Peru mở lại kỳ quan thế giới Machu Picchu để cứu ngành du lịch

VOV.VN - Peru cho phép 675 khách mỗi ngày tham quan thành cổ Machu Picchu, kể từ ngày 1/11.

Một buổi lễ long trọng và màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục đã được tổ chức tại khu thành cổ Machu Picchu hôm 1/11. Thông điệp chào đón bằng các thứ tiếng trên thế giới và dòng chữ #MachuPicchuIsBack (Machu Picchu trở lại) được chiếu sáng.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Peru Alejandro Neyra cho biết: “Hôm nay là dịp đặc biệt với chúng tôi. Machu Picchu không chỉ là biểu tượng của văn hóa Peru mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, sức mạnh, can đảm và hi vọng. Những hi vọng này sẽ cho phép chúng tôi tiến lên vượt qua giai đoạn khó khăn.”

Tại Peru đã có hơn 900.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 34.500 người chết. Vì lý do an toàn, chỉ có 675 du khách được vào thăm di tích này mỗi ngày. Du khách cũng được yêu cầu đảm bảo giãn cách xã hội khi tới tham quan. Trước đại dịch, mỗi ngày di tích này đón từ 2.500 – 5.000 khách và dịch vụ du lịch đóng vai trò quan trọng tại đây. 

Trước đó, Peru cũng đã đón khách trở lại tàn tích Pachacamac ở ngoại ô phía nam thành phố Lima. Đây cũng là một di tích của người Inca, giống như Machu Picchu. Trước khi người Tây Ban Nha xuất hiện vào những năm 1500, đế chế Inca đã thống trị hàng thế kỷ một khu vực rộng lớn, gồm lãnh thổ Colombia, Ecuador, Peru và Chile ngày nay.

Machu Picchu được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1983 và được cộng đồng quốc tế bình chọn là một trong 7 kỳ quan thế giới trong năm 2007./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di tích Machu Picchu mở cửa chỉ để đón đúng một vị khách
Di tích Machu Picchu mở cửa chỉ để đón đúng một vị khách

VOV.VN - Bị mắc kẹt tại Peru 7 tháng, Jesse Katayama là người duy nhất may mắn được vào thăm khu Machu Picchu dù di tích này chưa mở cửa đón khách.

Di tích Machu Picchu mở cửa chỉ để đón đúng một vị khách

Di tích Machu Picchu mở cửa chỉ để đón đúng một vị khách

VOV.VN - Bị mắc kẹt tại Peru 7 tháng, Jesse Katayama là người duy nhất may mắn được vào thăm khu Machu Picchu dù di tích này chưa mở cửa đón khách.

Du lịch thế giới ảm đạm, dự đoán phục hồi từ quý 3/2021
Du lịch thế giới ảm đạm, dự đoán phục hồi từ quý 3/2021

VOV.VN - Thiệt hại của ngành du lịch toàn cầu vào khoảng 730 tỉ USD, theo thống kê 8 tháng đầu năm 2020 của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO).

Du lịch thế giới ảm đạm, dự đoán phục hồi từ quý 3/2021

Du lịch thế giới ảm đạm, dự đoán phục hồi từ quý 3/2021

VOV.VN - Thiệt hại của ngành du lịch toàn cầu vào khoảng 730 tỉ USD, theo thống kê 8 tháng đầu năm 2020 của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO).

Khách sạn, resort vượt bão Covid: Khách nội địa là “phao cứu sinh”
Khách sạn, resort vượt bão Covid: Khách nội địa là “phao cứu sinh”

VOV.VN - Chịu thiệt hại lớn khi hoạt động du lịch bị đình trệ, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đang nỗ lực phục hồi kinh doanh, thu hút khách trong nước bằng dịch vụ chất lượng cao.

Khách sạn, resort vượt bão Covid: Khách nội địa là “phao cứu sinh”

Khách sạn, resort vượt bão Covid: Khách nội địa là “phao cứu sinh”

VOV.VN - Chịu thiệt hại lớn khi hoạt động du lịch bị đình trệ, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đang nỗ lực phục hồi kinh doanh, thu hút khách trong nước bằng dịch vụ chất lượng cao.

Ý tưởng du lịch thời Covid: Bữa tối đẳng cấp trong ca bin đu quay
Ý tưởng du lịch thời Covid: Bữa tối đẳng cấp trong ca bin đu quay

VOV.VN - Ngồi trong các ca bin riêng biệt, khách hàng được thưởng thức bữa tối chuẩn Michelin, ngắm cảnh thành phố từ trên cao mà vẫn đảm bảo riêng tư và giãn cách.

Ý tưởng du lịch thời Covid: Bữa tối đẳng cấp trong ca bin đu quay

Ý tưởng du lịch thời Covid: Bữa tối đẳng cấp trong ca bin đu quay

VOV.VN - Ngồi trong các ca bin riêng biệt, khách hàng được thưởng thức bữa tối chuẩn Michelin, ngắm cảnh thành phố từ trên cao mà vẫn đảm bảo riêng tư và giãn cách.

Cơ hội làm việc và du lịch dài hạn tại những nơi nắng vàng, biển xanh
Cơ hội làm việc và du lịch dài hạn tại những nơi nắng vàng, biển xanh

VOV.VN - Nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã tung ra chính sách visa hấp dẫn để khuyến khích người nước ngoài lưu lại dài hạn, kết hợp làm việc và du lịch.

Cơ hội làm việc và du lịch dài hạn tại những nơi nắng vàng, biển xanh

Cơ hội làm việc và du lịch dài hạn tại những nơi nắng vàng, biển xanh

VOV.VN - Nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã tung ra chính sách visa hấp dẫn để khuyến khích người nước ngoài lưu lại dài hạn, kết hợp làm việc và du lịch.