Phố đi bộ hấp dẫn du khách khi tới Huế

VOV.VN - Phố đi bộ là một điểm đến khá hấp dẫn dành cho du khách khi đến thành phố Huế, du khách có thể thoải mái dạo chơi, ăn uống, mua sắm…

“Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu” nằm ở trung tâm thành phố Huế, dọc bờ nam sông Hương, ngay sát chân cầu Trường Tiền. Các hoạt động ở đây diễn ra từ chiều tối tới đêm.  

Đây là sản phẩm mới của ngành du lịch Huế, được khai trương từ đầu năm 2015, thay thế cho “Phố đêm Huế” cũng tổ chức ở nơi đây nhưng thiếu thẩm mỹ và hoạt động không hiệu quả.

“Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu” được xây dựng và lắp đặt 11 nhà rường theo đúng phong cách truyền thống, đặc trưng của cố đô Huế. Các kiến trúc này hài hoà với kiến trúc đô thị chung và cảnh quan sông Hương. 

Các nhà rường này là các cơ sở kinh doanh nhiều loại mặt hàng và cả ẩm thực. Nhà rường được đánh giá là có giá trị thẩm mỹ, bền vững và thuận tiện hơn cho việc kinh doanh so với lều bạt của “Phố đêm Huế” trước đó.

Nơi đây bán nhiều loại sản phẩm, từ tranh nghệ thuật tới các đồ mỹ nghệ truyền thống...

... đồ trang sức

... các loại đặc sản Huế mà tiêu biểu là kẹo mè xửng.

Các sản phẩm bày bán nơi đây được lựa chọn kỹ càng và kiểm soát về chất lượng.

Bên cạnh các gian hàng nhà rường là các “gian hàng di động” thường bán các đồ lưu niệm “hand made” thực hiện ngay tại chỗ. Các gian hàng này thu hút khá nhiều các bạn trẻ.

Tranh mỹ nghệ lưu niệm được thực hiện ngay tại chỗ

Một gian hàng bán đồ lưu niệm khác với sản phẩm là những chữ cái và hình được cưa tại chỗ

Ở vỉa hè sát lan can bờ sông Hương, ban quản lý đã cho đặt những bộ bàn ghế để khách bộ hành nghỉ chân.

Nơi đây cũng diễn ra một số hoạt động “vỉa hè” khác, như vẽ chân dung lấy ngay.

Ngoài những nhà rường bán đồ lưu niệm, thì còn có những nhà hàng ẩm thực với những món ăn đặc trưng xứ Huế. Khách có thể ngồi ở trong nhà...

...hay ngồi bên bờ sông thoáng đãng và thơ mộng.

Cũng trên vỉa hè sát bờ sông, có một sân khấu nhỏ  với một ban nhạc sống chơi phục vụ những khách ăn ưống và du khách dạo chơi. Thù lao tuỳ tâm do khách bỏ vào chiếc hộp đàn đặt trước sân khấu.

“Người tượng” là một nét thú vị ở phố đi bộ. “Bức tượng” này là người thực hoá trang và đứng bất động hàng giờ liền trên vỉa hè. Rất nhiều khách thích thú và chụp ảnh cùng “người tượng”. Những người chụp ảnh cùng  hay không chụp ảnh cũng tuỳ tâm bỏ tiền vào chiếc âu nhỏ đặt phía trước.

Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh trước những nhà rường rực rỡ ánh đèn.

Nhiều người lại thích đứng sát lan can ở bờ sông chụp ảnh để lấy hậu cảnh là cầu Trường Tiền và bầu trời đêm.

Nhiều du khách dạo chơi phố đi bộ không quên mua những món đồ để kỷ niệm một chuyến đi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển du lịch Huế phải gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử
Phát triển du lịch Huế phải gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử
Thừa Thiên Huế: Loay hoay bảo tồn di sản nhà vườn Huế
Thừa Thiên Huế: Loay hoay bảo tồn di sản nhà vườn Huế

VOV.VN -Xác định nhà vườn là "di sản" quý giá, từ năm 2006, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông qua đề án bảo vệ nhà vườn ở Huế.

Thừa Thiên Huế: Loay hoay bảo tồn di sản nhà vườn Huế

Thừa Thiên Huế: Loay hoay bảo tồn di sản nhà vườn Huế

VOV.VN -Xác định nhà vườn là "di sản" quý giá, từ năm 2006, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông qua đề án bảo vệ nhà vườn ở Huế.

Huế đẹp dịu dàng trong những sắc hoa mùa hạ
Huế đẹp dịu dàng trong những sắc hoa mùa hạ

VOV.VN -Huế khoe sắc dưới ánh nắng đầu hạ, những con đường dường như mềm mại hơn, đầy màu sắc.

Huế đẹp dịu dàng trong những sắc hoa mùa hạ

Huế đẹp dịu dàng trong những sắc hoa mùa hạ

VOV.VN -Huế khoe sắc dưới ánh nắng đầu hạ, những con đường dường như mềm mại hơn, đầy màu sắc.