Phuket sẽ tiêm mũi tăng cường để mở cửa du lịch hoàn toàn

VOV.VN - Ngành du lịch Phuket đề xuất một kế hoạch mở cửa du lịch hoàn toàn vào tháng 12 tới, trong bối cảnh lượng khách quốc tế thấp hơn kỳ vọng và doanh nghiệp chưa thể thoát khỏi khó khăn.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, từ ngày 1/7 đến ngày 31/8, 26.400 khách du lịch nước ngoài đã đến thăm Phuket theo chương trình "Phuket Sandbox", sử dụng 366.971 đêm phòng, mang lại 1,6 tỷ baht thu nhập liên quan đến du lịch, bao gồm lưu trú, dịch vụ, ăn uống và dịch vụ y tế.

Tuy nhiên, ngành du lịch Phuket đang tiếp tục thúc giục chính phủ mở cửa lại hoàn toàn vào ngày 1/12. Các hiệp hội doanh nghiệp địa phương đã đệ trình một đề xuất mang tên "Phuket Freedom Day" (tạm dịch: Ngày Tự do Phuket).

Hiệp hội Du lịch Phuket cho rằng, các doanh nghiệp du lịch trên đảo sẽ không thể tồn tại nếu chỉ mở cửa một phần theo "Phuket Sandbox". Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket, bà Nanthida Atiset nói: “Chỉ hơn 20.000 khách du lịch đã đến trong hơn hai tháng qua, kể từ khi 'Phuket Sandbox' bắt đầu. Chúng tôi không thể tiếp tục theo cách này. Các khách sạn đang thua lỗ".

Theo đề xuất, từ 1/12, toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Phuket sẽ hoạt động trở lại, tất cả cư dân trên đảo quay trở lại cuộc sống bình thường trong khi vẫn tuân thủ các hướng dẫn y tế, phòng chống dịch Covid-19. Nhờ đó, từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022, Phuket dự kiến thu hút thêm 3,5 triệu lượt khách nội địa và thu về khoảng 210 tỷ baht.

Để thực hiện kế hoạch này, các nhóm ưu tiên tại Phuket sẽ được tiêm mũi thứ 3 tăng cường, trong khi đó du khách cần phải xuất trình chứng nhận tiêm phòng hoặc làm xét nghiệm khi tới Phuket. Bà Nanthida Atiset cho biết Phuket sẽ cần thêm khoảng 400.000 liều vaccine AstraZeneca, cùng với 70.000 liều vaccine Pfizer để tiêm tăng cường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan chuẩn bị mở cửa du lịch với các nước láng giềng
Thái Lan chuẩn bị mở cửa du lịch với các nước láng giềng

VOV.VN - Thái Lan đang lên kế hoạch mở bong bóng du lịch giữa các tỉnh biên giới với Campuchia, Myanmar, Lào và Malaysia. Trong khi đó tại Phuket - "hình mẫu" mở cửa du lịch quốc tế của Thái Lan, dịch bệnh tiếp tục lây lan dù 85% người dân đã tiêm vaccine.

Thái Lan chuẩn bị mở cửa du lịch với các nước láng giềng

Thái Lan chuẩn bị mở cửa du lịch với các nước láng giềng

VOV.VN - Thái Lan đang lên kế hoạch mở bong bóng du lịch giữa các tỉnh biên giới với Campuchia, Myanmar, Lào và Malaysia. Trong khi đó tại Phuket - "hình mẫu" mở cửa du lịch quốc tế của Thái Lan, dịch bệnh tiếp tục lây lan dù 85% người dân đã tiêm vaccine.

Thái Lan dự định tiêm mũi vaccine thứ 3 cho 3 triệu người
Thái Lan dự định tiêm mũi vaccine thứ 3 cho 3 triệu người

VOV.VN - Theo cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, khoảng 3 triệu người tại Thái Lan sẽ được tiêm bổ sung thêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19 bắt đầu từ cuối tháng 9. 

Thái Lan dự định tiêm mũi vaccine thứ 3 cho 3 triệu người

Thái Lan dự định tiêm mũi vaccine thứ 3 cho 3 triệu người

VOV.VN - Theo cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, khoảng 3 triệu người tại Thái Lan sẽ được tiêm bổ sung thêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19 bắt đầu từ cuối tháng 9. 

Thi sáng tác video về giao lưu văn hóa Thái Lan - Việt Nam
Thi sáng tác video về giao lưu văn hóa Thái Lan - Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác video "Tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong thời kỳ bình thường mới" (Thai-Vietnamese Friendship in the New Normal). Thời hạn cuối nhận bài thi là 12/09/2021.

Thi sáng tác video về giao lưu văn hóa Thái Lan - Việt Nam

Thi sáng tác video về giao lưu văn hóa Thái Lan - Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác video "Tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong thời kỳ bình thường mới" (Thai-Vietnamese Friendship in the New Normal). Thời hạn cuối nhận bài thi là 12/09/2021.