Quảng Ngãi vẫn còn loay hoay trong việc định vị thương hiệu du lịch

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi hiện có nhiều di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên việc quản lý, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh để thu hút khách du lịch, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 50/254 di tích bị lấn chiếm, xâm hại, trong đó có cả những di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận trách nhiệm, những bất cập, thiếu sót của ngành và các địa phương trong công tác quản lý, trùng tu tôn tạo, phát huy giá trị các di tích, danh thắng trên địa bàn.

“Một trong những nguyên nhân lâu nay bị hạn chế đó là công tác phối hợp chưa tốt. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, giữa cấp sở với UBND các huyện, thị xã, thành u phố, kể cả cấp cơ sở. Đây là một trong những nguyên nhân, hạn chế thường xuyên diễn ra. Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm và trong giải pháp, Sở đứng ra làm đầu mối và chịu trách nhiệm. Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước đưa kinh tế du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh" - ông Nguyễn Tiến Dũng nói.

Nghị quyết số 05 ngày 02/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định mục tiêu đến năm 2025, du lịch Quảng Ngãi có tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu đưa địa phương trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn trong khu vực Duyên hải Nam Trung bộ. Để thực hiện mục tiêu này, việc thu hút các dự án đầu tư lĩnh vực du lịch có ý nghĩa rất quan trọng.

Tuy nhiên, thời gian qua tại tỉnh Quảng Ngãi có nhiều dự án du lịch chậm triển khai, gây lãng phí tài nguyên và bức xúc trong dân. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 27 dự án du lịch đầu tư còn hiệu lực, với quy mô sử dụng đất gần 600 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng. Tình hình triển khai thực hiện dự án còn nhiều hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hạ tầng phục vụ phát triển du lịch còn thiếu và chưa đồng bộ,…

Bà Trần Thị Mỹ Ái - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cho rằng phần lớn các dự án khi triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về đất đai vì liên quan đến đất công, tài sản công, công tác quy hoạch...

“Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương và các sở, ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các nhà đầu tư giải quyết các thủ tục, vướng mắc và triển khai lại các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Đối với các dự án đầu tư không có vướng mắc gì nhưng nhà đầu tư vẫn chây ỳ, không triển khai thực hiện hoặc do năng lực nhà đầu tư hạn chế thì tỉnh sẽ kiên quyết đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư, bao gồm các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất”, bà Trần Thị Mỹ Ái cho biết.

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng do những bất cập, yếu kém trong công tác quy hoạch, thu hút đầu tư nên du lịch tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn loay hoay trong việc định vị thương hiệu và chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Về hướng xử lý những dự án du lịch chậm tiến độ trong thời gian tới, ông Đặng Văn Minh khẳng định: “Năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi sẽ giải quyết dứt điểm các dự án tại bãi biển Mỹ Khê. Đối với dự án khu du lịch Thiên Đàng, giải quyết theo phương án nào cũng phải xử lý dứt điểm, không để kéo dài thêm nữa. Ngành văn hoá, thể thao và du lịch xây dựng kế hoạch kiểm kê, quản lý di tích, phân định trách nhiệm quản lý giữa ngành với UBND các huyện, thị xã, thành phố cho rõ. Nếu nói chung chung thì những tồn tại này tiếp tục kéo dài trong nhiều năm nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch biển đảo, văn hóa, lịch sử sẽ định vị thương hiệu du lịch miền Trung
Du lịch biển đảo, văn hóa, lịch sử sẽ định vị thương hiệu du lịch miền Trung

VOV.VN - Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung có đầy đủ các yếu tố tiềm năng, lợi thế trong liên kết, hợp tác du lịch với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi, thu hút càng nhiều hơn khách du lịch.

Du lịch biển đảo, văn hóa, lịch sử sẽ định vị thương hiệu du lịch miền Trung

Du lịch biển đảo, văn hóa, lịch sử sẽ định vị thương hiệu du lịch miền Trung

VOV.VN - Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung có đầy đủ các yếu tố tiềm năng, lợi thế trong liên kết, hợp tác du lịch với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi, thu hút càng nhiều hơn khách du lịch.

Lý Sơn (Quảng Ngãi) đón gần 3.000 khách dịp lễ
Lý Sơn (Quảng Ngãi) đón gần 3.000 khách dịp lễ

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Quảng Ngãi đón khoảng 64 ngàn lượt du khách, trong đó, có gần 3.000 khách ra đảo Lý Sơn. Hiện tuyến vận tải khách đường thuỷ Sa Kỳ- Lý Sơn tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu.

Lý Sơn (Quảng Ngãi) đón gần 3.000 khách dịp lễ

Lý Sơn (Quảng Ngãi) đón gần 3.000 khách dịp lễ

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Quảng Ngãi đón khoảng 64 ngàn lượt du khách, trong đó, có gần 3.000 khách ra đảo Lý Sơn. Hiện tuyến vận tải khách đường thuỷ Sa Kỳ- Lý Sơn tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu.

Du lịch Lý Sơn tự làm mới chờ phục hồi, đón khách
Du lịch Lý Sơn tự làm mới chờ phục hồi, đón khách

VOV.VN - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực khắc phục khó khăn, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới. Các doanh nghiệp đang tự làm mới mình, sẵn sàng đón đầu làn sóng du lịch mới khi dịch bệnh dần được kiểm soát. 

Du lịch Lý Sơn tự làm mới chờ phục hồi, đón khách

Du lịch Lý Sơn tự làm mới chờ phục hồi, đón khách

VOV.VN - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực khắc phục khó khăn, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới. Các doanh nghiệp đang tự làm mới mình, sẵn sàng đón đầu làn sóng du lịch mới khi dịch bệnh dần được kiểm soát. 

Lý Sơn phục dựng thành công hai bộ xương cá Ông khổng lồ
Lý Sơn phục dựng thành công hai bộ xương cá Ông khổng lồ

VOV.VN - Hai bộ xương cá Voi (ngư dân thường gọi là cá Ông) lớn nhất Việt Nam được UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phục dựng thành công, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nhâm Dần và mùa du lịch năm 2022.

Lý Sơn phục dựng thành công hai bộ xương cá Ông khổng lồ

Lý Sơn phục dựng thành công hai bộ xương cá Ông khổng lồ

VOV.VN - Hai bộ xương cá Voi (ngư dân thường gọi là cá Ông) lớn nhất Việt Nam được UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phục dựng thành công, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nhâm Dần và mùa du lịch năm 2022.