Quảng Ninh đón đoàn khách Hàn Quốc vào tháng 1/2022

VOV.VN - Dự kiến ngày 7/1/2022, Quảng Ninh đón đoàn khách Hàn Quốc nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Đây sẽ là đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Quảng Ninh theo chương trình thí điểm.

Phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch đến Quảng Ninh được địa phương xây dựng theo Hướng dẫn tạm thời của Bộ VHTT&DL về thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Phương án quy định cụ thể điều kiện đối với du khách và các đơn vị tham gia phục vụ đón khách quốc tế từ sân bay đến cơ sở lưu trú, nhà hàng và xây dựng các tour du lịch khép kín đảm bảo an toàn cho du khách và cả cộng đồng.

Ngoài các tiêu chuẩn chung như tuân thủ nguyên tắc 5K và chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch đối với du khách quốc tế, để đảm bảo an toàn cho khách du lịch và cộng đồng, các cơ sở kinh doanh, lưu trú phải thực hiện cam kết về kiểm tra Covid-19 định kỳ và ngẫu nhiên; triển khai công nghệ thông minh trong khai báo y tế nhất là tạo mã QR, cài đặt và khai báo y tế qua ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn. Tất cả các nhân viên du lịch phục vụ khách quốc tế phải tuân thủ phương án 3 tại chỗ, tiêm đủ liều vaccine; bố trí các khu vực "đệm" để cách ly cách trong trường hợp có ca nghi nhiễm Covid-19 hoặc có biểu hiện dịch bệnh...

Quảng Ninh cũng xây dựng phương án thí điểm đưa khách du lịch quốc tế tới các khu, điểm du lịch tương đối biệt lập với cộng đồng dân cư; tạm thời chỉ cho phép các cơ sở lưu trú từ 4 - 5 sao mới được đón khách quốc tế. Trên cơ sở phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế được Quảng Ninh công bố, các khu, điểm du lịch được công nhận là khu điểm du lịch an toàn phải xây dựng phương án đón khách, quy trình phòng chống dịch Covid-19 khi có trường hợp nhiễm Covid-19 hoặc các tình huống phát sinh. Các phương án này phải được chính quyền địa phương và các ban, ngành phê duyệt, kiểm tra và giám sát.

Ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh nhấn mạnh việc xây dựng các phương án, kịch bản này sẽ giúp các doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước quản trị những rủi ro của dịch bệnh: "Theo chỉ đạo của Bộ VHTT&DL, Quảng Ninh tổ chức đón khách quốc tế khép kín với các địa điểm đã định hướng từ trước như khu du lịch Tuần Châu, đi tàu ngủ đêm trên vịnh Hạ Long, khu danh thắng Yên Tử. Đây là những khu điểm du lịch khép kín, khách cũng rất thoải mái khi lưu trú tại đó và đảm bảo an toàn nếu có rủi ro về dịch bệnh lây lan giữa cộng đồng và du khách hoặc ngược lại"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt nô nức đi du lịch
Người Việt nô nức đi du lịch

VOV.VN - Lượng khách du lịch nội địa trong tháng 11/2021 đã tăng hơn 3 lần so với tháng 10 và hơn 8 lần so với tháng 9. Các doanh nghiệp lữ hành cho biết hầu hết tour, tuyến du lịch nội địa đã được phục hồi.

Người Việt nô nức đi du lịch

Người Việt nô nức đi du lịch

VOV.VN - Lượng khách du lịch nội địa trong tháng 11/2021 đã tăng hơn 3 lần so với tháng 10 và hơn 8 lần so với tháng 9. Các doanh nghiệp lữ hành cho biết hầu hết tour, tuyến du lịch nội địa đã được phục hồi.

Lượng khách du lịch Khánh Hòa liên tục gia tăng
Lượng khách du lịch Khánh Hòa liên tục gia tăng

VOV.VN - Lượng khách du lịch tại Khánh Hòa trong tháng 11 ước đạt hơn 30.000 lượt - gấp 7 lần so với tháng 9/2021. Đây là kết quả tích cực sau khi Khánh Hòa đón du khách nội tỉnh từ ngày 1/10, du khách ngoại tỉnh từ ngày 16/10 và du khách quốc tế từ đầu tháng 11.

Lượng khách du lịch Khánh Hòa liên tục gia tăng

Lượng khách du lịch Khánh Hòa liên tục gia tăng

VOV.VN - Lượng khách du lịch tại Khánh Hòa trong tháng 11 ước đạt hơn 30.000 lượt - gấp 7 lần so với tháng 9/2021. Đây là kết quả tích cực sau khi Khánh Hòa đón du khách nội tỉnh từ ngày 1/10, du khách ngoại tỉnh từ ngày 16/10 và du khách quốc tế từ đầu tháng 11.

Khánh Hòa đón đoàn khách du lịch "hộ chiếu vaccine" đầu tiên, tạo đà phục hồi du lịch
Khánh Hòa đón đoàn khách du lịch "hộ chiếu vaccine" đầu tiên, tạo đà phục hồi du lịch

VOV.VN - Hơn 40 khách du lịch từ Mỹ, Canada vừa đến tỉnh Khánh Hòa nghỉ dưỡng theo chương trình "hộ chiếu vaccine”. Đây được xem là bước tạo đà giúp ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa khôi phục sau thời gian dài ngưng trệ vì dịch bệnh Covid-19.

Khánh Hòa đón đoàn khách du lịch "hộ chiếu vaccine" đầu tiên, tạo đà phục hồi du lịch

Khánh Hòa đón đoàn khách du lịch "hộ chiếu vaccine" đầu tiên, tạo đà phục hồi du lịch

VOV.VN - Hơn 40 khách du lịch từ Mỹ, Canada vừa đến tỉnh Khánh Hòa nghỉ dưỡng theo chương trình "hộ chiếu vaccine”. Đây được xem là bước tạo đà giúp ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa khôi phục sau thời gian dài ngưng trệ vì dịch bệnh Covid-19.