Quảng Ninh khởi động cho mục tiêu đón 9,5 - 10 triệu lượt du khách trong năm 2022

VOV.VN - Những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, các điểm du lịch văn hóa tâm linh tại tỉnh Quảng Ninh có hàng nghìn khách tham quan, chiêm bái mỗi ngày, đạt mức cao như thời điểm chưa có dịch bệnh. Đây là những tín hiệu tích cực phục hồi ngành du lịch khi chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Trong hơn 300.000 lượt khách tới Quảng Ninh vào dịp Tết Nhâm Dần vừa qua, quá nửa du khách tới chiêm bái, lễ Phật tại các điểm văn hóa tâm linh như danh thắng Yên Tử, đền Cửa Ông, Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, chùa Ba Vàng. Đây là kết quả thực hiện việc "thích ứng linh hoạt" với Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Mở cửa đón du khách sau những ngày dài đóng cửa, công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh được các điểm di tích đặt lên hàng đầu.

Ông Phạm Quang Tuấn (phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả) nói: "Do dịch Covid-19 nên 2 năm nay tôi mới đi chùa. Cơ bản là thấy mọi người ý thức tốt trong phòng chống dịch; tất cả đeo khẩu trang, sát khuẩn. Ban quản lý cũng nhắc nhở mọi người về thực hiện 5k và quét mã QR. Bình thường mới nên mọi người cũng muốn đến cầu bình an, may mắn".

Ba tháng đầu năm là thời điểm tại Quảng Ninh diễn ra nhiều lễ hội xuân kéo dài như Yên Tử, Ngọa Vân, đền Cửa Ông. Năm nay, Ban tổ chức các lễ hội chỉ tiến hành nghi lễ truyền thống trang nghiêm, cầu quốc thái dân an và và tuân thủ các quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế. Dù vậy, Quảng Ninh vẫn kỳ vọng có thể đón 3 - 3,5 triệu lượt khách trong quý I với chủ công là du lịch văn hóa tâm linh.

Ông Ngô Tiên Phong - Phó Ban quản lý Khu di tích đặc biệt Quốc gia đền Cửa Ông cho biết: ''Chúng tôi cũng chuẩn bị lễ hội sẽ tổ chức vào tháng 2 này nếu dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về công tác chống dịch, đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tổ chức cho các lực lượng, kiểm soát, kiểm dịch tại các cổng ra vào và thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện 5K".

Trên cơ sở tỷ lệ bao phủ vaccine phòng Covid-19 của tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương đạt mức cao nhất cả nước, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 9,5 - 10 triệu lượt khách trong năm nay. Nhiều chương trình kích cầu đặc sắc được ban hành để không bỏ lỡ những thời điểm vàng đón khách du lịch, nhất là khi Chính phủ có những động thái mở cửa trong thời gian tới.

Ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: "Cùng với việc đón khách nội địa, Quảng Ninh cũng chuẩn bị đón khách quốc tế. Nếu dịch bệnh ở các nước Đông Bắc Á được kiểm soát tốt, thì kỳ vọng cuối tháng này, (tháng 2) chúng ta sẽ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Quảng Ninh sau 2 năm bị gián đoạn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất với Chính phủ là 31/3 sẽ mở cửa đón tất cả du khách. Đây là tín hiệu vui đối với việc phục hồi ngành du lịch".

Với những tín hiệu khởi sắc đầu năm, du lịch Quảng Ninh kỳ vọng sớm phục hồi, phấn đấu vì mục tiêu đạt 9,5 - 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh đón hơn 300.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2022
Quảng Ninh đón hơn 300.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2022

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Quảng Ninh đón trên 300.000 lượt khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn với tổng doanh thu khoảng 400 tỷ đồng.

Quảng Ninh đón hơn 300.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2022

Quảng Ninh đón hơn 300.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2022

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Quảng Ninh đón trên 300.000 lượt khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn với tổng doanh thu khoảng 400 tỷ đồng.

Quảng Ninh đón khách lữ hành "xông đất" du lịch
Quảng Ninh đón khách lữ hành "xông đất" du lịch

VOV.VN - Hôm nay (3/2, tức mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón đoàn khách lữ hành "xông đất" tham quan vịnh Hạ Long. Đây là đoàn khách đầu tiên khởi động lại mô hình du lịch theo tour sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19.

Quảng Ninh đón khách lữ hành "xông đất" du lịch

Quảng Ninh đón khách lữ hành "xông đất" du lịch

VOV.VN - Hôm nay (3/2, tức mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón đoàn khách lữ hành "xông đất" tham quan vịnh Hạ Long. Đây là đoàn khách đầu tiên khởi động lại mô hình du lịch theo tour sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19.

Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới
Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung trọng tâm được thống nhất, ký kết hợp tác tại Hội nghị triển khai các biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giữa 3 tỉnh giai đoạn 2022-2025 diễn ra chiều 22/1.

Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới

Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung trọng tâm được thống nhất, ký kết hợp tác tại Hội nghị triển khai các biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giữa 3 tỉnh giai đoạn 2022-2025 diễn ra chiều 22/1.