Sân bay Đà Nẵng đông kín khách dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ 4 ngày dịp lễ Quốc khánh 2/9. Sân bay Đà Nẵng liên tục đón các chuyến bay đưa du khách đến du lịch tại thành phố này và các điểm đến lân cận.

Thời tiết hôm nay ở Đà Nẵng nắng nhẹ, tại sân bay Đà Nẵng, cứ vài phút lại có chuyến bay hạ cánh, đưa hàng trăm lượt khách từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ đến du lịch ở thành phố này. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong 4 ngày nghỉ lễ, do đó tần suất các chuyến bay tăng cao. Hầu hết các đoàn khách đi theo gia đình, nhóm gia đình. 

Chị Nguyễn Thanh Huyền ở Hà Nội sau khi đến sân bay Đà Nẵng cho biết: “Đối với tất cả những người đã đến Đà Nẵng và đã yêu Đà Nẵng thì đều muốn quay lại vì Đà Nẵng là thành phố rất thân thiện, các đồ ăn rất ngon. Cũng hy vọng rằng sau dịch Covid-19 trở lại thì Đà Nẵng sẽ phát triển du lịch nhiều hơn”.

“Tôi đến Đà Nẵng cũng đi mấy lần rồi và thấy hợp lý để nghỉ lễ thời điểm này. Cảm thấy không khí ở trong này thoải mái, phù hợp thì mình quay lại. Mình đi cùng gia đình” - anh Nguyễn Quang Thắng (Hà Nội) chia sẻ.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dự kiến lượng khách tham quan, vui chơi tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố trong các ngày nghỉ lễ tăng khoảng 38% so với năm 2019, thời điểm chưa bùng phát dịch Covid-19. Dịp lễ 2/9 này, dự kiến có hơn 500 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó có 95 chuyến bay quốc tế. Ước có khoảng 60.000 lượt khách đến thành phố Đà Nẵng bằng đường hàng không dịp lễ. 

Ông Nguyễn Đăng Quế, ở thành phố Cần Thơ cho biết, lần đầu tiên ông đến với Đà Nẵng nhưng rất ấn tượng với thành phố biển này: “Đà Nẵng có phong cảnh rất đẹp và được tắm biển rất tốt, nói chung tôi rất thích Đà Nẵng. Chủ yếu qua bán đảo Sơn Trà rồi đi tắm biển. Sau đó, tôi cũng đi các chùa, Đà Nẵng có những chùa rất lớn. Tôi đi 3 ngày, tối chủ nhật bay về lại”.

Không chỉ ở sân bay, tại bến xe Đà Nẵng cũng tấp nập người về quê nghỉ lễ. 2 ngày qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 đến 600 lượt xe khách xuất bến tại Bến xe Đà Nẵng, đưa hành khách về quê nghỉ lễ cũng như đi du lịch. So với thời điểm trước dịch Covid-19, lượng khách tăng hơn khoảng 10% đến 20%.

Dịp lễ này, thành phố Đà Nẵng chuẩn bị nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn phục vụ người dân, du khách vui chơi, trải nghiệm. Trong đó có các sự kiện thể thao lớn như: Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022, Giải đua thuyền Sailing vô địch trẻ quốc gia và giải Cup các câu lạc bộ toàn quốc năm 2022… Đến Đà Nẵng dịp này, du khách không chỉ được tận mắt xem chương trình phun lửa, phun nước tại Cầu Rồng vào các tối thứ 6 đến Chủ nhật; trải nghiệm chợ đêm Sơn Trà, du ngoạn sông Hàn... mà còn được thưởng thức Âm nhạc đường phố, Ảo thuật đường phố, Vũ hội đường phố, Biểu diễn nhạc cụ dân tộc... diễn ra 2 bên bờ sông Hàn. 

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, từ tháng 3 đến nay, Đà Nẵng đón được khoảng 1,3 triệu lượt khách, con số khá ấn tượng: “8 tháng vừa qua ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng đã có sự phục hồi khá ấn tượng. Hiện nay thành phố cũng đang tập trung tổ chức các sự kiện quốc tế đến với Đà Nẵng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đang triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch đối với các thị trường trọng điểm nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động du lịch sôi động tại Phú Yên dịp nghỉ lễ 2/9
Hoạt động du lịch sôi động tại Phú Yên dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Từ ngày 1 - 4/9/2022, công suất phòng trung bình tại Phú Yên đạt khoảng 60%, riêng các khách sạn quy mô lớn đạt công suất khoảng 80% trong ngày 1 và 2/9.

Hoạt động du lịch sôi động tại Phú Yên dịp nghỉ lễ 2/9

Hoạt động du lịch sôi động tại Phú Yên dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Từ ngày 1 - 4/9/2022, công suất phòng trung bình tại Phú Yên đạt khoảng 60%, riêng các khách sạn quy mô lớn đạt công suất khoảng 80% trong ngày 1 và 2/9.

Sa Pa nhộn nhịp du khách trong ngày đầu nghỉ lễ
Sa Pa nhộn nhịp du khách trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Chiều 1/9, lượng du khách tới Sa Pa ngày càng đông. Ngành du lịch địa phương ước tính có khoảng 80.000 - 90.000 lượt khách đến Sa Pa trong 4 ngày nghỉ lễ, gần bằng lượng khách dịp cao điểm 30/4 – 1/5.

Sa Pa nhộn nhịp du khách trong ngày đầu nghỉ lễ

Sa Pa nhộn nhịp du khách trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Chiều 1/9, lượng du khách tới Sa Pa ngày càng đông. Ngành du lịch địa phương ước tính có khoảng 80.000 - 90.000 lượt khách đến Sa Pa trong 4 ngày nghỉ lễ, gần bằng lượng khách dịp cao điểm 30/4 – 1/5.

Khách du lịch đến Khánh Hòa dịp nghỉ lễ 2/9 tăng nhẹ
Khách du lịch đến Khánh Hòa dịp nghỉ lễ 2/9 tăng nhẹ

VOV.VN - Sáng nay (1/9), ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa bắt đầu đón những đoàn khách đầu tiên của kỳ nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9. Dù nghỉ lễ 4 ngày nhưng lượng khách đến tỉnh Khánh Hòa du lịch chỉ tăng nhẹ cho với ngày bình thường.

Khách du lịch đến Khánh Hòa dịp nghỉ lễ 2/9 tăng nhẹ

Khách du lịch đến Khánh Hòa dịp nghỉ lễ 2/9 tăng nhẹ

VOV.VN - Sáng nay (1/9), ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa bắt đầu đón những đoàn khách đầu tiên của kỳ nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9. Dù nghỉ lễ 4 ngày nhưng lượng khách đến tỉnh Khánh Hòa du lịch chỉ tăng nhẹ cho với ngày bình thường.