Sẵn sàng đón khách dịp Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023

VOV.VN - Sau 3 năm tạm ngưng, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - 2023 chính thức trở lại với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Lễ hội kéo dài từ ngày 2/6 đến 8/7, dự báo lượng khách đến xem sẽ rất đông. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đang tập trung công tác chuẩn bị cho đại tiệc pháo hoa và giúp du khách trải nghiệm kỳ nghỉ hè sôi động tại Đà Nẵng.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - 2023 có sự tham gia của 8 đội, trong đó 7 đội quốc tế gồm Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan và đội đại diện Việt Nam là thành phố Đà Nẵng. Chủ đề của lễ hội là “Thế giới không khoảng cách”.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - 2023 hứa hẹn sẽ mang đến những đêm pháo hoa đầy cảm xúc bên sông Hàn, tạo sức cuốn hút đặc biệt cho điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Ngoài những màn pháo hoa rực rỡ, du khách còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc biệt do nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài nước trình diễn. 

Đây là lần thứ 11 Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng được tổ chức, trở thành sự kiện điểm nhấn, đưa thành phố sông Hàn thành tâm điểm lễ hội vào mùa hè. Đây cũng là một trong những sự kiện văn hóa tạo nên thương hiệu cho thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung - đơn vị tổ chức sự kiện cho biết, đang tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc lễ hội.

Ông Bình cho biết: “Đây là năm đặc biệt sau 3 năm tạm dừng do dịch bệnh. Sự kiện pháo hoa nhận được tín hiệu rất tích cực, sự hướng ứng của du khách trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện kích cầu của Đà Nẵng, hy vọng mang lại cho Đà Nẵng một mùa hè sôi động, nhằm thúc đẩy khôi phục du lịch của Đà Nẵng".

Những ngày này, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng- 2023. Một sân khấu khoảng 5.400 chỗ ngồi ở bờ Đông sông Hàn, thành phố Đà Nẵng được khẩn trương lắp đặt.

Thành phố Đà Nẵng cũng có văn bản về việc sẽ tạm dừng phun lửa, phun nước tại cầu Rồng và không quay cầu sông Hàn trong 5 đêm trình diễn pháo hoa để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông.

Thành phố Đà Nẵng cũng tạm dừng hoạt động Cảng sông Hàn để các đội thi lắp đặt dàn bắn pháo hoa. Các tàu du lịch tại Cảng sông Hàn tạm di dời về Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung nằm ở phía Tây cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Dự báo lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp diễn ra lễ hội pháo hoa  rất đông. Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã công bố danh sách số điện thoại để người dân, du khách có thể gọi phản ánh nếu không hài lòng về dịch vụ trong dịp Lễ hội này. Các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Nẵng tăng cường nhân lực phục vụ khách.

Ông Nguyễn Hữu Minh Huy, Giám đốc Kinh doanh và tiếp thị Khu nghỉ dưỡng Danang Marriott Resort cho biết: “Đơn vị cũng đã xây dựng các gói sản phẩm du lịch phù hợp với dòng khách gia đình. Chúng tôi mong đợi sẽ bùng nổ lượng khách trong dịp mùa hè này".

Tiếp nối Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - 2023 là Chương trình lễ hội Tận hưởng mùa hè 2023 “Wow Đà Nẵng” diễn ra từ ngày 28/7 đến ngày 1/8. Các hoạt động của Lễ hội diễn ra tại công viên Biển Đông và các bãi biển cùng hai bên bờ sông Hàn với 10 hoạt động chính: Lễ hội ẩm thực Việt Nam - quốc tế, không gian check-in trải nghiệm và sáng tạo trên cát, ngày hội miền biển, lễ hội khinh khí cầu quốc tế Đà Nẵng 2023, giải dù lượn quốc tế mở rộng, chương trình tour “tận hưởng mùa hè Đà Nẵng”, ngày hội bảo vệ môi trường biển đại dương xanh…

Ngoài ra, các chương trình vũ hội đường phố, vũ điệu sông Hàn, âm nhạc đường phố, sân chơi nghệ thuật thanh niên nhảy dân vũ, khiêu vũ đường phố, nhảy hip hop, tuồng xuống phố… cũng sẽ tạo nên một mùa hè sôi động thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng hy vọng hàng loạt sự kiện, lễ hội và chính sách kích cầu du lịch của thành phố sẽ khôi phục hoàn toàn hoạt động du lịch của Đà Nẵng trong năm nay,

Theo bà Yến: “Với Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng diễn ra trong hơn 1 tháng, bắt đầu khai mạc ngày 2/6 và đêm chung kết diễn ra ngày 8/7 và sau đó nhiều chương trình tổ chức tại thành phố Đà Nẵng để lan tỏa hình ảnh điểm đến an toàn. Cùng với sản phẩm dịch vụ hấp dẫn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch, phấn đấu đạt kế hoạch năm 2023 đề ra là khôi phục các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di dời tàu du lịch đường sông tại Đà Nẵng để phục vụ lễ hội pháo hoa
Di dời tàu du lịch đường sông tại Đà Nẵng để phục vụ lễ hội pháo hoa

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có chủ trương di dời toàn bộ tàu thuyền và tổ chức kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa tuyến sông Hàn – cầu Trần Thị Lý từ cảng Sông Hàn sang vị trí mới trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế 2023.

Di dời tàu du lịch đường sông tại Đà Nẵng để phục vụ lễ hội pháo hoa

Di dời tàu du lịch đường sông tại Đà Nẵng để phục vụ lễ hội pháo hoa

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có chủ trương di dời toàn bộ tàu thuyền và tổ chức kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa tuyến sông Hàn – cầu Trần Thị Lý từ cảng Sông Hàn sang vị trí mới trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế 2023.

Rực rỡ pháo hoa Lễ hội văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam
Rực rỡ pháo hoa Lễ hội văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Tối 29/4, hàng nghìn người đã có mặt tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) để đón xem chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam, Khai mạc Lễ hội biển Đồ Sơn - Hải Phòng năm 2023 và màn bắn pháo hoa tầm thấp đầy sắc màu.

Rực rỡ pháo hoa Lễ hội văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam

Rực rỡ pháo hoa Lễ hội văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Tối 29/4, hàng nghìn người đã có mặt tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) để đón xem chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam, Khai mạc Lễ hội biển Đồ Sơn - Hải Phòng năm 2023 và màn bắn pháo hoa tầm thấp đầy sắc màu.

Hàng nghìn người tới chiêm ngưỡng màn pháo hoa tại lễ hội đền Hùng
Hàng nghìn người tới chiêm ngưỡng màn pháo hoa tại lễ hội đền Hùng

VOV.VN - Tối 28/4, tại công viên Văn Lang (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) diễn ra chương trình nghệ thuật Lời ru Âu Lạc, nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), hàng nghìn người dân đã tới để chiêm ngưỡng màn pháo hoa với thời lượng 15 phút.

Hàng nghìn người tới chiêm ngưỡng màn pháo hoa tại lễ hội đền Hùng

Hàng nghìn người tới chiêm ngưỡng màn pháo hoa tại lễ hội đền Hùng

VOV.VN - Tối 28/4, tại công viên Văn Lang (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) diễn ra chương trình nghệ thuật Lời ru Âu Lạc, nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), hàng nghìn người dân đã tới để chiêm ngưỡng màn pháo hoa với thời lượng 15 phút.

Biển người chen chân xem pháo hoa tại lễ hội Đền Hùng 2023
Biển người chen chân xem pháo hoa tại lễ hội Đền Hùng 2023

VOV.VN - Lượng khách đổ về khu vực hồ Công viên Văn Lang (TP. Việt Trì, Phú Thọ) để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương quá đông, khiến nhiều đoạn đường xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Biển người chen chân xem pháo hoa tại lễ hội Đền Hùng 2023

Biển người chen chân xem pháo hoa tại lễ hội Đền Hùng 2023

VOV.VN - Lượng khách đổ về khu vực hồ Công viên Văn Lang (TP. Việt Trì, Phú Thọ) để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương quá đông, khiến nhiều đoạn đường xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.