Nhiều tour giảm "kịch sàn" trong Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023

VOV.VN - Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19 diễn ra từ ngày 6 – 9/4/2023 tại Công viên 23/9, Quận 1, TP.HCM với 46 gian hàng các tỉnh, thành, cùng 30 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị khác.

Tour nội "đấu" tour ngoại

Các sản phẩm du lịch nội địa đang nỗ lực thu hút khách, trong bối cảnh tour nước ngoài bùng nổ cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Ngày hội Du lịch TP.HCM năm nay diễn ra từ ngày 6 – 9/4/2023 là thời điểm hợp lý để các doanh nghiệp mở bán sản phẩm cho dịp lễ 30/4 – 1/5 và mùa du lịch hè. 

Theo ông Đỗ Văn Thức - Phó Giám đốc Công ty Đất Việt Tour tại TP.HCM, khó khăn của tour du lịch nội địa là nhiều chặng bay giá vé cao nên khách chọn mua tour nước ngoài vì rẻ hơn. Hệ quả là nhiều điểm đến trong nước, các khách sạn tới thời điểm này vẫn "mỏi mòn" chờ khách dịp 30/4 – 1/5.

"Chúng tôi sẽ triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa trong Ngày hội Du lịch TP.HCM, như tour nội địa giảm giá tới 50% hay 'Mua tour nước ngoài tặng tour trong nước'. Du khách đặt tour Nha Trang, Mỹ Tho, Phan Thiết, Hồ Tràm, Phú Quốc, Ninh Chữ, Đà Lạt, Nam Du… đều có cơ hội nhận 2 quà tặng, trong đó có voucher khách sạn hoặc resort 4-5 sao", ông Đỗ Văn Thức cho biết thêm.

Tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023, ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice cho biết đơn vị sẽ nỗ lực kích cầu thị trường du lịch nội địa với những sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn: "Chúng tôi cung cấp sản phẩm du lịch giá siêu rẻ tại cả 3 miền Bắc - Trung – Nam, cùng cơ hội nghỉ dưỡng trên du thuyền 5 sao sang trọng giữa vịnh với giá hấp dẫn nhất trong năm. Ngoài ra là rất nhiều cơ hội giảm giá khách sạn tại Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo, Đà Nẵng, Mũi Né, Vũng Tàu... và hàng trăm combo du lịch Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, Quảng Ninh... phục vụ khách hàng ưa chuộng hình thức đi tự túc".

Dịp này, Công ty Lữ hành Saigontourist cũng tung ra ưu đãi đến 30% các tour trong nước với nhiều hành trình hấp dẫn; như các tuyến Phan Thiết – Mũi Né, Đà Lạt, Phú Quốc, Huế - Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà, Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long… Dịp này, Lữ hành Saigontourist còn giới thiệu các chương trình khám phá TP.HCM trong ngày với nhiều trải nghiệm lý thú: du ngoạn trung tâm TP.HCM với xe bus 2 tầng, xem múa rối nước, tour ẩm thực, ăn tối trên thuyền sông, tham quan Cần Giờ, Củ Chi…

Nhiều chiến lược thu hút khách

Xác định Ngày hội Du lịch TP.HCM là cơ hội lớn cho ngành du lịch kỳ nghỉ lễ và mùa hè, mỗi doanh nghiệp lữ hành đưa ra những chiến lược riêng để lôi kéo du khách. Độc đáo nhất là gian hàng của Công ty Du lịch BestPrice với cơ hội đi du lịch miễn phí, khi tham gia trò chơi "Săn du lịch 0 đồng" có tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng.

Công ty Vietravel ưu đãi các du khách mua tour theo nhóm, như nhóm từ 4 - 6 khách mua tour trong nước giảm đến 300.000 đồng/khách; mua tour nước ngoài giảm đến 01 triệu đồng/khách. Nhóm từ 7 - 9 khách mua tour trong nước giảm đến 500.000 đồng/khách; mua tour nước ngoài giảm đến 1,2 triệu đồng/khách. Nhóm từ 10 khách trở lên mua tour trong nước giảm đến 700.000 đồng/khách; mua tour nước ngoài giảm đến 1,5 triệu đồng/khách.

Tại vào khung giờ 19h – 20h hàng ngày, gian hàng BenThanh Tourist tổ chức trò chơi “Vòng quay may mắn” có 100% cơ hội trúng quà gồm các voucher ưu đãi giảm 30 – 50% giá tour, voucher du lịch trị giá 1.000.000 đồng, quà tặng chất lượng đến từ BenThanh Tourist và các đối tác của đơn vị. Vào lúc 10h và 18h mỗi ngày, chương trình “Đố vui trúng quà” là nơi du khách thử sức trả lời câu hỏi để nhận quà từ các cơ quan du lịch của Singapore và Hàn Quốc.

Ngoài ra, nhiều đơn vị chọn chiến lược "giảm giá sốc" để thu hút khách, như Đất Việt Tour giảm 7 triệu đồng cho 30 vé tour Nhật Bản cung đường vàng (6 ngày); BenThanh Tourist giảm 5 triệu đồng/tour cho hành trình Israel – Hành hương về miền đất thánh (8 ngày); hoặc Lữ hành Saigontourist ưu đãi đến 20 triệu đồng/khách cho chùm tour du lịch nước ngoài đường xa như Mỹ, châu Âu… và giảm 4 triệu đồng cho tour Nhật Bản, Hàn Quốc./.

Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023: Liên kết để phục hồi

VOV.VN - Với quy mô hơn 120 gian hàng được bố trí thành các không gian: kích cầu du lịch, trưng bày, triển lãm và ẩm thực, Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19 năm 2023 sẽ thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp du lịch thắt chặt liên kết, cùng nhau phục hồi
Doanh nghiệp du lịch thắt chặt liên kết, cùng nhau phục hồi

VOV.VN - Trong 2 ngày 23 và 24/3/2023, chương trình thường niên “Hội ngộ 3 miền” của Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội được tái khởi động với tên gọi Unesco Travel Fest 2023 cùng nhiều hoạt động thiết thực hướng tới sự phục hồi, phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Doanh nghiệp du lịch thắt chặt liên kết, cùng nhau phục hồi

Doanh nghiệp du lịch thắt chặt liên kết, cùng nhau phục hồi

VOV.VN - Trong 2 ngày 23 và 24/3/2023, chương trình thường niên “Hội ngộ 3 miền” của Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội được tái khởi động với tên gọi Unesco Travel Fest 2023 cùng nhiều hoạt động thiết thực hướng tới sự phục hồi, phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Lào Cai sẵn sàng kích hoạt nhiều chương trình kết nối du lịch với Trung Quốc
Lào Cai sẵn sàng kích hoạt nhiều chương trình kết nối du lịch với Trung Quốc

VOV.VN - Trên cơ sở hợp tác sẵn có, các chương trình kết nối du lịch với Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai luôn sẵn sàng kích hoạt để khôi phục trở lại như trước thời điểm Covid-19.

Lào Cai sẵn sàng kích hoạt nhiều chương trình kết nối du lịch với Trung Quốc

Lào Cai sẵn sàng kích hoạt nhiều chương trình kết nối du lịch với Trung Quốc

VOV.VN - Trên cơ sở hợp tác sẵn có, các chương trình kết nối du lịch với Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai luôn sẵn sàng kích hoạt để khôi phục trở lại như trước thời điểm Covid-19.

Liên kết du lịch TP.HCM - ĐBSCL có hiệu quả nhưng phải đột phá hơn
Liên kết du lịch TP.HCM - ĐBSCL có hiệu quả nhưng phải đột phá hơn

VOV.VN - Năm 2019, TP.HCM và 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã ký liên kết hợp tác phát triển du lịch. Sau 3 năm, sự liên kết này đã dần hình thành sắc thái riêng cho du lịch miền Tây và đạt được những kết quả bước đầu.

Liên kết du lịch TP.HCM - ĐBSCL có hiệu quả nhưng phải đột phá hơn

Liên kết du lịch TP.HCM - ĐBSCL có hiệu quả nhưng phải đột phá hơn

VOV.VN - Năm 2019, TP.HCM và 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã ký liên kết hợp tác phát triển du lịch. Sau 3 năm, sự liên kết này đã dần hình thành sắc thái riêng cho du lịch miền Tây và đạt được những kết quả bước đầu.