Tháng 11, du khách Việt chọn đi đâu sau giãn cách?

VOV.VN - Theo dữ liệu từ Booking.com, top 5 điểm đến được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 11 là TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Đà Lạt và Nha Trang.

Hoạt động du lịch nội địa đang dần phục hồi sau nhiều tháng giãn cách, du khách Việt Nam cũng đã bắt đầu tìm kiếm điểm đến và lên kế hoạch "vi vu" trong thời gian tới. Theo Tổng cục Du lịch, từ đầu tháng 10/2021, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch đã có dấu hiệu khởi sắc. Lượng tìm kiếm về cơ sở lưu trú trong khoảng từ đầu tháng 10 đang đi lên, có thời điểm cao gần gấp đôi con số cùng kỳ tháng 9. Nhu cầu tìm kiếm về đi lại hàng không cũng tăng nhanh, khi thời điểm giữa tháng 10 đã tăng gần gấp 3 lần so với đầu tháng 9.

Nghiên cứu gần đây của Booking.com cũng tiết lộ rằng 74% du khách Việt Nam đang lên kế hoạch du lịch trong nước, với 42% mong muốn đến thăm những địa điểm thú vị mà họ thường bỏ qua, khi tình hình an toàn để du lịch trở lại. Theo dữ liệu từ Booking.com, top 5 điểm đến được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 11 là TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Đà Lạt và Nha Trang. 

Nền tảng Booking.com đánh giá cao TP.HCM với các khu chợ độc đáo, nơi điển hình cho không khí sôi động, nhộn nhịp của thành phố. Dù đang tìm kiếm các mặt hàng thông dụng hay khó tìm như đồ cổ, đồ thủ công, quà lưu niệm địa phương, chắc chắn sẽ có một khu chợ ở TP.HCM đáp ứng nhu cầu của du khách. 

Nằm ở quận Bình Thạnh, chợ Bà Chiểu là "thiên đường" đồ cũ cho những ai muốn mua những món đồ tuyệt vời chưa bao giờ lỗi mốt. Ở đây có rất nhiều lựa chọn sản phẩm bao gồm quần áo, túi xách, phụ kiện và giày dép, tất cả đều đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng. “Lục lọi” các cửa hàng ở đây và tìm ra những món đồ có một không hai với giá cực kỳ phải chăng chắc chắn sẽ là trải nghiệm vô cùng thú vị cho du khách. Chợ Bà Chiểu cũng có những món ăn đường phố tuyệt vời rất đáng để thưởng thức, sau khi hao tổn sức lực vì đi bộ và mua sắm.

Nếu chọn Đà Nẵng, du khách hãy đắm mình trong sự yên bình của những khu vườn và không gian xanh, ở nơi được tổ chức World Wide Fund (WWF) trao tặng danh hiệu "Thành phố Xanh" năm 2018. Đừng quên tổ chức một buổi dã ngoại hay đơn giản là tản bộ tại các công viên rợp bóng cây để có những trải nghiệm đáng nhớ tại thành phố xanh và bền vững này. Trong đó, Công viên 29 tháng Ba cũng là một địa điểm du khách không nên bỏ qua. Nằm trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, “lá phổi xanh” của thành phố Đà Nẵng được người dân và du khách yêu thích bởi không khí trong lành cùng khung cảnh thanh bình. 

Trong khi đó, Nha Trang thu hút sự quan tâm của du khách vì nhiều người đang tìm kiếm những chuyến đi thư giãn để thoát khỏi áp lực cuộc sống. Nha Trang là điểm đến phù hợp với nhu cầu này, vì sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp với bãi biển riêng, kèm theo những lựa chọn chăm sóc sức khỏe như tiện ích spa và các liệu pháp toàn diện khác. Nhiều khu nghỉ dưỡng cung cấp dịch vụ spa và tắm bùn giúp mang đến kỳ nghỉ thư giãn và thú vị nhất cho du khách.

Góp mặt trong danh sách này còn có thủ đô Hà Nội - nơi được yêu thích bởi cả vẻ đẹp yên bình lẫn sự sôi động. Du khách có thể thỏa sức tham quan, khám phá các tòa nhà với kiến trúc cổ điển đầy quyến rũ, các địa danh lịch sử, nhà hàng và quán cà phê sành điệu, phòng trưng bày nghệ thuật, cửa hàng thời trang...; cuối cùng là dành buổi tối nghỉ ngơi tại một resort ven hồ Tây thơ mộng./.

TP.HCM khởi động thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn

VOV.VN - Từ TP.HCM, người dân đang có thêm nhiều lựa chọn đi du lịch; trong đó có các sản phẩm nội vùng như tour đường sông Bạch Đằng - Cần Giờ, tham quan thành phố trên xe bus 2 tầng hoặc tour nghỉ dưỡng tại một số địa phương lân cận.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Bình đón du khách từ Hà Nội sau ngày 1/12
Ninh Bình đón du khách từ Hà Nội sau ngày 1/12

VOV.VN - Tỉnh Ninh Bình dự kiến đón du khách nội tỉnh từ 15/11 và thí điểm đón khách ngoại tỉnh từ 1/12 thông qua chương trình du lịch khép kín do các doanh nghiệp tổ chức.

Ninh Bình đón du khách từ Hà Nội sau ngày 1/12

Ninh Bình đón du khách từ Hà Nội sau ngày 1/12

VOV.VN - Tỉnh Ninh Bình dự kiến đón du khách nội tỉnh từ 15/11 và thí điểm đón khách ngoại tỉnh từ 1/12 thông qua chương trình du lịch khép kín do các doanh nghiệp tổ chức.

Người dân TP.HCM có thể đi du lịch miền Trung và miền Tây từ đầu tháng 11
Người dân TP.HCM có thể đi du lịch miền Trung và miền Tây từ đầu tháng 11

VOV.VN - Nhiều công ty du lịch ở TP.HCM đã bắt đầu mở bán các tour đến các tỉnh thành Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Đây là tín hiệu đáng mừng cho nỗ lực phục hồi của ngành du lịch TP.HCM sau đại dịch COVID-19.

Người dân TP.HCM có thể đi du lịch miền Trung và miền Tây từ đầu tháng 11

Người dân TP.HCM có thể đi du lịch miền Trung và miền Tây từ đầu tháng 11

VOV.VN - Nhiều công ty du lịch ở TP.HCM đã bắt đầu mở bán các tour đến các tỉnh thành Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Đây là tín hiệu đáng mừng cho nỗ lực phục hồi của ngành du lịch TP.HCM sau đại dịch COVID-19.

Đi đâu chơi gì tại Quảng Ninh khi du lịch "mở cửa"?
Đi đâu chơi gì tại Quảng Ninh khi du lịch "mở cửa"?

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch đón khách du lịch nội địa bắt đầu từ tháng 11/2021. Dịp thu đông cũng là thời điểm thích hợp để du khách trải nghiệm những tour "lên rừng xuống biển" độc đáo chỉ có tại Quảng Ninh.

Đi đâu chơi gì tại Quảng Ninh khi du lịch "mở cửa"?

Đi đâu chơi gì tại Quảng Ninh khi du lịch "mở cửa"?

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch đón khách du lịch nội địa bắt đầu từ tháng 11/2021. Dịp thu đông cũng là thời điểm thích hợp để du khách trải nghiệm những tour "lên rừng xuống biển" độc đáo chỉ có tại Quảng Ninh.