Tiếp tục mở tour du lịch miễn visa Hàn Quốc trong năm 2024

VOV.VN - Tour du lịch Hàn Quốc theo dạng miễn visa đã được triển khai hiệu quả trong năm 2023, nhất là hành trình đưa du khách khám phá các tỉnh miền Nam Hàn Quốc như Jeollanam-do và Jeollabuk-do.

Ước tính đã có trên 2.500 du khách Việt Nam đến Hàn Quốc theo các tour du lịch miễn visa trong năm 2023, theo thông tin từ Văn phòng tại Việt Nam của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO). Các tour du lịch miễn thị thực này thường được tổ chức theo đoàn từ 5 khách trở lên, sử dụng các chuyến bay charter và do các đơn vị được chỉ định khai thác.

Hiện nay chỉ có một số sân bay nhất định tại Hàn Quốc cho phép các đoàn khách Việt Nam nhập cảnh mà không cần thị thực, ví dụ như sân bay Muan tại tỉnh Jeollanam-do. Đại diện KTO tại Việt Nam cho biết trong năm 2024, các tour du lịch Hàn Quốc miễn visa vẫn tiếp tục được triển khai tại sân bay Muan. Bên cạnh chặng bay chính là Cam Ranh - Muan, các chuyến bay charter miễn visa dự kiến được mở rộng phạm vi, kết nối thêm các thành phố của Việt Nam đến sân bay Muan như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM...

Tính chung năm 2023, dự kiến có khoảng 420.000 khách Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc. Với con số này, Việt Nam trở thành nguồn khách quốc tế lớn nhất tại Đông Nam Á và lớn thứ 5 trong tất cả thị trường gửi khách đến Hàn Quốc năm 2023. Trong đó, Jeollanam-do là điểm đến nổi bật trong số các sản phẩm du lịch Hàn Quốc thời gian qua nhờ sự cộng hưởng của các yếu tố: chính sách miễn visa, điểm đến mới lạ và các chuyến bay charter được tổ chức từ nhiều địa phương của Việt Nam như Hà Nội, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM.

Những phản hồi tích cực từ thị trường Việt Nam đối với du lịch Hàn Quốc trong năm 2023 là cơ sở để tỉnh Jeollanam-do tiếp tục kỳ vọng và phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với du khách Việt trong năm tới.

Theo ông James Cho - Giám đốc tiếp thị Cơ quan Du lịch Jeollanam-do, bước sang năm 2024 địa phương này đã thiết kế riêng các sản phẩm du lịch mới lạ dành cho du khách Việt Nam tới sân bay Muan, như tuyến Boseong - Naju - Suncheon - Yeosu - Yeongam với các địa điểm  Công viên quốc gia vịnh Suncheon, chùa Seonam-sa, làng cổ Nagan Eupseong, cáp treo Yeosu...; hay tuyến Yeongam - Mokpo - Yeosu - Suncheon - Naju - Gwangju - Gyeonggi với các điểm tham quan là di tích tiến sĩ Wangin, cáp treo Mokpo, Bảo tàng lịch sử cận đại Mokpo, xe đạp đường ray ở Yeosu.

Bà Nguyễn Hoàng Oanh – giám đốc một doanh nghiệp đã tổ chức nhiều đoàn khách tới Jeollanam-do cho biết tour du lịch Hàn Quốc miễn visa sẽ tiếp tục khởi hành từ tháng 2/2024 với các chuyến bay charter từ Đà Nẵng và TP.HCM đến sân bay Muan.

"Lợi thế của tour du lịch Jeollanam-do là du khách Việt Nam được miễn visa; ngoài ra điểm đến này mới lạ và hấp dẫn, chưa nhiều du khách Việt biết tới. Không giống những đô thị hiện đại ở Hàn Quốc mà nhiều người đã biết như Seoul hay Busan, Jeollanam-do có thiên nhiên hùng vĩ hài hòa giữa núi và biển, cùng các di tích, di sản văn hóa được UNESCO ghi danh nên có sức hấp dẫn riêng" – bà Nguyễn Hoàng Oanh cho biết.

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

VOV.VN - Với đường bay thẳng và chính sách miễn thị thực tới thủ phủ Muan, các điểm đến tại tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) đang tràn trề cơ hội đón du khách từ Việt Nam. Hiện còn mới mẻ với du khách Việt Nam nhưng điểm đến này được coi là "kinh đô ẩm thực", được người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc, Hàn Quốc nới chính sách visa cho khách du lịch Việt Nam
Trung Quốc, Hàn Quốc nới chính sách visa cho khách du lịch Việt Nam

Đây là biện pháp mới nhất trong hàng loạt giải pháp mà hai nước thực hiện gần đây để thúc đẩy nền kinh tế.

Trung Quốc, Hàn Quốc nới chính sách visa cho khách du lịch Việt Nam

Trung Quốc, Hàn Quốc nới chính sách visa cho khách du lịch Việt Nam

Đây là biện pháp mới nhất trong hàng loạt giải pháp mà hai nước thực hiện gần đây để thúc đẩy nền kinh tế.

Hàn Quốc làm gì khi Seoul quá đông khách du lịch?
Hàn Quốc làm gì khi Seoul quá đông khách du lịch?

VOV.VN - Để giải quyết vấn đề du khách tập trung số lượng lớn thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã chọn ra 5 thành phố khác để xây dựng thương hiệu riêng cho từng nơi và phát triển du lịch theo các định hướng khác nhau.

Hàn Quốc làm gì khi Seoul quá đông khách du lịch?

Hàn Quốc làm gì khi Seoul quá đông khách du lịch?

VOV.VN - Để giải quyết vấn đề du khách tập trung số lượng lớn thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã chọn ra 5 thành phố khác để xây dựng thương hiệu riêng cho từng nơi và phát triển du lịch theo các định hướng khác nhau.

Chấn chỉnh hành vi ép khách nước ngoài mua sắm tại Hàn Quốc
Chấn chỉnh hành vi ép khách nước ngoài mua sắm tại Hàn Quốc

VOV.VN - Nhiều khách du lịch Trung Quốc đã bị đưa đến các cửa hàng ở Hàn Quốc và bị ép mua các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng miễn thuế.

Chấn chỉnh hành vi ép khách nước ngoài mua sắm tại Hàn Quốc

Chấn chỉnh hành vi ép khách nước ngoài mua sắm tại Hàn Quốc

VOV.VN - Nhiều khách du lịch Trung Quốc đã bị đưa đến các cửa hàng ở Hàn Quốc và bị ép mua các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng miễn thuế.

Những địa điểm đẹp nhất Hàn Quốc nên ghé thăm mùa thu này
Những địa điểm đẹp nhất Hàn Quốc nên ghé thăm mùa thu này

VOV.VN - Mùa thu tràn ngập nắng vàng và lá cây chuyển sang màu vàng, màu đỏ là lúc Hàn Quốc thu hút khách du lịch khắp thế giới. Từ những điểm tham quan của Seoul đến các di tích lịch sử ở các thành phố khác, có vô số điểm đến cho du khách lựa chọn ở Hàn Quốc vào mùa thu.

Những địa điểm đẹp nhất Hàn Quốc nên ghé thăm mùa thu này

Những địa điểm đẹp nhất Hàn Quốc nên ghé thăm mùa thu này

VOV.VN - Mùa thu tràn ngập nắng vàng và lá cây chuyển sang màu vàng, màu đỏ là lúc Hàn Quốc thu hút khách du lịch khắp thế giới. Từ những điểm tham quan của Seoul đến các di tích lịch sử ở các thành phố khác, có vô số điểm đến cho du khách lựa chọn ở Hàn Quốc vào mùa thu.