Tour du lịch Ấn Độ được khôi phục từ tháng 9 tới

VOV.VN - Đến cuối năm 2022, dự kiến sẽ có 21 đường bay và trên 60 chuyến bay mỗi tuần kết nối Việt Nam - Ấn Độ. Đây là nền tảng để doanh nghiệp hai nước khôi phục các tour du lịch Ấn Độ, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian tới.

Đến cuối năm 2022, dự kiến sẽ có 21 đường bay, trên 60 chuyến bay mỗi tuần kết nối Việt Nam và Ấn Độ. Đường bay thẳng thuận lợi, thủ tục nhập xuất cảnh đơn giản, điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn, con người nồng hậu, mến khách là những điều kiện lý tưởng thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai nước. 

Trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy du lịch hai chiều giữa Việt Nam - Ấn Độ, hội thảo "Thăm Ấn Độ kỳ thú - Incredible India 2022" vừa được tổ chức nhằm cập nhật thông tin cho khách du lịch Việt Nam về đường bay thẳng tới Ấn Độ cùng các quy định nhập cảnh; đồng thời giới thiệu về đất nước Ấn Độ và xu hướng du lịch Ấn Độ trong năm 2022 và 2023.

Tại hội thảo, bà Mini D Kumam – Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết: "Việt Nam và Ấn Độ đã hoàn toàn mở cửa hoạt động du lịch và tạo các điều kiện thuận lợi đón khách, như áp dụng chính sách visa điện tử, thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản, công nhận hộ chiếu vaccine giữa Việt Nam - Ấn Độ, mở đường bay thẳng với hơn 60 chuyến bay mỗi tuần giúp giảm chi phí và tiết kiệm thời gian bay của du khách".

Theo bà Mini D Kumam, ngành du lịch Ấn Độ ngày càng được nâng cao chất lượng dịch vụ, với sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng như Accor, Marriott Hotels, Thomas Cook... Du lịch và dịch vụ cũng là lĩnh vực được chính phủ Ấn Độ dành nguồn ngân sách lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng. Đây là những điều kiện lý tưởng để thúc đẩy du lịch hai nước, giúp thu hút sự quan tâm của khách du lịch từ Việt Nam.

Các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cho rằng tour du lịch Ấn Độ hiện nay có tiêu chuẩn 5 sao nhưng mức giá rất phải chăng, hứa hẹn sẽ là sản phẩm phát triển mạnh mẽ từ cuối năm nay. “Sở hữu lợi thế là đất nước đa dạng về khí hậu và địa hình, với nền văn hoá độc đáo, những lễ hội đặc sắc và các chính sách hỗ trợ du lịch từ chính phủ, tour du lịch Ấn Độ với chi phí phải chăng hứa hẹn sẽ mang tới cho du khách Việt Nam những trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi dự báo tour Ấn Độ sẽ là sản phẩm du lịch phát triển mạnh mẽ trong quý IV/2022 và cả năm 2023" - bà Nguyễn Thị Minh Hiền, đại diện công ty PYS Travel cho biết.

Trong tháng 9/2022, dự kiến sẽ có từ 40 - 50 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam sang Ấn Độ khảo sát dịch vụ, điểm đến để xây dựng sản phẩm tour Ấn Độ. Sau đó, các tour du lịch Ấn Độ sẽ được triển khai đồng loạt từ cuối tháng 9 cho đến dịp Tết Dương lịch năm 2023, với các đường bay thẳng khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM. Hành trình tour dự kiến kéo dài 6 ngày 5 đêm, với các điểm đến nổi tiếng như đền Taj Mahal, pháo đài đỏ Agra, cung điện Hawa Mahal, “thành phố hồng” Jaipur - Pink City... và rất nhiều công trình Phật giáo ấn tượng khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng kỳ vọng đón 3 triệu khách Ấn Độ trong 2 năm tới
Đà Nẵng kỳ vọng đón 3 triệu khách Ấn Độ trong 2 năm tới

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang tích cực xúc tiến mở đường bay đến Ấn Độ, quảng bá điểm đến nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế. Ngành du lịch thành phố này kỳ vọng sớm đạt được cột mốc 3 triệu khách Ấn Độ trong vòng 2 năm tới.

Đà Nẵng kỳ vọng đón 3 triệu khách Ấn Độ trong 2 năm tới

Đà Nẵng kỳ vọng đón 3 triệu khách Ấn Độ trong 2 năm tới

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang tích cực xúc tiến mở đường bay đến Ấn Độ, quảng bá điểm đến nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế. Ngành du lịch thành phố này kỳ vọng sớm đạt được cột mốc 3 triệu khách Ấn Độ trong vòng 2 năm tới.

Nam Trung Bộ mong mỏi đón khách Ấn Độ
Nam Trung Bộ mong mỏi đón khách Ấn Độ

VOV.VN - Các doanh nghiệp và điểm đến tại Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận và Ninh Thuận đều kỳ vọng thu hút khách Ấn Độ, vì đây được coi là thị trường khách quốc tế tiềm năng nhất hiện nay.

Nam Trung Bộ mong mỏi đón khách Ấn Độ

Nam Trung Bộ mong mỏi đón khách Ấn Độ

VOV.VN - Các doanh nghiệp và điểm đến tại Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận và Ninh Thuận đều kỳ vọng thu hút khách Ấn Độ, vì đây được coi là thị trường khách quốc tế tiềm năng nhất hiện nay.

Khách Ấn Độ hướng về Việt Nam thay vì du lịch châu Âu
Khách Ấn Độ hướng về Việt Nam thay vì du lịch châu Âu

VOV.VN - Nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người Ấn Độ đang tăng cao và Việt Nam là lựa chọn phù hợp, nhờ thủ tục thuận tiện và khoảng cách gần hơn các nước châu Âu.

Khách Ấn Độ hướng về Việt Nam thay vì du lịch châu Âu

Khách Ấn Độ hướng về Việt Nam thay vì du lịch châu Âu

VOV.VN - Nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người Ấn Độ đang tăng cao và Việt Nam là lựa chọn phù hợp, nhờ thủ tục thuận tiện và khoảng cách gần hơn các nước châu Âu.