Tour nước ngoài bùng nổ dịp hè trước nhu cầu tăng cao

VOV.VN - Thị trường du lịch nước ngoài (outbound) đang trở nên cực kỳ sôi động để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong mùa hè của du khách Việt. Trong đó xuất hiện nhiều sản phẩm mới lạ chưa từng có từ trước tới nay, bên cạnh các tour Trung Quốc cũng phục hồi sau thời gian dài đóng băng.

Khám phá Nội Mông và Mông Cổ

Theo các doanh nghiệp lữ hành, sản phẩm du lịch Nội Mông (Trung Quốc) và Mông Cổ được tung ra hè này đánh trúng vào nhu cầu tìm kiếm điểm đến mới đang tăng cao, sau khi các tuyến du lịch phổ biến tại Đông Nam Á hay châu Âu đã mở cửa lại từ lâu và dần "bão hòa".

"Hành trình này giúp du khách có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, vì đây thực sự là những vùng đất có chiều dài lịch sử và nền văn hóa đặc sắc đủ để kích thích trí tò mò của bất cứ ai. Nếu như Nội Mông là nơi có sự giao lưu văn hóa thì tour Mông Cổ đưa du khách trải nghiệm sâu hơn cuộc sống của người bản địa. Vì các trải nghiệm trong tour rất hấp dẫn nên một số ngày khởi hành đã hết chỗ", ông Phạm Duy Nghĩa - Giám đốc Vietfoot Travel, một trong những đơn vị đang đẩy mạnh khai thác tuyến du lịch này cho biết.

Hiện nay tour du lịch Nội Mông và Mông Cổ có các lịch khởi hành đều đặn từ ngày 23/6 cho đến cuối tháng 8/2023. Một số hoạt động nổi bật của 2 tuyến du lịch này là thưởng ngoạn thiên nhiên hùng vỹ, nghe hát trên thảo nguyên, trải nghiệm văn hóa du mục hay ngủ đêm trong lều trại… Riêng hành trình Nội Mông có thêm các cảnh điểm như khu du lịch sinh thái Daoyu, Thủy Động Câu, công viên văn hóa dân tộc Tây Quan - Ngân Xuyên.

Du lịch từ Trung Á sang Tây Á

Tour "Con đường tơ lụa Trung Á" đi qua 5 nước Kazakhstan - Kyrgyzstan - Tajikistan - Uzbekistan - Turkmenistan là sản phẩm mới lạ trong mùa hè năm nay. Trong đó, Turkmenistan và Tajikistan là những điểm đến vốn chưa đón nhiều đoàn khách Việt Nam, kể cả trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Theo bà Vũ Giang Biên – Giám đốc Công ty du lịch Thiên đường Á châu (PATTOURS), hiện nay tuyến du lịch Trung Á đã thuận lợi hơn với đường bay thẳng từ Cam Ranh đến Almaty (Kazakhstan), đặc biệt du khách từ Hà Nội và TP.HCM còn được miễn phí chặng bay nội địa để đến Cam Ranh. 

Ngoài tuyến du lịch 5 nước Trung Á thường kéo dài từ 20 – 22 ngày, du khách có thêm lựa chọn ngắn ngày hơn là tour 2 nước Kazakhstan - Kyrgyzstan. Thủ tục đơn giản vì du khách Việt Nam được miễn visa đến 2 quốc gia này. Du khách sẽ được ghé thăm những thảo nguyên vô tận, các hồ nước ngọt, nước mặn, rừng thông hay những dãy núi hùng vĩ ở Kazakhstan. Còn Kyrgyzstan – nơi được ví như “Thụy Sĩ Trung Á” là nơi du khách đến chiêm ngưỡng hồ Issyk-Kul nằm ở cao độ 1.600m - hồ trên núi lớn thứ hai thế giới hay các hẻm núi kì vĩ như Jety-Oguz, Skazka. Nền ẩm thực Kyrgyzstan rất khác biệt và hầu hết các truyền thống bản địa vẫn được bảo tồn, duy trì thường xuyên.

Nhiều điểm đến mới tại Malaysia 

Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia đang đẩy mạnh các điểm du lịch mới, bổ trợ cho thủ đô Kuala Lumpur đã quá quen thuộc với du khách Việt Nam. Ngoài Kuala Lumpur và Ipoh, giờ đây du khách có thêm lựa chọn tại những điểm đến lân cận như Kuala Selangor (gần Kuala Lumpur) và hang động Gua Tempurung (gần Ipoh) với nhiều trải nghiệm mới. Những nơi này chưa quen thuộc với du khách Việt Nam nhưng đã phổ biến với khách nước ngoài và khách nội địa Malaysia.

Một điểm đến độc đáo trong tuyến du lịch này là hang Gua Tempurung ở Gopeng, Perak, Malaysia. Dài khoảng 3 km, đây là một trong những hang động dài nhất ở bán đảo Malaysia. Hang động này phù hợp cho những du khách yêu thích thiên nhiên, du lịch mạo hiểm và khám phá hang động.

Ngoài ra du khách có thể ghé thăm đồi Melawati tại Kuala Selangor - trung tâm hành chính và thành trì của Vương quốc Hồi giáo Selangor vào cuối thế kỷ 18 - đầu thế kỷ 19. Tại đây ngọn hải đăng Altingsburg nhìn ra eo biển Malacca là dấu mốc quan trọng của vùng đất này, được xây dựng bởi người Hà Lan trong thế kỷ 18. Ở phía Bắc Kuala Selangor, thị trấn ven biển yên bình Sekinchan là "vựa lúa" của Malaysia, với những cánh đồng màu mỡ, bằng phẳng trải dài thường xuyên cho năng suất lúa cao nhất tại Malaysia.

Du lịch chữa lành tại Hàn Quốc

Thu hút chú ý trong thời gian gần đây, tour du lịch Jeollanamdo (Hàn Quốc) theo đường bay Muan tiếp tục kết nối với Đà Nẵng, có nhiều lịch khởi hành trong mùa hè. Theo các doanh nghiệp lữ hành, điểm khác biệt của tuyến du lịch phía Tây Nam Hàn Quốc này là ưu tiên các trải nghiệm thiên nhiên và phục hồi sức khỏe, đáp ứng xu hướng du lịch mới sau Covid-19.

"Chúng tôi gọi đây là tuyến du lịch chữa lành, vì đi tour này du khách sẽ khám phá những điểm du lịch mới, bình yên, gần gũi với thiên nhiên như vườn loa, đồi chè, làng cổ… không giống một số khu du lịch ồn ào, náo nhiệt khác của Hàn Quốc. Những nhà hàng trong lịch trình đều là nơi mà người dân địa phương hay lui tới, chứ không phải là nhà hàng chuyên phục vụ tour đại trà như các nơi khác", bà Nguyễn Hoàng Oanh - Giám đốc TOP travel cho biết.

Theo lịch trình, sau khi nhập cảnh tại thành phố Muan, du khách sẽ đi khám phá vườn hoa hồng sông Seomjingang, vườn quốc gia vịnh Suncheon, thăm làng cổ Nangdo Mural, làng Naganeupseong, đồi chè Boseong, và nhất là hòn đảo tím Banwol-do với hàng nghìn cây hoa lavender cùng các loài hoa màu tím khác. Đặc biệt, du khách được thưởng thức nhiều món ngon bổ dưỡng tại Jeollanamdo - nơi được coi là "kinh đô ẩm thực" của Hàn Quốc./.

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

VOV.VN - Với đường bay thẳng và chính sách miễn thị thực tới thủ phủ Muan, các điểm đến tại tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) đang tràn trề cơ hội đón du khách từ Việt Nam. Hiện còn mới mẻ với du khách Việt Nam nhưng điểm đến này được coi là "kinh đô ẩm thực", được người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Trung Quốc thay đổi cách chi tiêu du lịch
Người Trung Quốc thay đổi cách chi tiêu du lịch

VOV.VN - Du lịch Trung Quốc đã bùng nổ trong kỳ nghỉ lễ lớn đầu tiên sau khi các quy định Covid-19 được nới lỏng. Tuy nhiên các chuyên gia nhận định vẫn còn quá sớm để lạc quan về thị trường du lịch lớn nhất thế giới này.

Người Trung Quốc thay đổi cách chi tiêu du lịch

Người Trung Quốc thay đổi cách chi tiêu du lịch

VOV.VN - Du lịch Trung Quốc đã bùng nổ trong kỳ nghỉ lễ lớn đầu tiên sau khi các quy định Covid-19 được nới lỏng. Tuy nhiên các chuyên gia nhận định vẫn còn quá sớm để lạc quan về thị trường du lịch lớn nhất thế giới này.

Bali (Indonesia) ban hành quy định ứng xử của du khách quốc tế
Bali (Indonesia) ban hành quy định ứng xử của du khách quốc tế

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Bali, Indonesia hôm 31/5 đã ban hành hàng loạt quy định mới về ứng xử áp dụng đối với du khách quốc tế, nhằm chấn chỉnh trật tự xã hội, văn hóa ở hòn đảo được mệnh danh là “thiên đường du lịch” của Đông Nam Á.

Bali (Indonesia) ban hành quy định ứng xử của du khách quốc tế

Bali (Indonesia) ban hành quy định ứng xử của du khách quốc tế

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Bali, Indonesia hôm 31/5 đã ban hành hàng loạt quy định mới về ứng xử áp dụng đối với du khách quốc tế, nhằm chấn chỉnh trật tự xã hội, văn hóa ở hòn đảo được mệnh danh là “thiên đường du lịch” của Đông Nam Á.

Malaysia tìm cách "giải cứu" các khách sạn đang xuống cấp
Malaysia tìm cách "giải cứu" các khách sạn đang xuống cấp

VOV.VN - Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia đang đề xuất bơm vốn vào các ngân hàng thương mại, qua đó các chủ khách sạn có thể vay lãi suất thấp phục vụ việc nâng cấp khách sạn.

Malaysia tìm cách "giải cứu" các khách sạn đang xuống cấp

Malaysia tìm cách "giải cứu" các khách sạn đang xuống cấp

VOV.VN - Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia đang đề xuất bơm vốn vào các ngân hàng thương mại, qua đó các chủ khách sạn có thể vay lãi suất thấp phục vụ việc nâng cấp khách sạn.

Việt Nam là thị trường du lịch lớn thứ 2 của Lào
Việt Nam là thị trường du lịch lớn thứ 2 của Lào

VOV.VN - Cục Phát triển Du lịch, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào cho biết 4 tháng đầu năm 2023, nước này đã đón hơn 1 triệu lượt du khách quốc tế. Đây là con số ấn tượng so với chỉ tiêu đón 1,4 triệu lượt du khách quốc tế mà Lào đặt ra trong năm 2023.

Việt Nam là thị trường du lịch lớn thứ 2 của Lào

Việt Nam là thị trường du lịch lớn thứ 2 của Lào

VOV.VN - Cục Phát triển Du lịch, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào cho biết 4 tháng đầu năm 2023, nước này đã đón hơn 1 triệu lượt du khách quốc tế. Đây là con số ấn tượng so với chỉ tiêu đón 1,4 triệu lượt du khách quốc tế mà Lào đặt ra trong năm 2023.