Tour Thái Lan đắt khách dịp cuối năm

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Thái Lan đang là điểm đến hàng đầu của du khách Việt Nam. Tour du lịch Thái Lan đang được nhiều doanh nghiệp tập trung đầu tư thành sản phẩm chủ lực cho mùa du lịch cuối năm và dịp Tết 2023.

Thái Lan cùng với Singapore và Hàn Quốc đang là những điểm đến nước ngoài được ưa thích nhất của người Việt Nam, theo báo cáo mới đây của công ty The Outbox Company. Kết quả này cũng phù hợp với số liệu thống kê của Cơ quan Du lịch Thái Lan, khi Việt Nam trong top 5 nguồn khách lớn nhất của Thái Lan với gần 373.000 lượt khách tính đến ngày 15/11.

Hiện nay, nhiều công ty lữ hành đang xây dựng tour Thái Lan thành sản phẩm chủ lực cho mùa du lịch cuối năm và dịp Tết 2023. Hãng hàng không Vietravel Airlines là đơn vị mới nhất của Việt Nam mở đường bay Hà Nội - Bangkok, với chuyến bay đầu tiên vào ngày 16/12. Sau hơn 2 tuần triển khai chương trình khuyến mại Tết 2023, tour charter du lịch Thái Lan bay cùng Vietravel Airlines vào mùng 2 Tết Quý Mão đã nhận trên 100 đặt chỗ, đạt 40% so với chỉ tiêu đặt ra.

Về tiềm năng của thị trường du lịch outbound Thái Lan, ông Trần Huy Công – Trưởng phòng Phát triển bán miền Bắc (Hãng hàng không Vietravel Airlines) cho biết: "Thái Lan là một trong những nước thu hút khách Việt Nam nhiều nhất. Ngoài ra, đường bay Hà Nội - Bangkok có tốc độ phục hồi nhanh sau dịch Covid-19 so với các đường bay khác. Theo số liệu thống kê giai đoạn tháng 7 đến 10/2022 hiệu suất sử dụng ghế của các hãng trên đường bay Hà Nội - Bangkok này đều đạt trên 80%, là cơ sở để Vietravel Airlines tự tin khai thác trong thời gian tới. Ngoài ra chúng tôi cũng tận dụng nguồn khách lớn đi lại giữa Thái Lan và Việt Nam mà Vietravel Holdings khai thác lâu nay".

Bà Trần Huyền Thanh - Giám đốc Công ty Wild Lotus nhận định Thái Lan có lợi thế là điểm đến gần, không cần xin thị thực; các dịch vụ tour, khách sạn phong phú và giá phải chăng. Hiện nay các đường bay từ Việt Nam đi Thái Lan khá nhiều, với sự bổ sung mới nhất là Vietravel Airlines nên khách hàng có nhiều lựa chọn thuận tiện. 

"Nhiều người Việt Nam chọn Thái Lan mỗi khi vào kỳ nghỉ hay dịp lễ, Tết vì điểm đến này đã rất quen thuộc, mức giá vừa phải không khác gì đi du lịch nội địa. Khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan cũng có thể kết hợp nhiều mục đích như kinh doanh, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe hoặc mua sắm", bà Trần Huyền Thanh nói.

Theo ông Nguyễn Hữu Cường - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Tràng An (Tràng An Travel), Thái Lan là tuyến du lịch outbound chủ lực của công ty vào cuối năm và dịp Tết, bên cạnh tour châu Âu, Mỹ và Đông Bắc Á: "Hiện nay tour Thái Lan, Singapore – Malaysia, Đông Bắc Á, châu Âu… khách hỏi rất nhiều. Tour Thái Lan đông khách dịp Giáng sinh – Tết Dương lịch, còn ngày thường vẫn còn chỗ trống. Dự báo Tết năm nay lượng người đi du lịch nước ngoài khá đông vì 2 năm qua hầu hết tour outbound không thực hiện được"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan đang là điểm đến hàng đầu của du khách Việt
Thái Lan đang là điểm đến hàng đầu của du khách Việt

VOV.VN - Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc đang là những điểm đến ưa thích nhất của người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài, theo báo cáo mới đây của công ty The Outbox Company.

Thái Lan đang là điểm đến hàng đầu của du khách Việt

Thái Lan đang là điểm đến hàng đầu của du khách Việt

VOV.VN - Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc đang là những điểm đến ưa thích nhất của người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài, theo báo cáo mới đây của công ty The Outbox Company.

Vui chơi gì khi đến Thái Lan, Singapore thi IELTS?
Vui chơi gì khi đến Thái Lan, Singapore thi IELTS?

VOV.VN - Nhiều công ty lữ hành đã chuẩn bị các dịch vụ vận chuyển, lưu trú, tour trong ngày, hướng dẫn viên... để phục vụ nhu cầu du lịch Thái Lan và Singapore kết hợp thi chứng chỉ IELTS.

Vui chơi gì khi đến Thái Lan, Singapore thi IELTS?

Vui chơi gì khi đến Thái Lan, Singapore thi IELTS?

VOV.VN - Nhiều công ty lữ hành đã chuẩn bị các dịch vụ vận chuyển, lưu trú, tour trong ngày, hướng dẫn viên... để phục vụ nhu cầu du lịch Thái Lan và Singapore kết hợp thi chứng chỉ IELTS.

Thừa Thiên Huế xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thái Lan
Thừa Thiên Huế xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thái Lan

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng việc mở đường bay thẳng giữa tỉnh Huế và các địa phương của Thái Lan, nhất là Bangkok sẽ là điều kiện thuận lợi, góp phần thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế, du lịch và văn hóa giữa tỉnh Huế và Bangkok cũng như giữa hai quốc gia.

Thừa Thiên Huế xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thái Lan

Thừa Thiên Huế xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thái Lan

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng việc mở đường bay thẳng giữa tỉnh Huế và các địa phương của Thái Lan, nhất là Bangkok sẽ là điều kiện thuận lợi, góp phần thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế, du lịch và văn hóa giữa tỉnh Huế và Bangkok cũng như giữa hai quốc gia.

"Phải thu hút khách chơi golf đến Việt Nam thay vì Thái Lan"
"Phải thu hút khách chơi golf đến Việt Nam thay vì Thái Lan"

VOV.VN - Bên cạnh các nội dung thi đấu, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, xúc tiến du lịch golf và thu hút du khách cũng là những mục tiêu của Tuần lễ giao lưu văn hóa golf Hà Nội 2022, diễn ra từ ngày 17 – 23/10/2022 tại sân golf Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

"Phải thu hút khách chơi golf đến Việt Nam thay vì Thái Lan"

"Phải thu hút khách chơi golf đến Việt Nam thay vì Thái Lan"

VOV.VN - Bên cạnh các nội dung thi đấu, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, xúc tiến du lịch golf và thu hút du khách cũng là những mục tiêu của Tuần lễ giao lưu văn hóa golf Hà Nội 2022, diễn ra từ ngày 17 – 23/10/2022 tại sân golf Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.