Singapore khởi động quá trình phục hồi du lịch

VOV.VN - Từ 10/8, Singapore khởi động quá trình khôi phục kinh tế và du lịch, bao gồm cho phép du khách quốc tế đã tiêm vaccine được cách ly tại nơi lưu trú và nới lỏng hạn chế với các nhà hàng, hoạt động tập thể.

Trong giai đoạn đầu mở cửa, những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ từ Australia, Áo, Canada, Đức, Italy, Na Uy, Hàn Quốc và Thụy Sĩ (trước đó là New Zealand, Brunei, Trung Quốc) sẽ được phép cách ly 14 ngày tại nơi lưu trú tại Singapore, thay vì các cơ sở chuyên dụng. Điều kiện là du khách phải ở lại quốc gia xuất phát 21 ngày liên tục và tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19 ít nhất 2 tuần trước khi nhập cảnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết, Singapore đang có kế hoạch mở các hành lang du lịch với một số quốc gia, theo đó du khách nước ngoài đã tiêm chủng sẽ được vào Singapore mà không phải cách ly, chỉ cần thực hiện các xét nghiệm Covid-19.

Du khách Singapore hiện nay đã có thể đi tới nhiều quốc gia mà không cần phải cách ly khi nhập cảnh, bao gồm một số nước châu Âu; vì vậy, Singapore đang xem xét để cho phép điều ngược lại. Theo ông Ong Ye Kung, Bộ Giao thông vận tải Singapore đang xem xét công nhận chứng chỉ tiêm chủng và kế hoạch mở hành lang du lịch.

Tại Singapore, kể từ 10/8, chính phủ nước này đã cho phép tụ tập nhóm 5 người, được phép ăn uống trong nhà hàng và quán cà phê. Các buổi biểu diễn trực tiếp được phép tổ chức với tối đa 500 người đã tiêm phòng. Nếu tình hình ổn định, quy mô các sự kiện và giới hạn sức chứa tại trung tâm mua sắm, điểm tham quan sẽ tăng thêm từ ngày 19/8.

Tới đầu tháng 9, khi khoảng 80% dân số Singapore được tiêm chủng đầy đủ, nền kinh tế sẽ được mở cửa hơn, bao gồm các hoạt động xã hội và du lịch. Ông Ong Ye Kung cho biết: "Lộ trình chuyển đổi sẽ tạo sự cân bằng cẩn trọng giữa sinh mạng và sinh kế. Nếu hệ thống chăm sóc sức khỏe bị căng thẳng, tốc độ mở cửa sẽ phải chậm lại"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhu cầu du lịch tăng vọt tại Singapore
Nhu cầu du lịch tăng vọt tại Singapore

VOV.VN - Khoảng 43,8% người Singapore tham gia khảo sát tháng 7/2021 cho biết họ sẽ đi du lịch trong 3 tháng tới, tăng gấp đôi mức 20,2% khi được hỏi vào 1 tháng trước.

Nhu cầu du lịch tăng vọt tại Singapore

Nhu cầu du lịch tăng vọt tại Singapore

VOV.VN - Khoảng 43,8% người Singapore tham gia khảo sát tháng 7/2021 cho biết họ sẽ đi du lịch trong 3 tháng tới, tăng gấp đôi mức 20,2% khi được hỏi vào 1 tháng trước.

Singapore: Khách sạn chi tiền chữa Covid-19 nếu du khách bị lây nhiễm
Singapore: Khách sạn chi tiền chữa Covid-19 nếu du khách bị lây nhiễm

VOV.VN - Chuỗi khách sạn Shangri-La Hotels & Resorts (Singapore) cung cấp khoản bảo hiểm y tế gần 200.000USD nếu du khách dương tính với Covid-19 trong kỳ nghỉ tại đây.

Singapore: Khách sạn chi tiền chữa Covid-19 nếu du khách bị lây nhiễm

Singapore: Khách sạn chi tiền chữa Covid-19 nếu du khách bị lây nhiễm

VOV.VN - Chuỗi khách sạn Shangri-La Hotels & Resorts (Singapore) cung cấp khoản bảo hiểm y tế gần 200.000USD nếu du khách dương tính với Covid-19 trong kỳ nghỉ tại đây.

Singapore biến sân bay thành điểm cắm trại sang chảnh
Singapore biến sân bay thành điểm cắm trại sang chảnh

VOV.VN - Chưa thể đón du khách quốc tế, sân bay Changi (Singapore) mở cửa đón người dân vào cắm trại trong dịp nghỉ lễ.

Singapore biến sân bay thành điểm cắm trại sang chảnh

Singapore biến sân bay thành điểm cắm trại sang chảnh

VOV.VN - Chưa thể đón du khách quốc tế, sân bay Changi (Singapore) mở cửa đón người dân vào cắm trại trong dịp nghỉ lễ.