Sơn La đón hơn 66.000 lượt du khách dịp Tết Nguyên Đán 2023

VOV.VN - Từ ngày 21/1, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán đến nay (27/1), tỉnh Sơn La đã đón hơn 66.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2022.

Nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023, các địa phương ở Sơn La đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động để du khách vui chơi, trải nghiệm, check-in trong những ngày Tết, như chương trình nghệ thuật Chào xuân Quý Mão tại trung tâm các huyện, lễ hội Gội đầu truyền thống của người Thái Trắng Quỳnh Nhai…

Các môn thể thao quần chúng, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, tó má lẹ, tung còn, rồng ấp trứng, ném pao, nhảy khèn, tu lu, nhảy sạp... cũng được tổ chức rộng rãi, thu hút đông đảo du khách đến tham gia, trải nghiệm; góp phần tạo nên ấn tượng độc đáo về thiên nhiên và con người Sơn La thân thiện, mến khách.

Từ ngày 21/1 đến hôm nay (27/1), Sơn La đã đón hơn 66.000 lượt du khách, tổng doanh thu ước đạt trên 58 tỷ đồng, tăng hơn 320% so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng toàn tỉnh đạt gần 60%, riêng tại các khu du lịch hấp dẫn như Bắc Yên, Vân Hồ, Mộc Châu công suất phòng đạt từ 55 – 80%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến Suối Giàng thưởng trà cổ thụ trên đỉnh mờ sương
Đến Suối Giàng thưởng trà cổ thụ trên đỉnh mờ sương

VOV.VN - Tìm đến non cao Suối Giàng ở miền Tây Yên Bái để được chạm tay vào mây trắng, chìm đắm, phiêu du trong bảng lảng sương trời và có những đêm tiệc trà ở nơi được mệnh danh là "Đệ nhất kỳ quan trà Việt Nam” chắc chắn là một trong những trải nghiệm tuyệt diệu nhất.

Đến Suối Giàng thưởng trà cổ thụ trên đỉnh mờ sương

Đến Suối Giàng thưởng trà cổ thụ trên đỉnh mờ sương

VOV.VN - Tìm đến non cao Suối Giàng ở miền Tây Yên Bái để được chạm tay vào mây trắng, chìm đắm, phiêu du trong bảng lảng sương trời và có những đêm tiệc trà ở nơi được mệnh danh là "Đệ nhất kỳ quan trà Việt Nam” chắc chắn là một trong những trải nghiệm tuyệt diệu nhất.

Các điểm du lịch ở Lai Châu hoạt động thông tết để đón và phục vụ du khách
Các điểm du lịch ở Lai Châu hoạt động thông tết để đón và phục vụ du khách

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu năm 2023 sẽ đón và phục vụ trên 820.000 lượt khách; trong đó có gần 20.000 lượt khách quốc tế.

Các điểm du lịch ở Lai Châu hoạt động thông tết để đón và phục vụ du khách

Các điểm du lịch ở Lai Châu hoạt động thông tết để đón và phục vụ du khách

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu năm 2023 sẽ đón và phục vụ trên 820.000 lượt khách; trong đó có gần 20.000 lượt khách quốc tế.

Du lịch Tây Bắc bứt phá chào xuân
Du lịch Tây Bắc bứt phá chào xuân

VOV.VN - Tây Bắc mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là vào mùa xuân - khi những cánh đào phai hé nụ, hoa mơ, hoa mận nở trắng ngần phủ khắp các sườn đồi. Đón xuân này, Tây Bắc càng đẹp hơn, vui hơn khi ngành du lịch có nhiều dấu ấn, “cất cánh” bay cao sau đại dịch.

Du lịch Tây Bắc bứt phá chào xuân

Du lịch Tây Bắc bứt phá chào xuân

VOV.VN - Tây Bắc mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là vào mùa xuân - khi những cánh đào phai hé nụ, hoa mơ, hoa mận nở trắng ngần phủ khắp các sườn đồi. Đón xuân này, Tây Bắc càng đẹp hơn, vui hơn khi ngành du lịch có nhiều dấu ấn, “cất cánh” bay cao sau đại dịch.