Thái Lan dự báo số khách du lịch quốc tế sẽ giảm mạnh do Omicron

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã giảm dự báo về lượng khách du lịch quốc tế đến với nước này vào năm 2022 do tác động của biến thể Omicron và các biện pháp cứng rắn hơn của chính phủ trong việc cho phép nhập cảnh.

Cuộc họp của Uỷ ban Chính sách Tiền tệ hôm 22/12 đã đánh giá tác động của đợt bùng phát Omicron vào nền kinh tế Thái Lan trong đầu năm 2022. Theo đó, với hơn 100 ca nhiễm đã được phát hiện, biến thể Omicron sẽ tác động nghiêm trọng và kéo dài hơn so với dự kiến và có nhiều rủi ro tiềm ẩn chẳng hạn như mức độ nghiệm trọng của các đợt bùng phát hay các biện pháp nghiêm ngặt được áp dụng.

Chính phủ Thái Lan hiện đã tạm thời dừng việc nhập cảnh vào nước này mà không cần phải cách ly đối với khách quốc tế như một hành động mạnh mẽ để ngăn chặn biến thể Omicron.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết, những người muốn nhập cảnh vào Thái Lan hiện tại phải có xét nghiệm RT-PCR và bắt buộc cách ly từ 7 tới 10 ngày. Việc áp dụng các quy định cứng rắn hơn về nhập cảnh khiến lượng khách triển vọng trong năm nay tới với Thái Lan sẽ giảm từ 6 triệu xuống còn 5,6 triệu. Các chuyên gia hy vọng, lượng khách đi du lịch sẽ dần được cải thiện vào nửa cuối năm 2022. Tuy nhiên, nếu chính phủ vẫn tiếp tục giữ các biện pháp như hiện tại thì chắc chắn nó sẽ tác động rất lớn đến lượng khách quốc tế.

Uỷ ban chính sách tiền tệ của Thái Lan cũng đánh giá, sự lây lan rộng của biến thể Omicron sẽ là yếu tố rủi ro chính đối với triển vọng kinh tế. Uỷ ban này cũng đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng GDP của Thái Lan cho năm 2022 từ 3,9% xuống còn 3,4% và dự báo 4,7% cho năm 2023. Trong khi đó, lạm phát dự kiến là 1,2% cho năm nay và 1,7% cho năm 2022. Ngành công nghiệp du lịch đã đóng góp gần 20% GDP cho Thái Lan trước đại dịch song hiện nay chỉ còn chiếm 1,79%  trong nửa đầu năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh
Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh

VOV.VN - Quân đội Thái Lan cho biết, hơn 4.400 người Myanmar đã chạy vào nước này kể từ tuần trước để thoát khỏi các cuộc đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và nhóm vũ trang dân tộc thiểu số Karen.

Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh

Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh

VOV.VN - Quân đội Thái Lan cho biết, hơn 4.400 người Myanmar đã chạy vào nước này kể từ tuần trước để thoát khỏi các cuộc đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và nhóm vũ trang dân tộc thiểu số Karen.

Philippines ban bố tình trạng thảm họa ​​do bão Rai, các nước hỗ trợ nhân đạo
Philippines ban bố tình trạng thảm họa ​​do bão Rai, các nước hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa ở các ​​khu vực bị siêu bão Rai, cơn bão mạnh nhất năm tàn phá miền Trung và miền Nam nước này hồi tuần trước nhằm đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ cho các nạn nhân. Nhiều nước và các tổ chức quốc tế đã có viện trợ cho Philippines.

Philippines ban bố tình trạng thảm họa ​​do bão Rai, các nước hỗ trợ nhân đạo

Philippines ban bố tình trạng thảm họa ​​do bão Rai, các nước hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa ở các ​​khu vực bị siêu bão Rai, cơn bão mạnh nhất năm tàn phá miền Trung và miền Nam nước này hồi tuần trước nhằm đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ cho các nạn nhân. Nhiều nước và các tổ chức quốc tế đã có viện trợ cho Philippines.

Một triệu chứng của biến thể Omicron xuất hiện khi ăn
Một triệu chứng của biến thể Omicron xuất hiện khi ăn

VOV.VN - Theo dữ liệu mới nhất từ nghiên cứu Triệu chứng COVID-19 ZOE của Anh, ngoài các triệu chứng đặc trưng đã được báo cáo trước đây, có một triệu chứng của biến thể Omicron xuất hiện khi ăn.

Một triệu chứng của biến thể Omicron xuất hiện khi ăn

Một triệu chứng của biến thể Omicron xuất hiện khi ăn

VOV.VN - Theo dữ liệu mới nhất từ nghiên cứu Triệu chứng COVID-19 ZOE của Anh, ngoài các triệu chứng đặc trưng đã được báo cáo trước đây, có một triệu chứng của biến thể Omicron xuất hiện khi ăn.