Thái Lan mở cửa trở lại vịnh Maya sau 3 năm đóng cửa

VOV.VN - Sau hơn 3 năm đóng cửa, Thái Lan đã mở cửa trở lại vịnh Maya – một điểm du lịch nổi tiếng ở nước này.

Vào năm 2018, nhà chức trách Thái Lan đã đóng cửa toàn bộ vịnh Maya với lý do hệ thống san hô và các bãi biển tại đây đã bị tổn hại do hoạt động của khách du lịch. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022, khách du lịch đã được phép quay trở lại.

Theo nhà chức trách du lịch Thái Lan, sau một thời gian đóng cửa để hồi phục cảnh quan, hệ thống sinh thái ở đây đã khôi phục trở lại, với sự xuất hiện của cá mập, rặng san hô và nước cũng đã trong xanh hơn.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho vịnh Maya, nhà chức trách Thái Lan sẽ chỉ cho phép 375 du khách tới đây/lượt. Hoạt động bơi lội hoàn toàn bị cấm. Thuyền bè tới vịnh chỉ được phép neo đậu ở vị trí quy định phía sau vịnh để tránh làm tổn hại cho rặng san hô.

Vịnh Maya nổi tiếng với những bãi cát trắng được bao bọc xung quanh là những mỏm đá cao, nằm trên đảo Phi Phi Leh thuộc biển Andaman. Đây là nơi tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio từng tới quay phim “bãi biển”. Để tiếp cận vịnh này chỉ có thể dùng thuyền di chuyển từ các địa điểm gần đó như đảo Phuket, Phi Phi hoặc đảo chính Krabi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan dự báo số khách du lịch quốc tế sẽ giảm mạnh do Omicron
Thái Lan dự báo số khách du lịch quốc tế sẽ giảm mạnh do Omicron

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã giảm dự báo về lượng khách du lịch quốc tế đến với nước này vào năm 2022 do tác động của biến thể Omicron và các biện pháp cứng rắn hơn của chính phủ trong việc cho phép nhập cảnh.

Thái Lan dự báo số khách du lịch quốc tế sẽ giảm mạnh do Omicron

Thái Lan dự báo số khách du lịch quốc tế sẽ giảm mạnh do Omicron

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã giảm dự báo về lượng khách du lịch quốc tế đến với nước này vào năm 2022 do tác động của biến thể Omicron và các biện pháp cứng rắn hơn của chính phủ trong việc cho phép nhập cảnh.

Thái Lan "khép cửa" du lịch đúng dịp cao điểm
Thái Lan "khép cửa" du lịch đúng dịp cao điểm

VOV.VN - Thái Lan tạm dừng chương trình đón khách quốc tế miễn cách ly, vốn khởi động từ ngày 1/11 vừa qua. Như vậy, những du khách xin nhập cảnh Thái Lan sau ngày 21/12 sẽ phải cách ly từ 7 – 10 ngày.

Thái Lan "khép cửa" du lịch đúng dịp cao điểm

Thái Lan "khép cửa" du lịch đúng dịp cao điểm

VOV.VN - Thái Lan tạm dừng chương trình đón khách quốc tế miễn cách ly, vốn khởi động từ ngày 1/11 vừa qua. Như vậy, những du khách xin nhập cảnh Thái Lan sau ngày 21/12 sẽ phải cách ly từ 7 – 10 ngày.

Thái Lan xem xét huỷ bỏ miễn cách ly cho du khách vì biến thể Omicron
Thái Lan xem xét huỷ bỏ miễn cách ly cho du khách vì biến thể Omicron

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ Thái Lan đang xem xét việc huỷ bỏ kế hoạch miễn cách ly cho du khách khi nhập cảnh, do lo ngại các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đang tăng lên nhanh chóng tại nước này.

Thái Lan xem xét huỷ bỏ miễn cách ly cho du khách vì biến thể Omicron

Thái Lan xem xét huỷ bỏ miễn cách ly cho du khách vì biến thể Omicron

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ Thái Lan đang xem xét việc huỷ bỏ kế hoạch miễn cách ly cho du khách khi nhập cảnh, do lo ngại các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đang tăng lên nhanh chóng tại nước này.

Du khách tới Thái Lan giảm mạnh do lo ngại biến thể Omicron
Du khách tới Thái Lan giảm mạnh do lo ngại biến thể Omicron

VOV.VN - Thái Lan đang chứng kiến sự sụt giảm về lượng khách tới nước này khi kể từ ngày 8/12 vừa qua, số lượng khách quốc tế đến với quốc gia Đông Nam Á này đã giảm xuống dưới 3.000 người mỗi ngày. 

Du khách tới Thái Lan giảm mạnh do lo ngại biến thể Omicron

Du khách tới Thái Lan giảm mạnh do lo ngại biến thể Omicron

VOV.VN - Thái Lan đang chứng kiến sự sụt giảm về lượng khách tới nước này khi kể từ ngày 8/12 vừa qua, số lượng khách quốc tế đến với quốc gia Đông Nam Á này đã giảm xuống dưới 3.000 người mỗi ngày.