Thái Lan tiếp tục hoãn áp dụng phí du lịch 300 baht đối với khách quốc tế

VOV.VN - Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa thông báo hoãn triển khai thu phí du lịch đối với khách quốc tế, còn được gọi là “Kha Yeap Pan Din” hay “Phí đặt chân lên đất Thái”, do nhu cầu phục hồi du lịch chưa đạt kỳ vọng và tình hình bất ổn toàn cầu.

Theo kế hoạch ban đầu, mức phí 300 baht (hơn 240.000 VND) sẽ được áp dụng từ năm 2025 đối với khách đến bằng đường hàng không, và 150 baht (120.000 VND) với khách đến bằng đường bộ hoặc đường biển. Tuy nhiên, sau khi Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Sorawong Thienthong xem xét các yếu tố liên quan, Bộ quyết định lùi thời gian áp dụng sang Quý II hoặc Quý III năm 2026.

Trợ lý Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Chakrapol Tangsutthitham cho biết, Bộ sẽ theo dõi sát nhu cầu du lịch trong mùa cao điểm vào Quý IV năm nay để có đánh giá toàn diện. Đồng thời, Bộ cũng cần thêm thời gian để nghiên cứu chi tiết cơ cấu thu phí phù hợp với từng phương thức nhập cảnh – bao gồm đường bộ, hàng hải, đường sắt và đường hàng không.

Mức phí này đã được Nội các Thái Lan phê duyệt về nguyên tắc từ tháng 2/2023, với mục tiêu tạo nguồn thu phục vụ nâng cấp hạ tầng du lịch, bảo trì các điểm đến và hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế cho du khách nước ngoài trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Đây là lần hoãn thứ hai kể từ khi chính phủ Thái Lan công bố kế hoạch thu phí đối với du khách quốc tế vào năm 2022. Việc trì hoãn được xem là bước đi thận trọng nhằm bảo đảm quá trình phục hồi du lịch quốc tế không bị cản trở, đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch vẫn đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế quốc gia.

Trong nửa đầu năm 2025, ngành du lịch Thái Lan ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Trong tháng 1, nước này đã đón khoảng 3,7 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu mức tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đà phục hồi không đồng đều khi lượng khách từ thị trường chủ lực như Trung Quốc sụt giảm rõ rệt, chỉ đạt khoảng 2,3 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm, thấp hơn đáng kể so với 3,4 triệu lượt cùng kỳ 2024. Các thị trường khác như Malaysia, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ vẫn duy trì mức tăng trưởng, góp phần ổn định tổng lượng khách.

Trước thực tế đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã điều chỉnh dự báo tổng lượng khách quốc tế cả năm xuống còn khoảng 35 triệu lượt, thấp hơn so với mục tiêu ban đầu là 40 triệu. Doanh thu từ du lịch quốc tế cũng được giảm từ 2.300 tỷ baht xuống còn 2.000 tỷ baht, trong đó nửa đầu năm chỉ đạt khoảng 33% kế hoạch.

Những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình du lịch bao gồm lo ngại về an toàn-an ninh, tác động từ thiên tai ở khu vực và sự cạnh tranh từ các điểm đến khác trong khu vực Đông Nam Á. Trước những thách thức này, Thái Lan đang tập trung đa dạng hóa thị trường, tăng cường quảng bá, và đẩy mạnh đầu tư kích cầu du lịch với ngân sách hơn 13 tỷ baht (gần 400 triệu USD), kỳ vọng đưa ngành du lịch trở lại đà tăng trưởng bền vững từ cuối năm trở đi.

2-_khoang_gan_500_bep_an_tren_tau_du_lich_duoc_quan_ly_nham_dam_bao_an_toan_cho_du_khach_tham_quan_vinh_ha_long_vinh_bai_tu_long.jpg

Quảng Ninh siết chặt an toàn thực phẩm trong mùa du lịch cao điểm

VOV.VN - Bước vào mùa du lịch cao điểm, lượng khách trong nước và quốc tế về Quảng Ninh tăng cao, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn là yếu tố quan trọng duy trì hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, chuyên nghiệp và hấp dẫn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Lâm Đồng
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN - Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng.

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN - Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng.

Đà Nẵng đầu tư phát triển 20 bến thủy du lịch dọc các tuyến sông
Đà Nẵng đầu tư phát triển 20 bến thủy du lịch dọc các tuyến sông

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.881 tỷ đồng, xây dựng 20 bến thủy du lịch dọc các tuyến sông.

Đà Nẵng đầu tư phát triển 20 bến thủy du lịch dọc các tuyến sông

Đà Nẵng đầu tư phát triển 20 bến thủy du lịch dọc các tuyến sông

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.881 tỷ đồng, xây dựng 20 bến thủy du lịch dọc các tuyến sông.

Cao Bằng đón trên 1,5 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm
Cao Bằng đón trên 1,5 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2025, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, đặc biệt là lượng khách quốc tế đã tăng gần 180% so với cùng kỳ năm trước.

Cao Bằng đón trên 1,5 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm

Cao Bằng đón trên 1,5 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2025, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, đặc biệt là lượng khách quốc tế đã tăng gần 180% so với cùng kỳ năm trước.