Thăm trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ dừng chân dạy học

VOV.VN - Trường Dục Thanh được xây dựng cuối năm 1907. Năm 1910, thầy giáo Nguyễn Tất Thành (sau này là chủ tịch Hồ Chí Minh) đã dừng chân dạy học tại đây.

Dục Thanh Học Hiệu (viết tắt cụm từ “Giáo dục thanh thiếu niên”) là một ngôi trường do các sĩ phu yêu nước ở Phan Thiết sáng lập hưởng ứng phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng tại Trung Kỳ.
Trường Dục Thanh được xây dựng ngay trên đất nhà thờ họ Nguyễn ở làng Thành Đức (ngày nay là nhà số 39 phố Trưng Nhị, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), cạnh dòng sông Cà Ty ngày đêm lộng gió.
Bia lưu niệm trước khu di tích ghi rõ: “Trường Dục Thanh được xây dựng cuối năm 1907... Năm 1910, trên đường tìm phương cứu nước, thầy giáo Nguyễn Tất Thành (sau này là chủ tịch Hồ Chí Minh) đã dừng chân dạy học tại đây...”
Cấu trúc chính của trường gồm 2 nhà gỗ lớn lợp ngói vảy cá, ngôi nhà đầu tiên cạnh lối vào dùng làm phòng học.
Sát cạnh bên trái lớp học là nhà Ngư - khu nội trú dành cho các thầy và trò xa nhà.
Bên trong nhà Ngư còn nhiều bộ bàn ghế có từ thời đó.
Cùng chiếc phản gỗ của thầy Thành nghỉ ngơi hằng ngày.
Ngay phía sau hai ngôi nhà gỗ lớn, còn một ngôi lầu nhỏ có tên Ngoạ Du Sào. Đây là nơi các sĩ phu yêu nước bàn việc, tiếp khách quý, đàm luận văn thơ, đọc sách...
Tháng 8/1910, tại đây, Nguyễn Tất Thành dạy chữ Quốc ngữ và Hán văn lớp nhì (nay là lớp 4), và kiêm nhiệm môn thể dục. Ngoài giờ học, thầy dẫn học sinh đi du ngoạn nhiều cảnh đẹp để hun đúc thêm cho các em tình yêu quê hương, đất nước.
Trong phòng học còn 2 chiếc bảng đen và bộ bàn ghế giáo viên, nơi thầy Thành từng ngồi giảng bài. 
Hai di tích còn lưu lại nguyên vẹn nhất cho đến nay là cây khế sau vườn mà Nguyễn Tất Thành thường chăm sóc sau giờ dạy học. 
Và giếng nước cạnh nhà, thầy Nguyễn Tất Thành hằng ngày lấy nước sinh hoạt, tưới cây.
Khu di tích Dục Thanh được tỉnh Bình Thuận phục dựng theo nguyên trạng, khuôn viên trồng nhiều loại cây lưu niên và các hàng rào cây xanh cắt tỉa gọn gàng.

Đối diện bên kia đường là nhà Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận khánh thành ngày 19/5/1986, nhân kỷ niệm 96 năm ngày sinh Bác Hồ, cùng với di tích Dục Thanh tạo nên Cụm di tích Hồ Chí Minh.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam du khách đi theo từng tháng trong năm
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam du khách đi theo từng tháng trong năm

VOV.VN - Dù bất cứ thời điểm nào trong năm, dải đất chữ S đều có những điểm đến tuyệt vời làm say lòng những người mê xê dịch, khám phá.

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam du khách đi theo từng tháng trong năm

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam du khách đi theo từng tháng trong năm

VOV.VN - Dù bất cứ thời điểm nào trong năm, dải đất chữ S đều có những điểm đến tuyệt vời làm say lòng những người mê xê dịch, khám phá.

Khám phá làng gốm Chăm cổ nhất Đông Nam Á
Khám phá làng gốm Chăm cổ nhất Đông Nam Á

VOV.VN -Du khách đến Phan Rang - Tháp Chàm không chỉ đắm mình trong sắc xanh thăm thẳm của biển trời mà còn được tận mắt khám phá những làng truyền thống

Khám phá làng gốm Chăm cổ nhất Đông Nam Á

Khám phá làng gốm Chăm cổ nhất Đông Nam Á

VOV.VN -Du khách đến Phan Rang - Tháp Chàm không chỉ đắm mình trong sắc xanh thăm thẳm của biển trời mà còn được tận mắt khám phá những làng truyền thống