Tháng 3 Tây Nguyên mời gọi du khách bằng loạt sự kiện hấp dẫn

VOV.VN - Chào mừng Kỷ niệm 49 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2024), trong 2 ngày 9 và 10/3, các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch đặc sắc dành cho người dân và du khách.

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, hơn 400 quán cà phê đăng ký tham gia phục vụ miễn phí cà phê cho người dân và du khách ở 3 địa điểm chính: Chợ phiên @ Buôn Ma Thuột (đoạn đường Tôn Đức Thắng), Quảng trường 10/3 và Đường sách Buôn Ma Thuột trong 2 ngày 9 và 10/3 tới. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng triển khai hoạt động thưởng thức cà phê miễn phí trên địa bàn các phường, xã ít nhất 1 ngày (10/3/2024).

Tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn, UBND huyện Buôn Đôn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện tổ chức chương trình “Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tháng 3 Tây Nguyên”. Trong đó, đáng chú ý là các hoạt động giao lưu văn hóa cồng chiêng, tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển Làng đảo và giao thoa văn hóa giữa các dân tộc trên địa bàn, trình diễn trang phục các dân tộc…

Ông Nguyễn Đức - Phó Giám đốc Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện cho biết: “Đơn vị của chúng tôi đã tiên phong dừng cưỡi voi và chuyển sang trang trí, hoá trang cho voi. Thứ hai là chèo thuyền kayak chinh phục làng đảo Buôn Đôn, đây cũng là dịch vụ mới nhất tại Buôn Đôn cũng như tại Đắk Lắk. Tôi cũng hy vọng đây là điểm nhấn, thu hút du khách tụ họp về đây để góp phần Lễ hội tháng 3 Tây Nguyên thật tốt đẹp”.

Theo ông Vũ Bá Quỳnh, Phó trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, thông qua hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 49 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, người dân và du khách có dịp hiểu thêm về các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Đắk Lắk trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước, thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết của các dân tộc tại địa phương.

"Đây là một trong những hoạt động của huyện để phát huy thế mạnh về tiềm năng phát triển du lịch vốn có của địa phương, đồng thời thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến tham quan tìm hiểu về lịch sử, văn hoá và con người mảnh đất thiên nhiên của Buôn Đôn”, ông Vũ Bá Quỳnh cho biết.

Hàng ngàn ly cà phê miễn phí sẵn sàng phục vụ người dân và du khách dịp 10/3

VOV.VN - Đến thời điểm này, hơn 400 doanh nghiệp đăng ký hưởng ứng hoạt động phục vụ cà phê miễn phí dịp kỷ niệm 49 năm Ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975-10/3/2024). Dự kiến sẽ có hàng ngàn ly cà phê miễn phí nhằm tri ân người dân và du khách khi đến thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong dịp này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyến rũ hoa cà phê nở trắng trời Tây Nguyên
Quyến rũ hoa cà phê nở trắng trời Tây Nguyên

VOV.VN - Đến Tây Nguyên du khách tha hồ trải nghiệm trên những con đường đất đỏ đầy nắng gió, những căn nhà rông cao vút, rộn rã tiếng cồng chiêng hay những cánh rừng cao su, cà phê bạt ngàn. Hơn hết, du lịch Tây Nguyên vào dịp sau Tết Nguyên đán quyến rũ hơn bao giờ hết. Du khách sẽ xốn xang khi tận mắt ngắm vẻ đẹp tinh khiết của hoa cà phê bung trắng khắp núi đồi.

Quyến rũ hoa cà phê nở trắng trời Tây Nguyên

Quyến rũ hoa cà phê nở trắng trời Tây Nguyên

VOV.VN - Đến Tây Nguyên du khách tha hồ trải nghiệm trên những con đường đất đỏ đầy nắng gió, những căn nhà rông cao vút, rộn rã tiếng cồng chiêng hay những cánh rừng cao su, cà phê bạt ngàn. Hơn hết, du lịch Tây Nguyên vào dịp sau Tết Nguyên đán quyến rũ hơn bao giờ hết. Du khách sẽ xốn xang khi tận mắt ngắm vẻ đẹp tinh khiết của hoa cà phê bung trắng khắp núi đồi.

Người dân, du khách chọn Măng Đen chào đón năm mới 2024
Người dân, du khách chọn Măng Đen chào đón năm mới 2024

VOV.VN - Dịp cuối năm 2023, đầu năm 2024, hàng nghìn người dân, du khách đã chọn Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum để chào đón năm mới.

Người dân, du khách chọn Măng Đen chào đón năm mới 2024

Người dân, du khách chọn Măng Đen chào đón năm mới 2024

VOV.VN - Dịp cuối năm 2023, đầu năm 2024, hàng nghìn người dân, du khách đã chọn Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum để chào đón năm mới.

Du lịch Tây Nguyên khởi sắc nhờ đánh thức giá trị truyền thống
Du lịch Tây Nguyên khởi sắc nhờ đánh thức giá trị truyền thống

VOV.VN - Năm 2023, du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên có nhiều khởi sắc. Với rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức từ cấp vùng tới cấp cơ sở, du lịch không chỉ góp phần thúc đẩy về kinh tế mà đang tạo đà để đánh thức các giá trị truyền thống tại đây.

Du lịch Tây Nguyên khởi sắc nhờ đánh thức giá trị truyền thống

Du lịch Tây Nguyên khởi sắc nhờ đánh thức giá trị truyền thống

VOV.VN - Năm 2023, du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên có nhiều khởi sắc. Với rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức từ cấp vùng tới cấp cơ sở, du lịch không chỉ góp phần thúc đẩy về kinh tế mà đang tạo đà để đánh thức các giá trị truyền thống tại đây.

Thúc đẩy du lịch canh nông phát triển bền vững tại Lâm Đồng
Thúc đẩy du lịch canh nông phát triển bền vững tại Lâm Đồng

VOV.VN - Du lịch canh nông là sản phẩm du lịch đặc thù của Đà Lạt – Lâm Đồng đang thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy du lịch canh nông phát triển, Lâm Đồng đang khẩn trương xây dựng quy chế phù hợp.

Thúc đẩy du lịch canh nông phát triển bền vững tại Lâm Đồng

Thúc đẩy du lịch canh nông phát triển bền vững tại Lâm Đồng

VOV.VN - Du lịch canh nông là sản phẩm du lịch đặc thù của Đà Lạt – Lâm Đồng đang thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy du lịch canh nông phát triển, Lâm Đồng đang khẩn trương xây dựng quy chế phù hợp.