Thu hút khách du lịch Trung Đông là ưu tiên của Philippines trong năm 2023

VOV.VN - Chính phủ Philippines thông báo kế hoạch thu hút khách du lịch từ Trung Đông và các nước có đông người Hồi giáo là ưu tiên trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia 2023.

Bộ trưởng Du lịch Philippines Christina Frasco cho biết, để tăng hơn nữa số lượng du khách, nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch từ các quốc gia có đa số người Hồi giáo, đặc biệt là ở Trung Đông và các nước láng giềng Indonesia và Malaysia. Theo đó, Philippines sẽ không chỉ tập trung vào việc quảng bá du lịch Halal, mở rộng việc công nhận các địa điểm Halal trên khắp Philippines, mà còn thúc đẩy các kế hoạch đào tạo hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Arab và phát triển danh mục đầu tư du lịch Halal. Đầu tháng này, Bộ trưởng Du lịch Philippines Christina Frasco cũng đã có chuyến thăm đến Arab Saudi, gặp gỡ những quan chức quan trọng trong ngành và giới thiệu điểm đến du lịch của Philippines.  

Arab Saudi là thị trường nguồn khách du lịch Trung Đông hàng đầu của Philipin trước đại dịch COVID-19. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã xác định du lịch là ưu tiên hàng đầu để thúc đẩy nền kinh tế  và nước này đang đặt mục tiêu thu hút 4,8 triệu du khách nước ngoài vào năm tới. Tuần trước, chính phủ đã giới thiệu chương trình “Hãy là khách của tôi” để nâng cao vai trò của công dân Philippines, đặc biệt là những người lao động Philippines ở nước ngoài, trở thành Đại sứ du lịch của đất nước.

Philippines được biết đến với những bãi biển cát trắng, điểm lặn và nền văn hóa phong phú, phụ thuộc rất nhiều về mặt kinh tế vào lĩnh vực khách sạn. Trước đại dịch COVID-19, gần 8,3 triệu người nước ngoài đã đến thăm Philippines mỗi năm. Năm 2019, theo dữ liệu của chính phủ, lĩnh vực này tạo ra khoảng 44 tỷ USD, chiếm khoảng 13% GDP của đất nước. Nhưng hầu hết các điểm du lịch trong nước đã buộc phải đóng cửa khi đại dịch bắt đầu và lượng khách nước ngoài giảm 82%. Du lịch có nhiều dấu hiệu phục hồi trong năm nay sau khi dỡ bỏ các hạn chế. Vào ngày 19 tháng 10, dữ liệu chính thức cho thấy gần 2,5 triệu khách du lịch nước ngoài đã đến thăm Philippines vào năm 2022./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng ca nổi tiếng Phillipines biểu diễn tại Hà Nội
Giọng ca nổi tiếng Phillipines biểu diễn tại Hà Nội

VOV.VN -Giọng ca soprano trẻ và tài năng Phillippines Rachelle Geridias sẽ có hai đêm biểu diễn tại Hà Nội vào tối 15 và 16/1.

Giọng ca nổi tiếng Phillipines biểu diễn tại Hà Nội

Giọng ca nổi tiếng Phillipines biểu diễn tại Hà Nội

VOV.VN -Giọng ca soprano trẻ và tài năng Phillippines Rachelle Geridias sẽ có hai đêm biểu diễn tại Hà Nội vào tối 15 và 16/1.