Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch đến 2020

(VOV) -Trong quy hoạch tổng thể, ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030 sẽ đóng góp 7,5% GDP của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo mục tiêu, sẽ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại có trọng tâm trọng điểm, chúng trọng phát triển theo chiều sâu đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và cạnh tranh; Đồng thời phát triển du lịch nội và du lịch quốc tế chúng trọng du lịch quốc tế đến, tăng cường quản lý du lịch ra nước ngoài.

Du lịch hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Ảnh: Việt Đức)

Ngoài ra phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng trật tự xã hội, đảm bảo hài hòa tương tác giữa khai thác phát triển du lịch với bảo vệ giá trị tài nguyên tự nhiên và nhân văn. Ngoài ra cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi người lực đầu tư phát triển du lịch, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế quốc gia và yếu tố tự nhiên và văn hóa dân tộc, thế mạnh đặc trưng các vùng, miền trong cả nước, tăng cường liên kết phát triển du lịch.

Trên cơ sở đó, mục tiêu đến năm 2020, du lịch Việt Nam cơ qbarn trở thành ngành mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển.

Theo quy hoạch tổng thể, Việt Nam sẽ phát triển 7 vùng du lịch với những sản phẩm đặc trưng theo từng vùng; 46 khu du lịch quốc gia, 41 điểm du lịch quốc gia; 12 đô thị du lịch và một số khu, điểm du lịch quan trọng khác tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch cho các vùng và cả nước.

Với quy hoạch này, ngành du lịch sẽ phải hướng tới mục tiêu đến năm 2020 thu hút được 14 triệu khách quốc tế, phục vụ 58 triệu lượt khách nội địa. Đến năm 2030 con số này lần lượt là 18 triệu khách quốc tế và 71 triệu khách nội địa.

Đóng góp của du lịch trong GDP năm 2015, du lịch chiếm 6% tổng GDP cả nước; năm 2020 chiếm 7%; năm 2025 chiếm 7,2% và năm 2030 chiếm 7,5%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Du lịch ASEAN
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Du lịch ASEAN

(VOV) -Diễn đàn là sáng kiến và nỗ lực tập thể nhằm xây dựng ASEAN thành điểm du lịch hấp dẫn, bền vững.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Du lịch ASEAN

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Du lịch ASEAN

(VOV) -Diễn đàn là sáng kiến và nỗ lực tập thể nhằm xây dựng ASEAN thành điểm du lịch hấp dẫn, bền vững.

Tìm Đại sứ du lịch Việt Nam khó thế sao?
Tìm Đại sứ du lịch Việt Nam khó thế sao?

(VOV) - Nếu bớt đi những quy định liên quan đến tiền bạc thì việc tìm Đại sứ du lịch Việt Nam có lẽ sẽ không đến nỗi khó khăn đến thế!

Tìm Đại sứ du lịch Việt Nam khó thế sao?

Tìm Đại sứ du lịch Việt Nam khó thế sao?

(VOV) - Nếu bớt đi những quy định liên quan đến tiền bạc thì việc tìm Đại sứ du lịch Việt Nam có lẽ sẽ không đến nỗi khó khăn đến thế!

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và bài toán du lịch
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và bài toán du lịch

(VOV) -Cần có định hướng, quy hoạch phát triển du lịch bền vững để Di tích Quốc gia ruộng bậc thang phát huy giá trị.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và bài toán du lịch

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và bài toán du lịch

(VOV) -Cần có định hướng, quy hoạch phát triển du lịch bền vững để Di tích Quốc gia ruộng bậc thang phát huy giá trị.

Lào khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 32
Lào khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 32

(VOV) -Tham dự ATF 32 có gần 1.000 đại biểu đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và đại biểu của các nước đối thoại và đối tác

Lào khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 32

Lào khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 32

(VOV) -Tham dự ATF 32 có gần 1.000 đại biểu đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và đại biểu của các nước đối thoại và đối tác