Thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường Ấn Độ

VOV.VN - Nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ, hôm nay (23/11), Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và công ty Vietravel Holdings tổ chức hội thảo "Việt Nam - Điểm đến tráng lệ” tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Sự kiện nằm trong khuôn khổ “Ngày Việt Nam” tại Ấn Độ năm 2022.

Hội thảo “Việt Nam - Điểm đến tráng lệ” tiếp nối của các chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch thành công tại Thái Lan và các nước Trung Đông từ tháng 11/2022. Sự kiện tập trung giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của các điểm đến, món ăn truyền thống và sự thân thiện của người dân Việt Nam tới thị trường Ấn Độ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel cho rằng đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch của toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Để khởi động lại các thị trường du lịch, thời gian qua, nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá giới thiệu du lịch Việt Nam đến với du khách quốc tế đã được Vietravel và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng Ấn Độ là một thị trường lớn đối với du lịch Việt Nam. Trong đó, việc khai thác nguồn khách du lịch từ Ấn Độ sang Việt Nam, cũng như là từ Việt Nam sang Ấn Độ đều rất tiềm năng.

Ông Trần Đoàn Thế Duy nói: "Ấn Độ là thị trường đầy tiềm năng với dân số gần 1,4 tỷ người, rõ ràng đây là một thị trường rất lớn. Quan hệ giữa Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua cũng rất tốt và đặc biệt khách du lịch Ấn Độ có cảm tình với Việt Nam. Chính vì vậy mối quan hệ trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua và thời gian tới sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước".

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải cho biết đây là thời điểm du khách Ấn Độ sang thăm Việt Nam và tìm hiểu mối liên kết văn hóa hàng nghìn năm giữa hai nước, đặc biệt là văn hóa Chăm và nét độc đáo của thiên nhiên Việt Nam với nhiều di sản đã được UNESCO ghi danh. Với các chuyến bay thẳng kéo dài chưa đầy 5 giờ đồng hồ, khách du lịch Ấn Độ có thể dễ dàng đến với Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ đang là điểm đến được du khách Việt Nam lựa chọn cho các hoạt động như hành hương, chăm sóc sức khỏe, thiền và yoga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trên 5.000 cơ sở lưu trú tại Việt Nam nhận huy hiệu Du lịch bền vững
Trên 5.000 cơ sở lưu trú tại Việt Nam nhận huy hiệu Du lịch bền vững

VOV.VN - Tính đến tháng 11/2022, khoảng 5.093 cơ sở lưu trú tại Việt Nam đạt huy hiệu Du lịch Bền vững của Booking.com, gấp hơn 7 lần số lượng gần 1 năm trước.

Trên 5.000 cơ sở lưu trú tại Việt Nam nhận huy hiệu Du lịch bền vững

Trên 5.000 cơ sở lưu trú tại Việt Nam nhận huy hiệu Du lịch bền vững

VOV.VN - Tính đến tháng 11/2022, khoảng 5.093 cơ sở lưu trú tại Việt Nam đạt huy hiệu Du lịch Bền vững của Booking.com, gấp hơn 7 lần số lượng gần 1 năm trước.

Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan
Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 27/9, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam và Đêm Việt Nam (Vietnam Night) được tổ chức thành công tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện đã giới thiệu những điểm đến, sản phẩm và đường bay mới kết nối giữa hai nước.

Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan

Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 27/9, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam và Đêm Việt Nam (Vietnam Night) được tổ chức thành công tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện đã giới thiệu những điểm đến, sản phẩm và đường bay mới kết nối giữa hai nước.

Nhật Bản tăng cường đón khách du lịch, trong đó có khách du lịch Việt Nam
Nhật Bản tăng cường đón khách du lịch, trong đó có khách du lịch Việt Nam

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay, Nhật Bản chính thức nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với Nhật Bản, trong đó có cả khách du lịch đến từ Việt Nam.

Nhật Bản tăng cường đón khách du lịch, trong đó có khách du lịch Việt Nam

Nhật Bản tăng cường đón khách du lịch, trong đó có khách du lịch Việt Nam

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay, Nhật Bản chính thức nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với Nhật Bản, trong đó có cả khách du lịch đến từ Việt Nam.

Du lịch Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn để phục hồi
Du lịch Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn để phục hồi

VOV.VN - Du lịch Việt Nam mở cửa nhưng vẫn còn quá nhiều “điểm nghẽn”. Muốn du lịch phục hồi thực sự thì phải sớm giải quyết những “điểm nghẽn” và cần một chiến lược tổng thể bài bản, dài hơi.

Du lịch Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn để phục hồi

Du lịch Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn để phục hồi

VOV.VN - Du lịch Việt Nam mở cửa nhưng vẫn còn quá nhiều “điểm nghẽn”. Muốn du lịch phục hồi thực sự thì phải sớm giải quyết những “điểm nghẽn” và cần một chiến lược tổng thể bài bản, dài hơi.