Trải nghiệm khó quên của du khách từ "Sắc thu hồ Ba Bể"

VOV.VN - Lễ hội “Sắc thu hồ Ba Bể” lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn từ ngày 4-6/11 hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời, mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số và khung cảnh núi rừng hùng vĩ nơi đây.

Dù đã được bạn bè giới thiệu và tìm hiểu từ trước nhưng anh Phan Thanh Hoài (du khách đến từ An Giang) vẫn không khỏi ngỡ ngàng bởi cảnh sắc mùa thu Ba Bể khi lần đầu tiên tới mảnh đất này. Trong không khí mát lành của núi rừng, anh Hoài đã có những trải nghiệm thú vị như chèo thuyền kayak, lên động Puông ngắm những vách đá dựng đứng dọc sông Năng hay chụp ảnh dưới những gốc cổ thụ ngàn năm tuổi. Buổi tối, nhóm bạn thưởng thức các món ăn đặc sản như cơm lam, cá nướng; tham gia múa bát, nhảy sạp cùng đội văn nghệ xã Nam Cường...

Anh Phan Thanh Hoài cho biết mọi hoạt động chuyến đi ngắn của anh đều để lại ấn tượng khó quên, nhất là lúc nhâm nhi tách trà San Tuyết thơm ngọt và ngắm mặt hồ mờ ảo trong làn sương sớm: "Tôi thích trải nghiệm đi thuyền, khung cảnh rất hấp dẫn. Thứ hai là dịch vụ, ăn nghỉ hấp dẫn, sạch sẽ. Đặc biệt với người miền Nam như tôi thấy khung cảnh này rất thích, khí hậu ôn hòa, mát mẻ rất tuyệt. Nếu có dịp chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại”.

Mùa thu với nắng vàng nhẹ, không khí mát mẻ, trong lành; cảnh sắc thiên nhiên tươi sáng với màu xanh của trời, của nước. Lễ hội "Sắc thu hồ Ba Bể" được tổ chức đúng mùa đẹp nhất trong năm nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp hồ Ba Bể; cũng là dịp giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng. Ngoài dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng, du khách có thể thưởng thức ẩm thực, nghe hát then, đàn tính, chèo thuyền hay đi bộ tham quan rừng quốc gia Ba Bể…

Ông Hoàng Ngọc Thấm - Giám đốc Ban Quản lý Du lịch Ba Bể cho biết ngành du lịch địa phương đã sẵn sàng cung cấp nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo như tham quan, check-in tại những cánh đồng lúa ở các thôn Nà Mặn, Nà Hai (xã Quảng Khê); đạp xe, săn mây và chơi dù lượn trên đỉnh Đồn Đèn, thăm rừng trúc, thác nước; thưởng thức món cá tầm tươi ngon hay tham gia giã bánh dày, mua sắm sản phẩm OCOP... tại thôn Pù Lầu, Phiêng Phàng (xã Yến Dương).  

“Bên cạnh chủ đạo là tham quan tour tuyến điểm trong VQG Ba Bể, trong dịp này sẽ du khách có 2 trải nghiệm mới đó là: tham gia trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc Dao ở thôn Pù Lầu, Phiêng Phàng xã Yên Dương. Thứ hai đó là được trải nghiệm đi bè mảng dọc dòng sông Chợ Lèng, một trong 3 dòng sông cấp nước vào hồ Ba Bể. Các sản phẩm mới này sẽ được bà con thực hiện xuyên suốt và sẽ là những sản phẩm mới trong phát triển lịch của địa phương” - ông Hoàng Ngọc Thấm nói.

Dù hệ thống buồng phòng, cơ sở hạ tầng vẫn còn những hạn chế nhất định nhưng chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp và người dân đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón du khách đến trong dịp lễ hội này một cách an toàn, chu đáo hứa hẹn những trải nghiệm thú vị dành cho du khách.

Ông Lưu Quốc Trung - Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nói: “Chúng tôi đã nghiên cứu và sẽ báo cáo UBND tỉnh để tổ chức sự kiện này thường niên. Năm 2023 chúng tôi sẽ tổ chức nhiều sự kiện hơn ở tầm cấp huyện, cấp xã và tham mưu tỉnh tổ chức các sự kiện của tỉnh tại Ba Bể, để làm sao phát huy được thế mạnh du lịch Ba Bể và giới thiệu, quảng bá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể”.

Mùa Thu, hồ Ba Bể khoác lên mình tấm áo của nhiều màu sắc hòa quyện: màu xanh của nước, của trời; màu vàng của những vạt lúa chín, của nắng và lấm tấm sắc đỏ của những rừng cây thay lá... Những gam màu ấy hòa quyện tạo nên một thoáng tiên cảnh mùa thu nơi biển hồ giữa núi rừng Việt Bắc đã khiến bao du khách ngẩn ngơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kạn lần đầu tiên tổ chức lễ hội “Sắc thu Hồ Ba Bể”
Bắc Kạn lần đầu tiên tổ chức lễ hội “Sắc thu Hồ Ba Bể”

VOV.VN - Lễ hội “Sắc thu Hồ Ba Bể” sẽ lần đầu tiên được huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tổ chức từ ngày 4-6/11 nhằm quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp hồ Ba Bể đến du khách trong và ngoài nước.

Bắc Kạn lần đầu tiên tổ chức lễ hội “Sắc thu Hồ Ba Bể”

Bắc Kạn lần đầu tiên tổ chức lễ hội “Sắc thu Hồ Ba Bể”

VOV.VN - Lễ hội “Sắc thu Hồ Ba Bể” sẽ lần đầu tiên được huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tổ chức từ ngày 4-6/11 nhằm quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp hồ Ba Bể đến du khách trong và ngoài nước.

Độc đáo du lịch trải nghiệm vườn bí xanh thơm Ba Bể
Độc đáo du lịch trải nghiệm vườn bí xanh thơm Ba Bể

VOV.VN - Tận dụng lợi thế và tiềm năng sẵn có về sản xuất nông nghiệp với gần 200 héc ta trồng đặc sản bí xanh thơm có giá trị kinh tế cao, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn xây dựng và giới thiệu đến du khách mô hình du lịch trải nghiệm vườn bí thú vị.

Độc đáo du lịch trải nghiệm vườn bí xanh thơm Ba Bể

Độc đáo du lịch trải nghiệm vườn bí xanh thơm Ba Bể

VOV.VN - Tận dụng lợi thế và tiềm năng sẵn có về sản xuất nông nghiệp với gần 200 héc ta trồng đặc sản bí xanh thơm có giá trị kinh tế cao, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn xây dựng và giới thiệu đến du khách mô hình du lịch trải nghiệm vườn bí thú vị.

Cần những sản phẩm du lịch "rất Bắc Kạn", "rất hồ Ba Bể"
Cần những sản phẩm du lịch "rất Bắc Kạn", "rất hồ Ba Bể"

VOV.VN - Lãnh đạo Tổng cục Du lịch đề nghị huyện Ba Bể cần phải đổi mới, xây dựng chiến lược cụ thể trong công tác xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch. Trước hết địa phương phải xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, mang tính truyền thống văn hóa vùng miền.

Cần những sản phẩm du lịch "rất Bắc Kạn", "rất hồ Ba Bể"

Cần những sản phẩm du lịch "rất Bắc Kạn", "rất hồ Ba Bể"

VOV.VN - Lãnh đạo Tổng cục Du lịch đề nghị huyện Ba Bể cần phải đổi mới, xây dựng chiến lược cụ thể trong công tác xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch. Trước hết địa phương phải xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, mang tính truyền thống văn hóa vùng miền.