Trao giải “Khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng CNTT phát triển du lịch“

VOV.VN- Dự án BedLinker đã giành giải Nhất cuộc thi “Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng CNTT phát triển du lịch” được tổ chức vào sáng 18/6, tại Hà Nội

  • Cuộc thi "Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng CNTT phát triển du lịch" được chính thức phát động từ tháng 3/2019. Sau 3 tháng diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, 9 dự án xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết là: Tubudd, Chungxe, Vufood, Wygo, Lodyhelp, Liberzy, Goeatme, Touristmaster và BedLinker.

  • Dự án Tubudd kết nối du khách với người dân địa phương trên toàn thế giới; dự án Vufood ra mắt máy pha cà phê và trà sữa tích hợp bán hàng tự động, quản trị trực tuyến; dự án Wygo cung cấp dịch vụ tư vấn du lịch, quảng cáo, tra cứu, đánh giá dịch vụ du lịch; dự án Goeatme giúp khách du lịch khám phá các chỗ ăn ngon trên toàn cầu; dự án BedLinker như một cổng kết nối các đại lý du lịch Việt Nam với các đại lý du lịch, công ty du lịch, các sàn bán dịch vụ ở thị trường nước ngoài...

  • Những dự án đạt giải tại vòng chung kết cuộc thi "Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng CNTT phát triển du lịch"
      • Tại vòng chung kết, đại diện các dự án đã trải qua phần thuyết trình và trả lời các câu hỏi phản biện của Ban giám khảo trong khoảng thời gian quy định. 
    •  
    • Ban giám khảo quyết định trao giải Nhất cho dự án BedLinker; 2 giải Nhì cho dự án Tubudd, Goeatme; 3 giải Ba cho các dự án: LodyHelp, Liberzy, Vufood.
  •  
  • Ông Đào Quang Thuận CEO của BedLinker, dự án đạt giải Nhất cho biết: Dự án Bedlinker bắt đầu từ giữa năm 2017, đến tháng 3/2018 chính thức đưa ra thị trường. Dự án là một sàn giao dịch thương mại điện tử dành cho đại lý du lịch, kết nối các đại lý với các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú, dịch vụ du lịch, khách sạn, resort, tour, nhà hàng, vui chơi giải trí, vé máy bay. Ở Việt Nam, BedLinker đang kết nối với khoảng 600 đại lý và công ty du lịch. Hiện BedLinker đang làm việc với các hãng nước ngoài về mặt công nghệ để kết nối tự động với nhau, giới thiệu các sản phẩm du lịch Việt Nam với các sàn giao dịch nước ngoài để đưa khách vào Việt Nam.
  •  
  • Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Hà Văn Siêu- Phó Tổng Cục trưởng TCDL cho rằng 9 dự án lọt vào vòng chung kết thể hiện được trí tuệ, đam mê, đáp ứng các yếu tố của cuộc thi đề ra là đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, có những yếu tố đóng góp mới, mang lại giá trị gia tăng cho ngành du lịch. Nhiều dự án đã tiếp cận với thị trường thế giới, có sự tham gia của các nhà đầu tư toàn cầu, có sức lan tỏa lớn. Hy vọng các dự án sẽ biến thành hiện thực, các nhà đầu tư sẽ vào cuộc và khách du lịch là người hưởng lợi cuối cùng.
  • Hà Hồng Minh (Giám đốc Marketing dự án Vufood) và Hoàng Nguyên Vũ (Giám đốc dự án Wygo) trao đổi về khả năng hợp tác giữa 2 dự án.
  •  
  • Các dự án đoạt giải được nhận giải thưởng, chứng nhận của Ban tổ chức và được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2019 trong hạng mục “Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch”. Đây cũng là hạng mục lần đầu được đưa vào cơ cấu Giải thưởng Du lịch Việt Nam./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trải nghiệm trên những cung đường đẹp nhất thế giới
Trải nghiệm trên những cung đường đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Bất cứ du khách nào đi qua những cung đường này cũng cảm thấy ngấy ngây trước vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên và cảnh quan kiến trúc xung quanh

Trải nghiệm trên những cung đường đẹp nhất thế giới

Trải nghiệm trên những cung đường đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Bất cứ du khách nào đi qua những cung đường này cũng cảm thấy ngấy ngây trước vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên và cảnh quan kiến trúc xung quanh

Điều không nên làm khi máy bay báo động tình trạng khẩn cấp
Điều không nên làm khi máy bay báo động tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Máy bay trong tình trạng khẩn cấp cũng là lúc sự sống của bạn đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, bạn cần lưu ý những điều sau.

Điều không nên làm khi máy bay báo động tình trạng khẩn cấp

Điều không nên làm khi máy bay báo động tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Máy bay trong tình trạng khẩn cấp cũng là lúc sự sống của bạn đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, bạn cần lưu ý những điều sau.

Nhiều băng nhóm nước ngoài tới Việt Nam móc túi du khách quốc tế
Nhiều băng nhóm nước ngoài tới Việt Nam móc túi du khách quốc tế

VOV.VN - Khoảng 1 năm lại đây, hiện tượng trộm cắp đồ của du khách nước ngoài xảy ra phổ biến, gây nhiều bức xúc, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh du lịch Việt Nam

Nhiều băng nhóm nước ngoài tới Việt Nam móc túi du khách quốc tế

Nhiều băng nhóm nước ngoài tới Việt Nam móc túi du khách quốc tế

VOV.VN - Khoảng 1 năm lại đây, hiện tượng trộm cắp đồ của du khách nước ngoài xảy ra phổ biến, gây nhiều bức xúc, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh du lịch Việt Nam