Chính sách mới của Malaysia tạo thuận lợi cho du khách nước ngoài

VOV.VN - Cục Nhập cư Malaysia cho biết tất cả khách nước ngoài có thể đăng ký tờ khai hải quan kỹ thuật số (MDAC - Malaysia Digital Arrival Card) trong vòng 3 ngày trước khi đến Malaysia, kể từ ngày 1/12, nhằm cải thiện các thủ tục xuất nhập cảnh, tăng cường thu hút du lịch và đầu tư.

Theo Cục Nhập cư Malaysia, tờ khai hải quan kĩ thuật số được áp dụng cho tất cả người nước ngoài tới Malaysia, ngoại trừ 3 nhóm đối tượng: hành khách quá cảnh qua Singapore mà không làm thủ tục nhập cảnh, thường trú nhân Malaysia, và những người được phép nhập cảnh qua Hệ thống Thông quan tự động của nước này (Malaysia Automated Clearance System - MACS).

Tương tự tờ khai hải quan thông thường, phiên bản kĩ thuật số cũng yêu cầu du khách đến Malaysia phải cung cấp thông tin ngày đến, ngày khởi hành, phương thức vận chuyển (hàng không, đường bộ hoặc đường biển) và cảng khởi hành. Theo yêu cầu nhập cảnh, du khách phải xuất trình cả hộ chiếu và tờ khai hải quan kỹ thuật số (MDAC) đã điền đủ thông tin cho nhân viên xuất nhập cảnh khi đến nơi.

Theo Cục Nhập cư Malaysia, du khách đến từ 10 quốc gia (Australia, Brunei, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Saudi Arabia, Singapore, Mỹ và Anh) với hộ chiếu còn hiệu lực từ 6 tháng trở lên, sẽ được phép sử dụng cổng nhập cảnh tự động tại sân bay quốc tế Kualar Lumpur. Trước đây, hệ thống nhập cảnh tự động chỉ được áp dụng cho các công dân Malaysia.

Tờ khai hải quan kĩ thuật số được triển khai cùng một loạt các biện pháp cải thiện các thủ tục xuất nhập cảnh hiện có của Malaysia như miễn thị thực cho du khách tới từ Trung Quốc và Ấn Độ, hay áp dụng cơ chế cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần, visa tốt nghiệp…, nhằm giúp Malaysia tiếp tục dẫn đầu về du lịch và đầu tư vào các ngành công nghiệp trọng điểm ở khu vực châu Á.

Khám phá Melaka - di sản hấp dẫn của Malaysia

VOV.VN - Melaka được biết đến là thủ phủ cổ kính nhất của Malaysia và là trung tâm của lịch sử Malaccan. Melaka thu hút đông đảo du khách bởi những di tích lịch sử ngàn năm, những địa điểm tham quan nổi tiếng và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia gia nhập "cuộc đua" đón khách Ấn Độ
Malaysia gia nhập "cuộc đua" đón khách Ấn Độ

VOV.VN - Malaysia sẽ miễn thị thực cho công dân Trung Quốc và Ấn Độ lưu trú tối đa 30 ngày bắt đầu từ ngày 1/12 tới nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh và du lịch.

Malaysia gia nhập "cuộc đua" đón khách Ấn Độ

Malaysia gia nhập "cuộc đua" đón khách Ấn Độ

VOV.VN - Malaysia sẽ miễn thị thực cho công dân Trung Quốc và Ấn Độ lưu trú tối đa 30 ngày bắt đầu từ ngày 1/12 tới nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh và du lịch.

Thái Lan, Malaysia cam kết thúc đẩy thương mại, du lịch xuyên biên giới
Thái Lan, Malaysia cam kết thúc đẩy thương mại, du lịch xuyên biên giới

VOV.VN - Thủ tướng hai nước Thái Lan và Malaysia hôm 27/11 đã nhất trí tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại và du lịch xuyên biên giới thông qua trạm kiểm soát biên giới Sadao mới ở tỉnh Songkhla thuộc miền Nam Thái Lan.

Thái Lan, Malaysia cam kết thúc đẩy thương mại, du lịch xuyên biên giới

Thái Lan, Malaysia cam kết thúc đẩy thương mại, du lịch xuyên biên giới

VOV.VN - Thủ tướng hai nước Thái Lan và Malaysia hôm 27/11 đã nhất trí tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại và du lịch xuyên biên giới thông qua trạm kiểm soát biên giới Sadao mới ở tỉnh Songkhla thuộc miền Nam Thái Lan.

Indonesia - Malaysia cam kết giải quyết triệt để tranh chấp biên giới
Indonesia - Malaysia cam kết giải quyết triệt để tranh chấp biên giới

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto và người đồng cấp Malaysia Da'to Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan cam kết giải quyết triệt để vấn đề tranh chấp biên giới giữa hai quốc gia. Điều này được khẳng định trong cuộc họp Ủy ban Biên giới chung Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) lần thứ 43 diễn ra tại Jakarta ngày 12/10.

Indonesia - Malaysia cam kết giải quyết triệt để tranh chấp biên giới

Indonesia - Malaysia cam kết giải quyết triệt để tranh chấp biên giới

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto và người đồng cấp Malaysia Da'to Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan cam kết giải quyết triệt để vấn đề tranh chấp biên giới giữa hai quốc gia. Điều này được khẳng định trong cuộc họp Ủy ban Biên giới chung Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) lần thứ 43 diễn ra tại Jakarta ngày 12/10.