Nghệ An, Hà Tĩnh tạm dừng tổ chức lễ hội du lịch biển dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội phải tạm dừng tổ chức tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tại Nghệ An, ngày 27/4, ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã ký văn bản thông báo việc tạm dừng tổ chức Lễ hội du lịch Cửa Lò 2021, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên thế giới, đặc biệt là các nước có đường biên giới với Việt Nam và thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Theo kế hoạch, chương trình khai mạc lễ hội du lịch dự kiến diễn ra vào tối 30/4 tới đây và có màn pháo hoa kéo dài 15 phút. Tuy nhiên, văn bản cho biết UBND thị xã Cửa Lò sẽ tổ chức lễ hội vào thời gian thích hợp.

Tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 27/4 có công văn số 2494/UBND-VX về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu tạm dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn toàn tỉnh cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị ra thông báo dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện liên quan tập trung đông người kể từ 12 giờ ngày 27/4.

Nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội dự kiến được tổ chức tại Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, như lễ hội du lịch biển, trưng bày sản phẩm và triển lãm tại thị xã Kỳ Anh, khai trương mùa du lịch biển huyện Thạch Hà, lễ hội du lịch tại huyện Nghi Xuân, các giải thể dục thể thao tại huyện Cẩm Xuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An kích hoạt cuộc chiến mới chống dịch Covid-19
Nghệ An kích hoạt cuộc chiến mới chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trên tuyến biên giới Nghệ An đã thành lập 33 tổ chốt thường xuyên kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép, tuyên truyền nhân dân tăng cường tố giác tội phạm.

Nghệ An kích hoạt cuộc chiến mới chống dịch Covid-19

Nghệ An kích hoạt cuộc chiến mới chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trên tuyến biên giới Nghệ An đã thành lập 33 tổ chốt thường xuyên kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép, tuyên truyền nhân dân tăng cường tố giác tội phạm.

Khám phá ẩm thực Nghệ An, Hà Tĩnh
Khám phá ẩm thực Nghệ An, Hà Tĩnh

VOV.VN -“Hành Trình Ẩm Thực Việt Nam” đã đi được nửa chặng đường khám phá văn hóa ẩm thực từng vùng miền trên khắp cả nước. 

Khám phá ẩm thực Nghệ An, Hà Tĩnh

Khám phá ẩm thực Nghệ An, Hà Tĩnh

VOV.VN -“Hành Trình Ẩm Thực Việt Nam” đã đi được nửa chặng đường khám phá văn hóa ẩm thực từng vùng miền trên khắp cả nước. 

Lâm Đồng và Nghệ An đề xuất cùng hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch
Lâm Đồng và Nghệ An đề xuất cùng hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch

VOV.VN - Hai bên đề xuất các giải pháp để kích cầu du lịch. Trong đó đặc biệt chú trọng các liên kết và xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đặc thù để thu hút khách.

Lâm Đồng và Nghệ An đề xuất cùng hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch

Lâm Đồng và Nghệ An đề xuất cùng hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch

VOV.VN - Hai bên đề xuất các giải pháp để kích cầu du lịch. Trong đó đặc biệt chú trọng các liên kết và xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đặc thù để thu hút khách.