Ra mắt đường bay thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam – Thái Lan

VOV.VN - Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam - Ngài Nikorndej Balankura tin rằng sự tham gia của hãng Vietravel Airlines với đường bay đến Thái Lan sẽ thúc đẩy trao đổi khách, giao lưu nhân dân và thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ngày 16/12, chuyến bay mang số hiệu VU137, chặng Hà Nội – Bangkok đã cất cánh từ sân bay Nội Bài, chính thức khai trương đường bay thương mại thường lệ quốc tế đầu tiên của Vietravel Airlines. Đây là đường bay quốc tế đầu tiên của hãng này sau gần 2 năm hoạt động, với tần suất 01 chuyến khứ hồi/ngày trên chặng Hà Nội – Bangkok – Hà Nội.

Ngài Nikorndej Balankura - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam tin rằng sự tham gia của Vietravel Airlines với đường bay đến Thái Lan không chỉ là tin vui đối với người dân Việt Nam mà với tất cả những người Thái Lan yêu Việt Nam, bởi họ có thêm sự lựa chọn trong việc di chuyển giữa hai nước ở mức chi phí phù hợp.

“Mong rằng trong thời gian tới hãng sẽ mở rộng mạng bay kết nối nhiều thành phố du lịch lớn của Việt Nam và Thái Lan, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển tiềm năng du lịch hiện có của hai nước" - Ngài Nikorndej Balankura phát biểu tại lễ chào mừng đường bay Hà Nội – Bangkok của Vietravel Airlines tối ngày 15/12 ở Hà Nội.

Khi du lịch quốc tế được phục hồi sau dịch Covid-19, Thái Lan và Việt Nam đều đang là thị trường nguồn quan trọng của nhau. Việc bổ sung chuyến bay kết nối hai nước được các doanh nghiệp lữ hành kỳ vọng giúp tour du lịch Thái Lan ngày càng hấp dẫn du khách.

Ông Phạm Minh Khuê – Giám đốc Công ty Rubicon Tours nhận định: "Thái Lan đang là thị trường tăng trưởng rất tốt, được nhiều du khách quan tâm. Một hãng hàng không mới gia nhập thị trường chắc chắn sẽ mang đến những dịch vụ tốt, giá cạnh tranh, giúp khách hàng được hưởng lợi". 

Theo bà Trần Huyền Thanh - Giám đốc Công ty Wild Lotus, Thái Lan có lợi thế là điểm đến gần, không cần xin thị thực; các dịch vụ tour, khách sạn phong phú và giá phải chăng. Hiện nay các đường bay từ Việt Nam đi Thái Lan khá nhiều, với sự bổ sung mới nhất của Vietravel Airlines nên khách hàng có nhiều lựa chọn thuận tiện. Khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan cũng có thể kết hợp nhiều mục đích như kinh doanh, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe hoặc mua sắm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022
Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm qua (10/12) đã có mặt tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi để chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu đến nước này trong năm 2022.

Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022

Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm qua (10/12) đã có mặt tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi để chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu đến nước này trong năm 2022.

Thái Lan ăn mừng cột mốc 10 triệu lượt khách quốc tế
Thái Lan ăn mừng cột mốc 10 triệu lượt khách quốc tế

VOV.VN - Vào ngày 10/12 tới, 7 sân bay và 2 cửa khẩu của Thái Lan sẽ đồng loạt tổ chức sự kiện đánh dấu 10 triệu lượt khách năm 2022, như một lời cảm ơn tới các du khách quốc tế.

Thái Lan ăn mừng cột mốc 10 triệu lượt khách quốc tế

Thái Lan ăn mừng cột mốc 10 triệu lượt khách quốc tế

VOV.VN - Vào ngày 10/12 tới, 7 sân bay và 2 cửa khẩu của Thái Lan sẽ đồng loạt tổ chức sự kiện đánh dấu 10 triệu lượt khách năm 2022, như một lời cảm ơn tới các du khách quốc tế.

Thái Lan bi quan về thị trường du lịch quốc tế năm 2023
Thái Lan bi quan về thị trường du lịch quốc tế năm 2023

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo ngành du lịch sẽ gặp nhiều thách thức vào quý 2 năm sau, do mất động lực quan trọng đến từ nhu cầu du lịch bị dồn nén sau đại dịch Covid-19.

Thái Lan bi quan về thị trường du lịch quốc tế năm 2023

Thái Lan bi quan về thị trường du lịch quốc tế năm 2023

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo ngành du lịch sẽ gặp nhiều thách thức vào quý 2 năm sau, do mất động lực quan trọng đến từ nhu cầu du lịch bị dồn nén sau đại dịch Covid-19.

Khách du lịch Nga tăng vọt tại Phuket, Thái Lan
Khách du lịch Nga tăng vọt tại Phuket, Thái Lan

VOV.VN - Khách du lịch Nga đang đổ xô đến Phuket - hòn đảo lớn nhất của Thái Lan, sau khi các chuyến bay trực tiếp từ Nga được nối lại vào cuối tháng 10/2022.

Khách du lịch Nga tăng vọt tại Phuket, Thái Lan

Khách du lịch Nga tăng vọt tại Phuket, Thái Lan

VOV.VN - Khách du lịch Nga đang đổ xô đến Phuket - hòn đảo lớn nhất của Thái Lan, sau khi các chuyến bay trực tiếp từ Nga được nối lại vào cuối tháng 10/2022.