Tuần Văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà Nội: Sẵn sàng khai hội

VOV.VN - Sự kiện là cơ hội để quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh về miền đất, con người Lai Châu.

Tối nay (18/12), UBND tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2020. Với nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức, tái hiện tại các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội, sự kiện hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn khó phai về hình ảnh du lịch Lai Châu - vùng đất biên cương của Tổ quốc giữa lòng thủ đô. 

Với chủ đề “Rực rỡ sắc màu Lai Châu”, Tuần Văn hóa du lịch Lai Châu sẽ diễn ra tại khu vực không gian Nhà Bát Giác, phố đi bộ và bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội trong 3 ngày, từ 18-20/12, nhằm mục đích kích cầu du lịch, thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Sự kiện là cơ hội để quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh về miền đất, con người Lai Châu. Với số lượng đại biểu tham dự hơn 200 người, trong đó có Hiệp hội du lịch Việt Nam, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch, chương trình hứa hẹn tạo nên bước đột phá mới trong phát triển ngành “du lịch không khói” của tỉnh Lai Châu.  

Trong những ngày diễn ra sự kiện, có rất nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Lai Châu được tổ chức như tái hiện không gian văn hóa một số dân tộc như: Thái, Mông, Lự…; trình diễn văn nghệ dân gian và nghề thủ công truyền thống; trải nghiệm các trò chơi dân gian; thưởng thức ẩm thực dân tộc đã được chế biến sẵn. Đặc biệt, du khách không thể bỏ qua hơn 20 gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá gần 100 sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản của quê hương Lai Châu.

Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết: "Lai Châu tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch tại Hà Nội với mong muốn đem những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến với nhân dân Thủ đô và du khách, giới thiệu quảng bá một số điểm du lịch, đặc biệt thực hiện công tác quảng bá phát triển du lịch trong thời gian tới. Nhất là trong định hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và một số hoạt động du lịch gắn với đặc thù riêng của tỉnh Lai Châu. Cùng với đó, Lai Châu cũng muốn giới thiệu đến du khách những sản phẩm Ocop đã được chứng nhận và những sản phẩm nông sản có tiềm năng, là thế mạnh, hướng tới mục tiêu phát triển thành những sản phẩm hàng hóa có chất lượng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Check-in vùng hoa tam giác mạch rực rỡ khoe sắc trên lưng đèo Giang Ma, Lai Châu
Check-in vùng hoa tam giác mạch rực rỡ khoe sắc trên lưng đèo Giang Ma, Lai Châu

VOV.VN - Màu trắng phớt tím mộng mơ của loài hoa tam giác mạch và thiên nhiên núi rừng Tây Bắc trên lưng đèo Giang Ma (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đã hấp dẫn hàng nghìn du khách.

Check-in vùng hoa tam giác mạch rực rỡ khoe sắc trên lưng đèo Giang Ma, Lai Châu

Check-in vùng hoa tam giác mạch rực rỡ khoe sắc trên lưng đèo Giang Ma, Lai Châu

VOV.VN - Màu trắng phớt tím mộng mơ của loài hoa tam giác mạch và thiên nhiên núi rừng Tây Bắc trên lưng đèo Giang Ma (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đã hấp dẫn hàng nghìn du khách.

Lai Châu - điểm dừng chân thú vị của du khách
Lai Châu - điểm dừng chân thú vị của du khách

VOV.VN - Nằm kẹp giữa hai dãy núi cao Hoàng Liên Sơn (phía Đông) và Pu Sam Cáp (phía Tây), dọc theo quốc lộ 4D, thành phố Lai Châu mấy năm gần đây trở thành điểm dừng chân thú vị của nhiều du khách.

Lai Châu - điểm dừng chân thú vị của du khách

Lai Châu - điểm dừng chân thú vị của du khách

VOV.VN - Nằm kẹp giữa hai dãy núi cao Hoàng Liên Sơn (phía Đông) và Pu Sam Cáp (phía Tây), dọc theo quốc lộ 4D, thành phố Lai Châu mấy năm gần đây trở thành điểm dừng chân thú vị của nhiều du khách.

Lai Châu duy trì 69 tổ chốt chặn, phòng chống dịch tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới
Lai Châu duy trì 69 tổ chốt chặn, phòng chống dịch tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

VOV.VN - Các Đồn Biên phòng tỉnh Lai Châu đang duy trì 69 tổ chốt chặn, với sự tham gia của gần 250 người; trong đó có 46 tổ chốt chặn cố định, 23 tổ kiểm soát lưu động phòng chống dịch COVID-19.

Lai Châu duy trì 69 tổ chốt chặn, phòng chống dịch tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Lai Châu duy trì 69 tổ chốt chặn, phòng chống dịch tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

VOV.VN - Các Đồn Biên phòng tỉnh Lai Châu đang duy trì 69 tổ chốt chặn, với sự tham gia của gần 250 người; trong đó có 46 tổ chốt chặn cố định, 23 tổ kiểm soát lưu động phòng chống dịch COVID-19.