Tưng bừng lễ Hội đua ngựa gò Thì Thùng, Phú Yên

VOV.VN - Sáng nay (30/1), tức mùng 9 tháng Giêng, hàng ngàn người dân và du khách đổ về gò Thì Thùng, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xem hội đua ngựa gò Thì Thùng.

Sáng nay (30/1), tức mùng 9 tháng Giêng, hàng ngàn người dân và du khách đổ về gò Thì Thùng, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xem hội đua ngựa gò Thì Thùng.

32 kỵ sỹ cùng 32 ngựa đua tham gia Hội đua ngựa Gò Thì Thùng tranh cúp PTP Xuân Quý Mão 2023. Các kỵ sỹ lần lượt tranh tài ở vòng loại, mỗi vòng 4 ngựa đua, sau đó chọn ra 8 ngựa đua về nhất bước vào thi bán kết với 2 vòng đua, mỗi vòng 4 ngựa đua. 4 ngựa đua ở vị trí nhất và nhì của 2 vòng bán kết sẽ bước vào tranh tài ở trận chung kết để tìm ra kỵ mã ở vị trí nhất, nhì và đồng giải ba.

Đặc biệt, tham gia hội đua ngựa năm nay là ngựa cái, chuyên thồ nông sản của người dân địa phương. Sau hơn 3 giờ đua, giải nhất thuộc về kỵ sỹ Lê Thành Trung ở xã An Hiệp, huyện Tuy An cùng ngựa đua số 23. Kỵ sỹ Lê Văn Thu ở xã An Hiệp và ngựa số 28 về nhì; Kỵ sỹ Thái Văn Phát, ở xã An Thọ và ngựa số 4 về ba.

Hội đua ngựa Gò Thì Thùng là hoạt động văn hóa đặc sắc có một không hai, không chỉ riêng ở tỉnh Phú Yên mà của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Năm nay, số lượng kỵ sĩ và ngựa đua tham gia đông hơn mọi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến thăm "Vương quốc Ngựa bạch" xứ Lạng
Đến thăm "Vương quốc Ngựa bạch" xứ Lạng

VOV.VN - Nói đến huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), du khách thường nghĩ tới đặc sản na hay các di tích lịch sử Ải Chi Lăng, hang Gió…. Nhưng, còn có một địa điểm thơ mộng: thảo nguyên Khau Sao hay “Vương quốc ngựa bạch”, nơi chăn thả hơn 2.600 con ngựa, trong đó có khoảng 1.500 con ngựa bạch thuần chủng.

Đến thăm "Vương quốc Ngựa bạch" xứ Lạng

Đến thăm "Vương quốc Ngựa bạch" xứ Lạng

VOV.VN - Nói đến huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), du khách thường nghĩ tới đặc sản na hay các di tích lịch sử Ải Chi Lăng, hang Gió…. Nhưng, còn có một địa điểm thơ mộng: thảo nguyên Khau Sao hay “Vương quốc ngựa bạch”, nơi chăn thả hơn 2.600 con ngựa, trong đó có khoảng 1.500 con ngựa bạch thuần chủng.

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà - nét văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc
Lễ hội đua ngựa Bắc Hà - nét văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc

VOV.VN - Khi các sườn đồi của vùng đất cao nguyên Bắc Hà trĩu trịt những chùm mận căng đỏ, cũng là lúc những chú ngựa thồ cùng người chủ của mình tạm gác lại công việc nương rẫy, háo hức chuẩn bị tham giải đua ngựa truyền thống.

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà - nét văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà - nét văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc

VOV.VN - Khi các sườn đồi của vùng đất cao nguyên Bắc Hà trĩu trịt những chùm mận căng đỏ, cũng là lúc những chú ngựa thồ cùng người chủ của mình tạm gác lại công việc nương rẫy, háo hức chuẩn bị tham giải đua ngựa truyền thống.

Trải nghiệm khó quên khi du khách ngủ bên chuồng ngựa
Trải nghiệm khó quên khi du khách ngủ bên chuồng ngựa

VOV.VN - Khi du khách luôn mong muốn tìm kiếm những chuyến đi mới lạ, thì những chủ khách sạn, nhà nghỉ cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu này. Nhiều nơi sẵn sàng biến hóa phòng nghỉ thành những hình thù kỳ dị và cung cấp trải nghiệm khó quên để thu hút khách.

Trải nghiệm khó quên khi du khách ngủ bên chuồng ngựa

Trải nghiệm khó quên khi du khách ngủ bên chuồng ngựa

VOV.VN - Khi du khách luôn mong muốn tìm kiếm những chuyến đi mới lạ, thì những chủ khách sạn, nhà nghỉ cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu này. Nhiều nơi sẵn sàng biến hóa phòng nghỉ thành những hình thù kỳ dị và cung cấp trải nghiệm khó quên để thu hút khách.