Việt Nam đạt giải Nhì "Điểm đến phổ biến nhất châu Á"

(VOV) -Năm nay, đứng đầu giải là Thái Lan, tiếp đến là Việt Nam và Singapore.

Ngày 7/3, tại Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức), ông Nobert Pfferlein, Chủ tịch Hiệp hội Go Asia đã chính thức trao cho đại diện của Tổng cục Du lịch Việt Nam giải Nhì giải thưởng Go Asia Award - Điểm đến phổ biến nhất châu Á.

Go Asia là Hiệp hội được thành lập từ năm 2003 gồm hơn 3.000 thành viên là các công ty vừa và nhỏ trong ngành du lịch tại Cộng hòa Liên bang Đức, có trụ sở tại Berlin.

Giải thưởng Go Asia Award do hiệp hội và khách hàng bình chọn trên mạng, được trao chính thức hàng năm tại Hội chợ Du lịch quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 1.000 du khách tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa
Gần 1.000 du khách tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa

Nhà trưng bày đang giữ nhiều tài liệu, hiện vật minh chứng chủ quyền của Tổ quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Gần 1.000 du khách tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa

Gần 1.000 du khách tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa

Nhà trưng bày đang giữ nhiều tài liệu, hiện vật minh chứng chủ quyền của Tổ quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Du lịch Singapore với giá từ 200.000 đồng
Du lịch Singapore với giá từ 200.000 đồng

(VOV) -Khách hàng sẽ có cơ hội nhận được tour du lịch Singapore khi tham gia chương trình “Đấu giá ngược” của Vietrantour.

Du lịch Singapore với giá từ 200.000 đồng

Du lịch Singapore với giá từ 200.000 đồng

(VOV) -Khách hàng sẽ có cơ hội nhận được tour du lịch Singapore khi tham gia chương trình “Đấu giá ngược” của Vietrantour.

Thăm “Tứ trấn Thăng Long” - dấu ấn tâm linh Việt
Thăm “Tứ trấn Thăng Long” - dấu ấn tâm linh Việt

(VOV) - Tứ trấn Thăng Long thờ 4 vị thần trấn giữ 4 phía, có lịch sử gắn bó ngàn năm với Kinh thành, như một dấu ấn văn hóa tâm linh Việt.

Thăm “Tứ trấn Thăng Long” - dấu ấn tâm linh Việt

Thăm “Tứ trấn Thăng Long” - dấu ấn tâm linh Việt

(VOV) - Tứ trấn Thăng Long thờ 4 vị thần trấn giữ 4 phía, có lịch sử gắn bó ngàn năm với Kinh thành, như một dấu ấn văn hóa tâm linh Việt.