Việt Nam - điểm đến hấp dẫn trong lòng bạn bè Philippines
VOV.VN - Hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp và những trải nghiệm du lịch thú vị được đăng tải nhiều trên các trang báo của Philippines gần đây. Điều đó chứng minh điểm đến hấp dẫn Việt Nam trong mắt du khách Philippines và quốc gia này lần đầu vượt Malaysia lọt nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.
Với hơn 482.000 lượt khách Philippines đến Việt Nam trong năm 2025, Việt Nam đang là điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Philippines.
Qua tiếp xúc với người dân và các đối tác Philippines, du khách nước này đặc biệt yêu thích các điểm đến của Việt Nam như Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc, Nha Trang, cùng các món ẩm thực đặc trưng của Việt Nam. Từ trải nghiệm thực tế, nhiều người Philippines đánh giá tổng thể rằng ngành du lịch Việt Nam đang phát triển rất ấn tượng, với khoảng 21 triệu lượt khách quốc tế, vượt các nước trong khu vực nhờ sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại, quy hoạch bài bản và dịch vụ phong phú.
Tính liên tục và nhất quán trong chính sách phát triển, từ đó cho phép triển khai các dự án dài hạn về đô thị, du lịch và hạ tầng ven biển một cách hiệu quả, tạo nên diện mạo phát triển đồng bộ của đất nước. Đến thăm Việt Nam và bị lôi cuốn bởi các cảnh vật và con người nơi đây, nhiều người Philippines cho biết đang lên kế hoạch để đi được hết các vùng miền của đất nước Việt Nam.
Chị Joana Mae đã đến thăm Việt Nam 4 lần cùng gia đình và bạn bè. Trong những chuyến đi đó, chị đã có cơ hội khám phá nhiều địa điểm tuyệt đẹp ở Việt Nam như Hạ Long, Sa Pa, Ninh Bình, Vinh, Đà Nẵng và Hội An.
“Mỗi lần đến Việt Nam, tôi đều cảm thấy đó là một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên. Việt Nam đã trở nên rất đặc biệt với tôi, thực sự giống như ngôi nhà thứ hai vậy. Đất nước này mang lại cho tôi sự bình yên, thoải mái và hạnh phúc mỗi khi tôi trở lại”, Joana Mae cho hay.
Còn Janie Pisarada, đến thăm Việt Nam 2 lần với bạn bè và được khám phá nhiều nơi đẹp. Chị thích rất nhiều món ăn ngon của Việt Nam. “Tôi yêu sự ấm áp và hiếu khách của người dân Việt Nam như người nhà của mình vậy. Tôi sẽ quay trở lại Việt Nam”, chị Janie Pisarada chia sẻ.
Ông Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên- Công ty du lịch Song Xanh Travel tại Philippines bày tỏ kỳ vọng, chuyến thăm của Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines mở ra các không gian hợp tác mới cho hai nước, trong đó có du lịch.
Đánh giá về tiềm năng du lịch của hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho rằng, Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng về tài nguyên du lịch, điều kiện tự nhiên và văn hóa, cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc liên kết phát triển sản phẩm và thu hút khách.
Việc các hãng hàng không hai nước mở rộng các đường bay thẳng giữa những thành phố lớn đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ lượng khách du lịch và giao lưu nhân dân, nhất là khi khoảng cách địa lý giữa hai nước khá gần. Cùng với chính sách miễn thị thực nội khối ASEAN, đây là nền tảng thuận lợi để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch và kết nối người dân.
Đại sứ Lại Thái Bình cho rằng, trong bối cảnh giao lưu nhân dân ngày càng được coi trọng, hợp tác về du lịch, văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam và Philippines có nhiều khởi sắc rõ nét.
Hiện nay, Chương trình Hợp tác Du lịch Việt Nam - Philippines giai đoạn 2026-2029 đang được hoàn thiện và dự kiến sớm được ký kết, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động cụ thể, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều. Các hãng hàng không Philippines cũng đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm thu hút du khách. Đồng thời, nước này cũng đang xem xét mở văn phòng đại diện du lịch tại Việt Nam để tăng cường hiện diện và thúc đẩy hợp tác.
Có thể nói số lượng khách du lịch gia tăng giữa hai nước không chỉ thể hiện ở các con số kinh tế, thương mại mà còn là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của ẩm thực và các sản phẩm văn hóa Việt Nam tại Philippines cũng đã góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.