Vực dậy du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung sau vụ ô nhiễm biển

VOV.VN - Vụ cá chết do biển ô nhiễm từ hoạt động xả thải của Công Ty Formosa Hà Tĩnh khiến khách du lịch đến các tỉnh miền Trung sụt giảm.

Sự cố ô nhiễm môi trường biển vừa qua đã khiến du lịch tại 4 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi vừa bắt đầu thời kỳ cao điểm du lịch trong năm.

Lượng khách du lịch đến với 4 tỉnh sụt giảm, công suất sử dụng buồng phòng thấp hơn nhiều so với các năm 2014, 2015. Tình trạng vắng khách tại các nhà hàng, khách sạn chưa có dấu hiệu phục hồi. Phản ứng mang tính dây chuyền khi hàng loạt doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú....cắt giảm nhân viên do vắng khách. Tâm lý e ngại của khách du lịch đối với các khu, điểm du lịch ven biển vẫn còn…

Ngành du lịch và chính quyền các tỉnh Bắc miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn  khôi phục lại hoạt động du lịch. 

Miền Trung xúc tiến mở rộng các tour du lịch (Ảnh hang Va - Tuổi trẻ)

Một số chuyên gia du lịch cho rằng, các tỉnh phía Bắc miền Trung cần đẩy mạnh phát triển sản phẩm chung như tuyến du lịch ven biển gồm các chuyến tham quan dã ngoại trong thời gian ngắn; du lịch mạo hiểm trên đất liền theo đường Hồ Chí Minh để du khách trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên, các điểm di tích lịch sử, tham quan các bản làng đồng bào dân tộc vùng cao; xây dựng các sản phẩm du lịch ngoài trời kỳ thú, mạo hiểm…

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng giám đốc Công ty Hanoi Red tour cho biết, việc xây dựng chương trình tour riêng đáp ứng nhu cầu của du khách tới các tỉnh miền Trung, nhất là những vùng biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển là rất quan trọng. Do phục vụ cả khách quốc tế đi xuyên Việt và trong nước nên khi du khách tới các tỉnh ven biển miền Trung, Công ty Hanoi Red tour kiểm tra kỹ yếu tố dịch vụ, ẩm thực nhằm bảo đảm an toàn cho du khách. Lịch trình tour cũng được thiết kế phù hợp nhằm đem lại tính hấp dẫn cho du khách và bảo đảm ngành du lịch địa phương cũng có lợi.

Ông Nguyễn Công Hoan cho biết: "Mùa hè là mùa du lịch lớn nhất trong năm vì đây là thời điểm học sinh nghỉ hè và các gia đình sẽ thu xếp đi du lịch. Hè thì gắn với biển. Vừa rồi, chúng tôi bổ sung thêm một loạt tuyến đi Phú Quốc, Cần Thơ, TP.HCM, Phú Yên, Quy Nhơn để làm sao đáp ứng được lượng khách tăng lên ở khu vực đi Bắc miền Trung, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình bị giảm".

Lượng khách đến với Quảng Bình giảm nghiêm trọng dù vào thời vụ cao điểm của mùa du lịch, ảnh hưởng đến 4.000 lao động trực tiếp trong ngành du lịch. Tổng số du khách đến Quảng Bình chỉ đạt trên 1,3 triệu lượt, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Để khắc phục tình trạng này, các tuyến điểm du lịch mới đã được tỉnh Quảng Bình đưa vào khai thác như: Tuyến du lịch “Khám phá hang Va – hang Nước Nứt”; điểm du lịch chùa Hoằng Phúc, ngôi chùa cổ được trùng tu với quy mô lớn ở miền Trung; tuyến du lịch “Thung lũng Sinh Tồn – xuyên hang Tối 6000m”… Nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tour tuyến, khách sạn và nhà hàng ở địa phương đã đăng ký giảm giá từ 10 – 40% so với giá niêm yết.

Ông Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trước mắt, ngành tiếp tục tuyên truyền quảng bá, giới thiệu điểm đến, các sản phẩm mới của Hà Tĩnh. Ngành du lịch Hà Tĩnh đang chuyển hướng về các điểm du lịch văn hoá, tâm linh. Đặc biệt, tham mưu cho tỉnh, bộ ngành có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch khôi phục kinh doanh.

Ông Lê Trần Sáng nói: "Về lâu dài thì chúng tôi đang tích cực đề nghị với tỉnh và Chính phủ nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách, áp dụng như chính sách miễn giảm thuế với các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi môi trường biển. Đề xuất các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh được vay vốn ưu đãi, bảo dưỡng duy tu cơ sở vật chất. Trong thời gian tới, tiếp tục đề nghị tỉnh, Chính phủ, bộ ngành hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá, củng cố từng sản phẩm du lịch mới trên địa bàn tỉnh để phục hồi hoạt động du lịch".

Tổng cục Du lịch đã cử các đoàn khảo sát đánh giá tác động, thiệt hại, tham mưu cho Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch lập kế hoạch hỗ trợ, khôi phục du lịch của các tỉnh này. Tổng cục sẽ xây dựng chương trình tour du lịch trọn gói với giá ưu đãi đưa du khách đến với khu vực Bắc Trung Bộ, tăng chất lượng hiệu quả của kích cầu; phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai cập nhật, thông tin giới thiệu những địa điểm cung cấp, kinh doanh thủy, hải sản sạch, đạt tiêu chuẩn nhằm xây dựng lòng tin với khách du lịch. Qua đó, thúc đẩy dịch vụ kinh doanh sản phẩm du lịch, ẩm thực gắn liền với yếu tố biển.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các tỉnh quảng bá xúc tiến ở nước ngoài. Đồng thời có những giải pháp, ứng phó đối với những vùng ảnh hưởng, thiệt hại về du lịch do cá chết gây ra. Trong các giải pháp có giải pháp làm ngay và có những giải pháp thực hiện trong thời gian kéo dài. Khi môi trường biển trở lại bình thường, không có lý do gì chúng ta lại quay lưng với du lịch biển".

Hy vọng, với những cơ chế, chính sách này, chính quyền địa phương ở 4 tỉnh miền Trung sẽ có các biện pháp cụ thể để làm sạch môi trường biển, để biển miền Trung thực sự là điểm tham quan, nghỉ dưỡng an toàn; đồng thời có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách, góp phần vực dậy du lịch ở vùng đất giàu tiềm năng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thăm Đền Nghè- nơi thờ nữ tướng Lê Chân
Thăm Đền Nghè- nơi thờ nữ tướng Lê Chân

VOV.VN -Đền Nghè là nơi thờ nữ tướng Lê Chân - người đã lập nhiều chiến công như giúp Hai Bà Trưng chống lại sự xâm lược của quân Đông Hán, thế kỷ I.

Thăm Đền Nghè- nơi thờ nữ tướng Lê Chân

Thăm Đền Nghè- nơi thờ nữ tướng Lê Chân

VOV.VN -Đền Nghè là nơi thờ nữ tướng Lê Chân - người đã lập nhiều chiến công như giúp Hai Bà Trưng chống lại sự xâm lược của quân Đông Hán, thế kỷ I.

Lần đầu tiên Việt Nam có sàn đấu giá trực tuyến sản phẩm du lịch
Lần đầu tiên Việt Nam có sàn đấu giá trực tuyến sản phẩm du lịch

VOV.VN - Cách thức đấu giá sản phẩm du lịch mới này có tại begodi.com/bidding - sàn giao dịch điện tử đa ngôn ngữ tại Việt Nam.

Lần đầu tiên Việt Nam có sàn đấu giá trực tuyến sản phẩm du lịch

Lần đầu tiên Việt Nam có sàn đấu giá trực tuyến sản phẩm du lịch

VOV.VN - Cách thức đấu giá sản phẩm du lịch mới này có tại begodi.com/bidding - sàn giao dịch điện tử đa ngôn ngữ tại Việt Nam.

Nhịp sống của xóm đường tàu giữa lòng Thủ đô
Nhịp sống của xóm đường tàu giữa lòng Thủ đô

VOV.VN -Cung đường sắt Hà Nội dài gần 20km, kéo dài từ ga Long Biên tới ga Văn Điển chạy xuyên qua các tuyến đường và khu dân cư nội đô… 

Nhịp sống của xóm đường tàu giữa lòng Thủ đô

Nhịp sống của xóm đường tàu giữa lòng Thủ đô

VOV.VN -Cung đường sắt Hà Nội dài gần 20km, kéo dài từ ga Long Biên tới ga Văn Điển chạy xuyên qua các tuyến đường và khu dân cư nội đô… 

Sửng sốt với những ngôi nhà độc đáo nhất nước Mỹ
Sửng sốt với những ngôi nhà độc đáo nhất nước Mỹ

VOV.VN -Những ngôi nhà được chủ nhân xây với các mục đích sử dụng khác nhau nhưng đều có điểm chung là vô cùng độc đáo và kỳ lạ. 

Sửng sốt với những ngôi nhà độc đáo nhất nước Mỹ

Sửng sốt với những ngôi nhà độc đáo nhất nước Mỹ

VOV.VN -Những ngôi nhà được chủ nhân xây với các mục đích sử dụng khác nhau nhưng đều có điểm chung là vô cùng độc đáo và kỳ lạ. 

Bộ lạc Himba có phụ nữ để ngực trần ở châu Phi
Bộ lạc Himba có phụ nữ để ngực trần ở châu Phi

VOV.VN - Sinh sống ở vùng phía Bắc Namibia, bộ lạc Himba vẫn sinh sống như thời nguyên thủy. Phụ nữ ở đây không mặc áo mà để ngực trần. 

Bộ lạc Himba có phụ nữ để ngực trần ở châu Phi

Bộ lạc Himba có phụ nữ để ngực trần ở châu Phi

VOV.VN - Sinh sống ở vùng phía Bắc Namibia, bộ lạc Himba vẫn sinh sống như thời nguyên thủy. Phụ nữ ở đây không mặc áo mà để ngực trần.