Xây dựng du lịch Phú Yên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

VOV.VN - Hôm nay (15/10), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch và tổng kết Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.

Sau hơn 3 năm triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Yên, công tác quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nhiều kết quả tích cực. Cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện. Công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Phú Yên được đẩy mạnh, lan tỏa sâu rộng hình ảnh các điểm đến, bản sắc văn hóa và con người Phú Yên đến với cộng đồng trong nước và quốc tế. Tổng lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2024 đạt hơn 3,1 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch trong 9 tháng vừa qua đạt hơn 6.000 tỉ đồng…

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Du lịch, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Phú Yên cho rằng, hiện nay phát triển trong thế cạnh tranh, cạnh tranh điểm đến, cạnh tranh về sản phẩm, để làm sao đưa được lượng khách đến nhiều. Cạnh tranh là sự khác biệt và chất lượng trong đó khác biệt là quyết định.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương, lợi thế của du lịch Phú Yên là di sản văn hóa, cấu trúc đầm vịnh và đặc biệt là thiên nhiên hoang sơ.

"Di sản văn hóa đá của Phú Yên đã trở thành báu vật quốc gia như đàn đá và kèn đá. Ngoài ra Phú Yên còn có di sản địa chất địa bàn. Đây được xem là 1 lợi thế quan trọng. Tiếp đến là cấu trúc vùng vịnh. Cấu trúc vùng vịnh này khác với cấu trúc vùng vịnh của khu vực miền Trung, đặc biệt thiên nhiên của mảnh đất này vẫn còn rất hoang sơ", ông Lương chia sẻ.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia cho rằng, tỉnh Phú Yên cần tiếp tục đổi mới thể chế và nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, xác định chiến lược riêng cho tỉnh. Phú Yên cần xây dựng mô hình sản phẩm du lịch phù hợp với đặc trưng riêng có; đồng thời nghiên cứu hình thành sự kiện mang tầm vóc thương hiệu quốc gia, quốc tế.

“Du lịch Phú Yên những năm qua có sự chuyển biến rất tích cực. Công tác quy hoạch được đầu tư, quan tâm. Cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng ngày càng phong phú hơn, đa dạng, đặc biệt nhận thức về du lịch cải thiện rõ rệt. Sắp tới, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên, cùng sự vào cuộc của các ngành cùng sự tham gia của doanh nghiệp địa phương, tôi tin chắc rằng du lịch Phú Yên trong thời gian tới sẽ lên một tầm cao mới", ông Siêu nói.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý và phát triển du lịch, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức, thực hiện các nội dung theo chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển du lịch, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong quy hoạch tỉnh và kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên với những nét khác biệt, đặc trưng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương nêu rõ, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.

“Thương hiệu của du lịch Phú Yên có chứ không phải không có, nhưng thực chất nó chưa đủ độ hấp dẫn. Hiện nay khách du lịch chỉ biết đến Phú Yên với cảnh đẹp, thiên nhiên đẹp, đồ ăn ngon... nhưng để ở lại lâu dài, tạo nguồn thu cho doanh nghiệp và nhà nước vẫn chưa đạt được. Tôi cho rằng chúng ta cần phải tập trung vào vấn đề này và có định hướng rõ ràng", ông Phạm Đại Dương cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên tung loạt sản phẩm kích cầu du lịch hè
Phú Yên tung loạt sản phẩm kích cầu du lịch hè

VOV.VN - Ngành du lịch Phú Yên xây dựng các gói sản phẩm du lịch với giá ưu đãi, có chất lượng để thu hút khách du lịch; đồng thời đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam có chính sách hỗ trợ giảm giá vé máy bay, tăng chuyến bay đến sân bay Tuy Hòa.

Phú Yên tung loạt sản phẩm kích cầu du lịch hè

Phú Yên tung loạt sản phẩm kích cầu du lịch hè

VOV.VN - Ngành du lịch Phú Yên xây dựng các gói sản phẩm du lịch với giá ưu đãi, có chất lượng để thu hút khách du lịch; đồng thời đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam có chính sách hỗ trợ giảm giá vé máy bay, tăng chuyến bay đến sân bay Tuy Hòa.

Phú Yên, Bình Định là nơi lý tưởng cho chuyến du lịch bền vững
Phú Yên, Bình Định là nơi lý tưởng cho chuyến du lịch bền vững

VOV.VN - Theo Báo cáo Du lịch Bền vững 2024 do nền tảng Booking.com thực hiện, có tới 75% du khách Việt Nam cảm thấy được khích lệ hơn trong việc thực hành sống xanh mỗi ngày, sau khi chứng kiến các hoạt động du lịch bền vững. Đáng chú ý, 94% trong số này mong muốn các chuyến du lịch trong năm tới sẽ thân thiện với môi trường hơn.

Phú Yên, Bình Định là nơi lý tưởng cho chuyến du lịch bền vững

Phú Yên, Bình Định là nơi lý tưởng cho chuyến du lịch bền vững

VOV.VN - Theo Báo cáo Du lịch Bền vững 2024 do nền tảng Booking.com thực hiện, có tới 75% du khách Việt Nam cảm thấy được khích lệ hơn trong việc thực hành sống xanh mỗi ngày, sau khi chứng kiến các hoạt động du lịch bền vững. Đáng chú ý, 94% trong số này mong muốn các chuyến du lịch trong năm tới sẽ thân thiện với môi trường hơn.

Du lịch Phú Yên: Ẩm thực và điểm đến không thể bỏ qua
Du lịch Phú Yên: Ẩm thực và điểm đến không thể bỏ qua

VOV.VN - Nằm tại duyên hải Nam Trung Bộ, Phú Yên sở hữu bờ biển dài 189 km, nhiều nơi khúc khuỷu, quanh co, núi biển liền kề tạo nên nhiều vịnh, đầm, mũi, gành… mang vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, kỳ thú. Bên cạnh những tài nguyên du lịch tự nhiên, Phú Yên còn là một vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa.

Du lịch Phú Yên: Ẩm thực và điểm đến không thể bỏ qua

Du lịch Phú Yên: Ẩm thực và điểm đến không thể bỏ qua

VOV.VN - Nằm tại duyên hải Nam Trung Bộ, Phú Yên sở hữu bờ biển dài 189 km, nhiều nơi khúc khuỷu, quanh co, núi biển liền kề tạo nên nhiều vịnh, đầm, mũi, gành… mang vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, kỳ thú. Bên cạnh những tài nguyên du lịch tự nhiên, Phú Yên còn là một vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa.