Xây dựng “xích lô Huế” thân thiện, chuyên nghiệp và tin cậy

VOV.VN -Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ gặp mặt hơn 700 đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô du lịch Huế và những chủ xe xích lô ngày 6/1.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gửi lời chúc mừng năm mới, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và đối thoại cởi mở với những người hành nghề xích lô tại thành phố Huế. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để xây dựng hình ảnh du lịch tỉnh nói chung và xích lô Huế nói riêng, các lao động hành nghề xích lô cần chấn chỉnh lối ứng xử theo hướng thân thiện, văn minh.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Tết những người đạp xích lô trên địa bàn thành phố Huế.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương hoàn thiện đề án “Văn hóa xích lô Huế” vào cuối Quý I năm 2020. Theo đó, sẽ xây dựng hình ảnh xích lô du lịch theo hướng truyền thống, có điểm nhấn “chất Huế” riêng, các phương tiện xích lô đều được cấp biển số xe; đồng thời các đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô du lịch Huế sẽ được đào tạo ngoại ngữ và tập huấn bài bản các kỹ năng nghiệp vụ, ứng xử trong hành nghề.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hơn 700 lao động hành nghề xích lô có mặt tại đây tiếp tục nỗ lực xây dựng thương hiệu xích lô Huế thân thiện, mến khách, chuyên nghiệp và đáng tin cậy: “Chủ trương không níu kéo, không chèo kéo khách. Chúng ta có chuyện đó không là có, kể cả taxi, xích lô, xe thồ hiện tượng níu kéo khách là có, làm hình ảnh Huế xấu đi, làm chúng ta mất khách, làm hình ảnh xích lô Huế xấu đi, cần phải ngiên cứu và chấn chỉnh. Cần có tư duy mới để khách lựa chọn mình”.

Tại buổi gặp mặt này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao hơn 200 suất quà tặng những người đạp xích lô, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng và 1 chai đựng nước thủy tinh hưởng ứng phong trào không sử dụng rác thải nhựa. Dịp này, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Thừa Thiên Huế hỗ trợ xe xích lô theo kiểu mẫu của đề án “Văn hóa xích lô Huế” trị giá 6 triệu đồng/chiếc đến 5 đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô du lịch Huế hoàn cảnh khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội dừng cấp biển số cho xe xích lô
Hà Nội dừng cấp biển số cho xe xích lô

Thành phố Hà Nội đưa ra chủ trương dừng hoạt động xe xích lô, cảnh sát và Thanh tra giao thông (TTGT) và nhiều đơn vị lên tiếng ủng hộ việc này.

Hà Nội dừng cấp biển số cho xe xích lô

Hà Nội dừng cấp biển số cho xe xích lô

Thành phố Hà Nội đưa ra chủ trương dừng hoạt động xe xích lô, cảnh sát và Thanh tra giao thông (TTGT) và nhiều đơn vị lên tiếng ủng hộ việc này.

 Chạy “xe ôm”,  xích lô ở Hà Nội phải được cấp phép, có thẻ hành nghề
Chạy “xe ôm”, xích lô ở Hà Nội phải được cấp phép, có thẻ hành nghề

VOV.VN -Lái “xe ôm”, vận chuyển hàng hoá bằng xe máy (shipper) muốn hành nghề ở Hà Nội phải được cấp phép và sẽ phải đeo “thẻ hành nghề” trên ngực áo bên trái.

 Chạy “xe ôm”,  xích lô ở Hà Nội phải được cấp phép, có thẻ hành nghề

Chạy “xe ôm”, xích lô ở Hà Nội phải được cấp phép, có thẻ hành nghề

VOV.VN -Lái “xe ôm”, vận chuyển hàng hoá bằng xe máy (shipper) muốn hành nghề ở Hà Nội phải được cấp phép và sẽ phải đeo “thẻ hành nghề” trên ngực áo bên trái.

Lái xe xích lô giật tiền của nữ du khách
Lái xe xích lô giật tiền của nữ du khách

VOV.VN - Không đồng ý với số tiền 2 nữ du khách trả, 2 người lái xích lô dọa nạt, sau đó giật ví của 2 nữ du khách lấy đi 1 triệu đồng.

Lái xe xích lô giật tiền của nữ du khách

Lái xe xích lô giật tiền của nữ du khách

VOV.VN - Không đồng ý với số tiền 2 nữ du khách trả, 2 người lái xích lô dọa nạt, sau đó giật ví của 2 nữ du khách lấy đi 1 triệu đồng.