Giải Grammy có thể cơ cấu lại hạng mục nhạc Pop châu Á sau vụ tẩy chay của BTS
VOV.VN - Viện Hàn lâm thu âm Grammy có thể sẽ cơ cấu lại hạng mục nhạc Pop châu Á sau khi nhóm nhạc BTS tẩy chay lễ trao giải Grammy vì lo ngại về cách phân loại âm nhạc châu Á.
BTS thổi bùng tranh cãi
Tranh cãi bắt đầu vào tháng 6/2026, khi Viện Hàn lâm thu âm Grammy chính thức công bố lần trao giải Grammy 2027 tới đây sẽ có hạng mục “Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất” để vinh danh âm nhạc từ các thị trường châu Á, bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Hạng mục mới này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số người hâm mộ K-pop và các nhà quan sát trong ngành. Trước tầm ảnh hưởng toàn cầu ngày càng tăng của K-pop, các nhà phê bình đặt câu hỏi liệu việc tạo ra một hạng mục riêng biệt dành cho châu Á có thực sự đặt các nghệ sĩ châu Á vào một vị trí riêng biệt thay vì công nhận họ cùng với các nghệ sĩ trong các hạng mục chính của Grammy hay không.
Sau đó, vào ngày 29/7, BTS thông báo rằng họ sẽ không gửi nhạc tham dự giải Grammy 2027. Nhóm BTS giải thích rằng họ muốn âm nhạc được lắng nghe và yêu thích vì chính bản thân âm nhạc chứ không phải bị phân loại theo khu vực hay ngôn ngữ. Quyết định của họ nhanh chóng làm dấy lên cuộc tranh luận xung quanh hạng mục mới này và dẫn đến việc xem xét kỹ lưỡng hơn cách thức Grammy công nhận âm nhạc châu Á.
Hành động của BTS đã đánh dấu một thời điểm quan trọng trong mối quan hệ giữa giải Grammy và ngành công nghiệp âm nhạc châu Á, nơi ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí đang phát triển nhanh chóng, tạo sức ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu, đặc biệt khi K-pop, J-pop và các nền âm nhạc châu Á khác tiếp tục thu hút lượng khán giả quốc tế lớn hơn với nhiều sự kiện âm nhạc toàn cầu được tổ chức.
Sẽ cơ cấu lại hạng mục nhạc Pop châu Á
Giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm thu âm Grammy, Harvey Mason Jr vừa thừa nhận rằng một số nghệ sĩ cảm thấy hạng mục Nhạc Pop châu Á không phản ánh đầy đủ những tác phẩm âm nhạc mà họ đã dày công sáng tạo.
Trong một chia sẻ, Mason cho biết rõ ràng, bất kể ý định của Viện Hàn lâm thu âm Grammy, một số nhạc sĩ cảm thấy hạng mục này không phản ánh đúng tác phẩm của họ. Là một nhạc sĩ, Mason nói rằng ông rất coi trọng những lo ngại đó, đồng thời nhấn mạnh rằng Viện Hàn lâm Thu âm Grammy đã chứng minh trong 6 năm qua rằng họ có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của cộng đồng âm nhạc.
Mason cũng cho biết thêm rằng tổ chức này có thể xem xét lại cách thức phát triển các hạng mục Grammy mới. Với hơn 100 hạng mục hiện có, ông nói rằng Viện Hàn lâm thu âm Grammy đang cân nhắc cách tiếp cận của mình có thể thay đổi như thế nào.
Dựa trên các bình luận của Mason, nhiều tờ báo âm nhạc trên thế giới đưa tin rằng Viện Hàn lâm thu âm Grammy có thể sẽ tái cấu trúc hạng mục Nhạc Pop châu Á ngay trong lễ trao giải năm sau.
Viện Hàn lâm thu âm Grammy đã bắt đầu các cuộc thảo luận với đại diện ngành công nghiệp âm nhạc trên khắp châu Á. Theo tổ chức này, Mason và các lãnh đạo cấp cao khác đã gặp gỡ các nghệ sĩ, hãng thu âm và người quản lý đại diện cho K-pop, J-pop, C-pop và âm nhạc Ấn Độ, bao gồm cả các đại diện có liên quan đến HYBE.
Viện Hàn lâm thu âm Grammy cũng đã triệu tập hội đồng quản trị và các ủy ban đề cử, đồng thời tiến hành một cuộc tham vấn riêng về hạng mục nhạc Pop châu Á. Mục tiêu đã nêu là đảm bảo âm nhạc châu Á được tôn trọng và thể hiện chính xác ngay từ lễ trao giải đầu tiên của hạng mục này.
Hiện tại, Viện Hàn lâm thu âm Grammy vẫn chưa chính thức thông báo về việc loại bỏ hoặc thay thế hạng mục này. Tuy nhiên, những chia sẻ gần đây của Harvey Mason Jr. cho thấy tổ chức này sẵn sàng xem xét lại cách tiếp cận của mình. Các cuộc tham vấn đang diễn ra với các nghệ sĩ, hãng thu âm và đại diện ngành công nghiệp âm nhạc châu Á cuối cùng có thể dẫn đến những thay đổi trong cấu trúc của hạng mục hoặc cách thức tạo ra các hạng mục Grammy mới.