Jay Park, Tzuyu (TWICE), Mark (NCT) và những thần tượng K-pop tuổi Mão

VOV.VN - Jay Park, Tzuyu, Mark, Kyuhyun... là những ngôi sao Hàn hứa hẹn sẽ bùng nổ, gặt hái được nhiều thành công trong năm mới.

Theo âm lịch, 2023 là năm Quý Mão, được đại diện bởi con mèo (Việt Nam) hoặc thỏ (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản). Loài vật đứng thứ 4 trong 12 con giáp này được coi là biểu tượng của sự trường thọ, hòa bình và thịnh vượng. Vì vậy những người sinh ra trong các năm này là những người thông minh, mưu trí, có xu hướng tràn đầy năng lượng nhưng cũng thận trọng, mềm dẻo, ăn nói nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Dưới đây là những ngôi sao K-pop sinh năm Mão, hứa hẹn sẽ bùng nổ, gặt hái được nhiều thành công trong năm mới.

Jay Park 

Jay Park sinh năm 1987 là một trong những nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc thành công ở K-pop. Anh ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc 2PM vào năm 2008. Tuy nhiên, Jay Park đã sớm rời nhóm để phát triển sự nghiệp solo. Anh đã thành lập công ty More Vision vào tháng 3/2022 sau khi từ bỏ vai trò người đứng đầu hai công ty hip-hop do anh thành lập, AOMG và H1ghr Music.

Gần đây, Jay Park còn đảm nhận vai trò người dẫn chương trình trò chuyện âm nhạc mới của đài truyền hình công cộng KBS "The Seasons". Anh cũng cho 0thấy tài kinh doanh khi ra mắt thương hiệu soju "Won Soju" với mức doanh thu ấn tượng 30 tỷ won (24 triệu USD) vào năm 2022. 

Kyuhyun và Ryeowook (Super Junior)

Kyuhyun và Ryeowook cũng sinh năm 1987 (năm Đinh Mão). Cả hai đều có sự hiện diện mạnh mẽ trong nhóm nhạc đình đám Super Junior cũng như với tư cách nghệ sĩ solo. 

Sau khi xuất ngũ, Kyuhyun có nhiều hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ. Bên cạnh việc ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới, Kyuhyun cũng thường xuyên tham gia các show truyền hình giải trí hay đảm nhận vai trò MC dẫn chương trình. Còn 

Hiện tại, Kyuhyun và Ryeowook đang bận rộn chuẩn bị với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “Super Show 9” của Super Junior, sẽ kéo dài cho đến tháng Ba.

Beenzino 

Cùng sinh năm 1987 còn có rapper đình đám Beenzino (tên thật Lim Sung Bin). Anh được biết đến thông qua các ca khúc như "Break", "We are going to", "I'll be back"... và từng hợp tác với K.Will, Lee Hyori. Không chỉ hoạt động solo với vai trò rapper, giọng ca "Daili Van Picasso" còn đảm nhận cả công việc sản xuất. Năm 2022, anh vừa kết hôn với người mẫu Đức Stefanie Michova. Cả hai được khán giả ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình đẹp, lãng mạn hiếm có ở ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Tzuyu và Chaeyoung (TWICE) 

Cặp em út Tzuyu và Chaeyoung của TWICE cũng có mặt trong danh sách những ngôi sao K-pop sinh năm 1999. Tuy cùng tuổi nhưng cả hai thành viên này lại có nhan sắc và phong cách hoàn toàn khác biệt. Tzuyu sở hữu khuôn mặt thanh tú, mắt phượng mày ngài đậm chất mỹ nhân điện ảnh xứ Đài trong khi Chaeyoung luôn mang đến màu sắc khác biệt hẳn khi đứng trong đội hình TWICE. Cô càng chinh phục nhiều phong cách khác nhau nhưng concept mạnh mẽ, quyền lực vẫn phù hợp hơn cả.

TWICE sau 7 năm hoạt động ngày càng lên hương về nhan sắc và danh tiếng, xây dựng chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc. Nhóm nhạc nữ nhà JYP đã cho ra mắt teaser MV thứ hai cho single mở đường mang tên “Moonlight Sunrise”, hé lộ giai điệu bắt tai và phong cách tươi mới. Single tiếng Anh thứ 2 của TWICE sẽ được phát hành vào 12h (giờ địa phương) ngày 20/1. Nhóm cũng có kế hoạch trở lại vào tháng 3 với việc phát hành một mini album mới.

Yeri (Red Velvet)

Sinh năm 1999, Yeri là em út nhóm nữ nhà SM. Cô được biết đến ngay từ khi còn là thực tập sinh. Thành viên trẻ nhất của Red Velve tchứng minh được vị trí của mình trong nhóm, giọng hát và vũ đạo ngày càng tiến bộ. Yeri là thành viên đầu tiên của Red Velvet được ra mắt sản phẩm solo. Không chỉ là thần tượng đa tài, Yeri hoạt động năng nổ trên nhiều lĩnh vực cũng như sở hữu khả năng ngoại giao rộng rãi. 

Suhyun (Akmu)

Suhyun là nữ ca sĩ trong nhóm nhạc hai thành viên AKMU. Dù không sở hữu ngoại hình long lanh như các thần tượng K-pop nhưng Suhyun ghi dấu trong lòng khán giả bởi giọng hát cảm xúc, truyền cảm. Các ca khúc mà cô cùng anh trai của mình ra mắt luôn thống trị các bảng xếp hạng. Với chất giọng đặc biệt, cô được nhiều nghệ sĩ khác săn đón, mong muốn hợp tác cùng.

Mashiro và Xiaoting (Kep1er)

Kep1er là nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên đã chiến thắng show sống còn Girls Planet 999 (Mnet). Sakamoto Mashiro là một trong số những thành viên nổi tiếng từ trước khi ra mắt. Cô gái Nhật Bản sinh năm 1999 này từng có thời gian làm thực tập sinh ở JYP, và là một trong những cái tên gây chú ý bởi vẻ ngoài ngọt ngào xinh xắn. Còn Xiaoting, thành viên người Trung Quốc của nhóm cũng nhận được sự yêu thích của khán giả nhờ ngoại hình và kỹ năng vượt trội. Không chỉ có thân hình chuẩn mẫu, nữ thần tượng sinh năm 1999 còn nổi bật trong đội hình Kep1er nhờ vẻ đẹp và khí chất thanh tao.

Dino (SEVENTEEN)

Là em út của một nhóm nhạc đông thành viên, Dino của SEVENTEEN được fans yêu quý đặt biệt danh là "Tương lai của K-Pop" bởi khả năng toàn diện của mình. SEVENTEEN nổi tiếng là nhóm nhạc thần tượng "tự sản xuất” bởi các thành viên tích cực tham gia sáng tác, biên đạo và thể hiện nhiều khía cạnh trong âm nhạc, biểu diễn. DINO đã tham gia vào quá trình biên đạo cho rất nhiều ca khúc của nhóm cũng như sản xuất loạt video “Danceology”, thể hiện sự đa tài của mình với tư cách là một vũ công thông qua vũ đạo độc đáo và xuất sắc. 

Park Jihoon

Park Jihoon sinh năm 1999, được biết đến khi tham gia chương trình "Produce 101" và xuất sắc đạt được vị trí thứ 2. Anh sau đó ra mắt cùng nhóm nhạc Wanna One. Vào năm 2018, sau khi Wanna One tan rã, nam thần tượng tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình với việc ra mắt album solo "L.O.V.E" và đạt được một số thành tích nhất định.

Park Jihoon tích cực phát triển con đường nghệ thuật với tư cách là ca sĩ solo và tiếp tục cho ra các sản phẩm âm nhạc. Gần đây, cùng với cơn sốt của bộ phim "Weak Hero Class 1", cái tên Park Ji Hoon cũng được đông đảo khán giả quan tâm và chú ý bởi khả năng diễn xuất nổi bật.

Mark (NCT)

Nhắc đến ngôi sao K-pop sinh năm 1999 thì không thể bỏ qua NCT Mark. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, anh chàng còn được biết đến là một thần tượng tài năng với khả năng hát, rap và sáng tác. Nổi bật từ khi còn là thực tập sinh, Mark luôn thu hút được sự chú ý do sự nhiệt huyết và chăm chỉ của mình. Anh chàng còn được nhiều nhà phê bình âm nhạc đánh giá cao về khả năng âm nhạc.

Mark đã từng tự tay sáng tác ca khúc ra mắt của mình với tư cách là thành viên NCT và tham gia vào việc sản xuất album cho nhóm và các hoạt động solo. NCT sẽ ngày càng có thêm nhiều thành viên mới khác nhưng chắc chắn Mark vẫn sẽ là một trong những thành viên chủ chốt và nổi bật nhất của nhóm

Yeonjun (TXT)

Yeonjun – thành viên nhóm nhạc TXT trực thuộc quản lí bởi Big Hit Music. Dù chỉ mới ra mắt cách đây không lâu nhưng anh đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Anh từng được mệnh danh là "Trainee huyền thoại" của Big Hit bởi luôn dẫn đầu trong các buổi đánh giá năng lực. Nam thần tượng còn thể hiện khả năng diễn xuất. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ, đạo diễn vẫn dành lời khen cho anh. Bên cạnh đó, Yeojun còn được nhiều tạp chí thời trang săn đón bởi sức hút, thần thái chuyên nghiệp qua từng khung hình, cho thấy được một tiềm năng thời trang trong tương lai.

Yunho, Yeosang, San, Minki và Wooyoung (Ateez)

ATEEZ, một trong những nhóm nhạc nam tiêu biểu của gen 4, sở hữu đến 5 thành viên cùng sinh năm 1999, đó là Yunho, Yeosang, San, Mingi và Wooyoung. Với tài năng ca hát và thần thái mạnh mẽ trên sân khấu, cả 5 thành viên đều nắm giữ vai trò quan trọng và thu hút người hâm mộ, đặc biệt là cặp bài trùng San - Wooyoung.

Bước sang năm thứ 5 hoạt động, ATEEZ đang dần khẳng định tên tuổi của mình ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Nhóm nhạc nam mới đây đã có mặt trong 10 thứ hạng cao nhất BXH album của Billboard Mỹ tuần này khi single album “Spin Off: From the Witness” ra mắt tại vị trí No.7, đồng thời trở thành album thứ 2 liên tiếp của nhóm lọt vào top 10 của Billboard 200./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi động K-pop năm 2023: Jisoo ra mắt solo, "Ông hoàng" G-Dragon tái xuất
Sôi động K-pop năm 2023: Jisoo ra mắt solo, "Ông hoàng" G-Dragon tái xuất

VOV.VN - Tiếp nối thành công của năm 2022, K-pop năm 2023 trở nên sôi động ngay trong những ngày đầu năm với những sự trở lại đầy bất ngờ của nhiều nghệ sĩ và màn ra mắt của những tân bình.

Sôi động K-pop năm 2023: Jisoo ra mắt solo, "Ông hoàng" G-Dragon tái xuất

Sôi động K-pop năm 2023: Jisoo ra mắt solo, "Ông hoàng" G-Dragon tái xuất

VOV.VN - Tiếp nối thành công của năm 2022, K-pop năm 2023 trở nên sôi động ngay trong những ngày đầu năm với những sự trở lại đầy bất ngờ của nhiều nghệ sĩ và màn ra mắt của những tân bình.

Số lượng nghệ sĩ K-pop rời nhóm tăng bất thường
Số lượng nghệ sĩ K-pop rời nhóm tăng bất thường

VOV.VN - Năm 2022 chưa kết thúc nhưng đã có tới 36 nghệ sĩ Hàn Quốc phải rời khỏi nhóm nhạc của mình, bao gồm cả lý do khách quan hoặc do những vụ bê bối.

Số lượng nghệ sĩ K-pop rời nhóm tăng bất thường

Số lượng nghệ sĩ K-pop rời nhóm tăng bất thường

VOV.VN - Năm 2022 chưa kết thúc nhưng đã có tới 36 nghệ sĩ Hàn Quốc phải rời khỏi nhóm nhạc của mình, bao gồm cả lý do khách quan hoặc do những vụ bê bối.

Vì sao ngành công nghiệp K-pop giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc?
Vì sao ngành công nghiệp K-pop giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc?

VOV.VN - Các công ty giải trí lớn và trung bình của Hàn Quốc hiện đang giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh ngành công nghiệp này mở rộng toàn cầu.

Vì sao ngành công nghiệp K-pop giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc?

Vì sao ngành công nghiệp K-pop giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc?

VOV.VN - Các công ty giải trí lớn và trung bình của Hàn Quốc hiện đang giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh ngành công nghiệp này mở rộng toàn cầu.

BTS vắng mặt trong top MV K-pop được xem nhiều nhất năm 2022
BTS vắng mặt trong top MV K-pop được xem nhiều nhất năm 2022

VOV.VN - Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc BTS không có video nào góp mặt trong danh sách 10 MV được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc năm 2022.

BTS vắng mặt trong top MV K-pop được xem nhiều nhất năm 2022

BTS vắng mặt trong top MV K-pop được xem nhiều nhất năm 2022

VOV.VN - Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc BTS không có video nào góp mặt trong danh sách 10 MV được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc năm 2022.