15 năm kết nối cung - cầu, hơn 3.000 sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng xanh

VOV.VN - Ngày 8/10, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức “Hành trình 15 năm Kết nối cung – cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành”, diễn ra từ ngày 8 đến 11/10. Đến nay có hơn 3.000 sản phẩm O.COP tham gia chuỗi cung ứng xanh.

       


Sau hành trình 15 năm kết nối cung – cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành, từ 198 doanh nghiệp vào năm 2012, đến năm 2025 đã có 3.000 doanh nghiệp tham gia với 662 hợp đồng cung ứng. Qua đó có hơn 3.000 sản phẩm O.COP tham gia chuỗi cung ứng xanh.

Đến nay, chương trình kết nối cung – cầu ngày càng được mở rộng về quy mô, nội dung và phạm vi tham gia, thu hút ngày càng nhiều địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối và các đơn vị liên quan. Từ một hoạt động kết nối giao thương, chương trình từng bước trở thành nền tảng liên kết cung – cầu, kết nối thị trường và phát triển chuỗi giá trị hàng hóa giữa TP.HCM với các tỉnh, thành.

Chị Trần Hoài Thương - Giám đốc Hợp tác xã Trúc Phương ở tỉnh Cà Mau, chuyên cung cấp tôm khô cho biết: “Nhờ những kết nối như vậy, tôi tìm được những khách hàng bán lẻ, nhà mua sỉ, các đối tác làm OEM, cũng như những kênh phân phối và truyền thông khác. Qua đó, tôi có thể quảng bá sản phẩm đến khách hàng trên toàn quốc. Ngày trước, mỗi tháng được 50 đơn hàng, thì bây giờ sản lượng có thể tăng lên từ 100 đến 500 đơn”.

Bên cạnh những doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất cung cấp hàng hóa cho thị trường nội địa, lần này có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tham gia. Theo bà Phạm Thị Kim Em - Giám đốc Công ty FOODS FOR YOU, thị trường trong nước rất tiềm năng và người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến những sản phẩm thực phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng nên công ty phát triển cả 2 thị trường. Sản phẩm bán ở thị trường nội địa và xuất khẩu đều sản xuất cùng 1 tiêu chuẩn và chất lượng. Qua kết nối này, doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm vào các siêu thị và bếp ăn tập thể.

"Ở nước ngoài, họ sợ nhất là chất phụ gia nên tôi sử dụng nguyên liệu từ rau củ quả để tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe, vừa phát triển thị trường nội địa vừa có sản phẩm xuất khẩu. Từ đó để người Việt Nam ở nước ngoài có thể sử dụng những sản phẩm mang hương vị Việt Nam, và người dân ở trong nước cũng có thể sử dụng những sản phẩm giống như tại Mỹ và Pháp", bà Phạm Thị Kim Em nói.

Năm 2026, với chủ đề “Kết nối trách nhiệm – Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”, Chương trình tiếp tục đổi mới phương thức kết nối, tăng cường ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử và các hình thức kết nối đa kênh; đồng thời đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã với hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử và các đối tác tiêu thụ.

Một trong những điểm nhấn năm nay là tăng cường kết nối, quảng bá và mở rộng thị trường cho các sản phẩm tham gia Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”.

Ông Lương Hoàng Thái - Thứ trưởng Bộ Công thương đánh giá cao hiệu quả của chương trình này và yêu cầu Sở Công thương TP.HCM tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối giữa sản xuất và thị trường, kết nối cứng và kết nối mềm.

"Không chỉ kết nối giữa các nhà cung cấp và thị trường mà chúng ta còn xây dựng những nền tảng để kết nối đó có thể phát triển lâu dài và bền vững, phát triển chuỗi cung ứng xanh để làm lợi thế cạnh tranh mới. TP.HCM kết nối với các địa phương, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các phần tham gia thị trường để cùng nhau xây dựng một chuỗi cung ứng xanh, bền vững", ông Thái chia sẻ thêm.

z7846121917905_5ebc5ee54cfe04dd5107b9c98c6282a6.jpg

Hơn 230 doanh nghiệp quốc tế kết nối chuỗi cung ứng nông nghiệp

VOV.VN - Ngày 20/5, Triển lãm Quốc tế ILDEX Vietnam 2026 lần thứ 10 đã chính thức khai mạc tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ hơn 230 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hướng tới mục tiêu kết nối chuỗi cung ứng, công nghệ và thị trường nông nghiệp - thực phẩm trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp đà tăng trưởng
Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp đà tăng trưởng

VOV.VN - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2025 ước tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp đà tăng trưởng

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp đà tăng trưởng

VOV.VN - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2025 ước tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp Đắk Lắk tận dụng thương mại điện tử thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa
Doanh nghiệp Đắk Lắk tận dụng thương mại điện tử thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa

VOV.VN - Việc ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày càng sôi động. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đã khai thác, tận dụng lợi thế thương mại điện tử nhằm quảng bá, mở rộng cơ hội tìm kiếm, kết nối với các đối tác và người tiêu dùng. 

Doanh nghiệp Đắk Lắk tận dụng thương mại điện tử thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa

Doanh nghiệp Đắk Lắk tận dụng thương mại điện tử thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa

VOV.VN - Việc ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày càng sôi động. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đã khai thác, tận dụng lợi thế thương mại điện tử nhằm quảng bá, mở rộng cơ hội tìm kiếm, kết nối với các đối tác và người tiêu dùng. 

Hàng hóa tiêu thụ ở thị trường nào cũng cần được “xanh hóa” ngay từ bao bì
Hàng hóa tiêu thụ ở thị trường nào cũng cần được “xanh hóa” ngay từ bao bì

VOV.VN - Các sản phẩm từ nhỏ nhất như thực phẩm dùng hàng ngày đến máy móc thiết bị từng bước được đóng gói bằng các bao bì, nhãn mác theo xu hướng xanh, bền vững.

Hàng hóa tiêu thụ ở thị trường nào cũng cần được “xanh hóa” ngay từ bao bì

Hàng hóa tiêu thụ ở thị trường nào cũng cần được “xanh hóa” ngay từ bao bì

VOV.VN - Các sản phẩm từ nhỏ nhất như thực phẩm dùng hàng ngày đến máy móc thiết bị từng bước được đóng gói bằng các bao bì, nhãn mác theo xu hướng xanh, bền vững.