2 công ty Việt Nam vào danh sách 2.000 công ty lớn nhất thế giới

Danh sách của Forbes 2000, có Tổng Công ty khí Việt Nam (PetroVietnam Gas) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

Gần đây, tạp chí Forbes công bố danh sách Forbes 2000 gồm 2.000 công ty lớn nhất thế giới. Danh sách này được lựa chọn dựa trên việc đánh giá thông qua 4 tiêu chí chính: doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường.

Danh sách năm nay có sự góp mặt của các công ty, tập đoàn đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Mỹ góp mặt nhiều nhất với 564 công ty, Nhật xếp thứ hai với 225 doanh nghiệp. Theo Forbes, tổng cộng 2.000 công ty trong danh sách này có doanh thu đạt 38.000 tỉ USD, lợi nhuận 3.000 tỉ  USD, tổng tài sản trị giá 161.000 tỉ USD, giá trị thị trường vào khoảng 44.000 tỉ USD và sử dụng 90 triệu lao động trên toàn cầu.

Đặc biệt, Tổng Công ty khí Việt Nam (PetroVietnam Gas) xếp thứ 1.650 và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) nằm ở vị trí 1.854 trong danh sách Forbes 2000./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên