20 tỉnh hoàn thành giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

VOV.VN - Đến nay, có 20/22 tỉnh cơ bản bàn giao 100% mặt bằng, đảm bảo mục tiêu tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2015, dự kiến vượt kế hoạch 12 tháng.

Sáng nay (15/9), tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ triển khai các dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.

Các dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên là 2 dự án cải tạo nâng cấp có quy mô lớn, vừa khai thác vừa thi công, tổng mức đầu tư 6 tỷ USD.

Dự án trải dài trên 1.500 km đi qua 22 tỉnh, thành phố có mật độ dân cư sống 2 bên đường đông đúc với khoảng 84.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, có gần 5.300 hộ dân cần phải bố trí tái định cư, hàng ngàn km công trình điện, nước, cáp quang, viễn thông phải di dời.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết
Hình thức đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và BOT, do nhiều chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà đầu tư, nhà thầu xây lắp. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, các Bộ, Ngành phối hợp với các địa phương, triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, có 20/22 tỉnh cơ bản bàn giao 100% mặt bằng, đảm bảo mục tiêu tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2015, dự kiến vượt kế hoạch 12 tháng.

Hiện nay, Bình Định và Phú Yên là 2 tỉnh vẫn chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến việc triển khai dự án.

Ông Ngô Đông Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: kinh phí bồi thường giải phóng đã tăng cao gấp 3 lần so với dự toán ban đầu, địa phương đăng gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng: “Kinh phí phê duyệt giải phóng mặt bằng vượt rất cao so với dự toán ban đầu, làm rất quyết liệt đến nay vẫn chưa xong. Hiện các nhà đầu tư đang vất vả đang tìm các nguồn kinh phí”, ông Ngô Đông Hải nói.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác giải phóng mặt bằng nhất là khu vực có đặc thù khó khăn, phức tạp, đặc biệt nhạy cảm do liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông đã được các địa phương chú trọng đúng mức. Thời gian qua, trên toàn tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông kéo dài.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các địa phương đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chúng ta chân thành cảm ơn nhân dân đã ủng hộ chúng ta rất sâu sắc, quyết liệt trong trường hợp phải giải tỏa hàng loạt trên đường Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Khi chúng ta đã làm hết sức nhưng có người vì chây ì, chống lại chính sách, chúng ta phải thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn nữa, cụ thể hơn nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi công Quốc lộ 1A gây nứt hàng chục nhà dân ở Huế
Thi công Quốc lộ 1A gây nứt hàng chục nhà dân ở Huế

VOV.VN - Trong quá trình thi công một số máy lu rùng mạnh quá cho nên một số hiện tượng nhà dân bị nứt. Chính quyền đã tổ chức đối thoại với người dân và đề nghị công ty có hỗ trợ cho bà con.

Thi công Quốc lộ 1A gây nứt hàng chục nhà dân ở Huế

Thi công Quốc lộ 1A gây nứt hàng chục nhà dân ở Huế

VOV.VN - Trong quá trình thi công một số máy lu rùng mạnh quá cho nên một số hiện tượng nhà dân bị nứt. Chính quyền đã tổ chức đối thoại với người dân và đề nghị công ty có hỗ trợ cho bà con.

Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công mở rộng quốc lộ 1A
Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công mở rộng quốc lộ 1A

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tiến độ thi công dự án mở rộng QL 1A địa bàn Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công mở rộng quốc lộ 1A

Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công mở rộng quốc lộ 1A

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tiến độ thi công dự án mở rộng QL 1A địa bàn Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng:Quốc lộ 1a, đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đúng tiến độ
Phó Thủ tướng:Quốc lộ 1a, đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Ngoài ra, 18/21 tỉnh, thành đã bàn giao 100% mặt bằng. Các địa phương còn lại hứa sẽ bàn giao nốt trong tháng 6 này.

Phó Thủ tướng:Quốc lộ 1a, đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đúng tiến độ

Phó Thủ tướng:Quốc lộ 1a, đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Ngoài ra, 18/21 tỉnh, thành đã bàn giao 100% mặt bằng. Các địa phương còn lại hứa sẽ bàn giao nốt trong tháng 6 này.