3% nông dân sản xuất giỏi ở Bến Tre có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

VOV.VN - Toàn tỉnh Bến Tre có hơn 1.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và Trung ương.

Qua tổng kết 5 năm thực hiện phong trào sản xuất kinh doanh giỏi (2014-2019), toàn tỉnh Bến Tre có hơn 298.600 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm tỷ lệ gần 40% so với tổng số hộ đã đăng ký. Phong trào này càng phát triển và cho hiệu quả cao.

Toàn tỉnh Bến Tre có hơn 1.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và Trung ương. Qua thống kê cho thấy, số hộ có lãi mỗi năm từ 100 - 200 triệu đồng chiếm 31%; từ 200 - 300 triệu đồng chiếm 17%; từ 300 - 500 triệu đồng chiếm 26%; từ 500 triệu - 1 tỷ đồng chiếm hơn 22%. Đặc biệt có 48 hộ nông dân có lãi trên trên 1 tỷ đồng chiếm 3,1%, tăng gấp 3 lần so với 5 năm trước đó.

Ông Huỳnh Văn Quận bên vườn bưởi da xanh.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển về số lượng lẫn chất lượng. Nhiều mô hình trồng dừa kết hợp chăn nuôi thủy sản, trồng bưởi da xanh, nuôi tôm sú, trồng cây sầu riêng, chôm chôm theo hướng trang trại, đạt tiêu chuẩn GAP… mang tính bền vững và cho lợi nhuận cao.

Ông Huỳnh Văn Quận, ở xã Giao Long, huyện Châu Thành - một nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu cấp Trung ương của tỉnh Bến Tre với mô hình trồng 3 ha bưởi da xanh theo hướng GAP có thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm.

"Muốn trồng bưởi da xanh hiệu quả nhất cần phải tuân thủ theo lịch trình, cách bón phân, chăm sóc. Nhà vườn phải sử dụng phân hữu cơ nhiều hơn, xịt phân thuốc vi sinh, hỗ trợ xịt bón lá cho cây tốt hơn sẽ ra trái đẹp hơn. Diện tích bưởi hiện có của gia đình là 3 ha là không ít, nhưng có điều kiện tôi sẽ nhân rộng thêm. Gia đình cũng vào HTX chuẩn bị làm VietGap trồng cây sạch bệnh để hướng đến sản xuất an toàn hơn", ông Quận chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người cao tuổi Quảng Nam làm kinh tế giỏi
Người cao tuổi Quảng Nam làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Thực hiện thi đua “Tuổi cao, gương sáng”, nhiều người cao tuổi huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Người cao tuổi Quảng Nam làm kinh tế giỏi

Người cao tuổi Quảng Nam làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Thực hiện thi đua “Tuổi cao, gương sáng”, nhiều người cao tuổi huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Người “vác tù và hàng tổng” làm kinh tế giỏi ở Đắk Lắk
Người “vác tù và hàng tổng” làm kinh tế giỏi ở Đắk Lắk

VOV.VN -Người trưởng thôn mẫn cán làm kinh tế giỏi Lê Quốc Hoàn được gọi là "người vác tù và" bởi luôn sốt sắng với công việc của cộng đồng, công tác xã hội...

Người “vác tù và hàng tổng” làm kinh tế giỏi ở Đắk Lắk

Người “vác tù và hàng tổng” làm kinh tế giỏi ở Đắk Lắk

VOV.VN -Người trưởng thôn mẫn cán làm kinh tế giỏi Lê Quốc Hoàn được gọi là "người vác tù và" bởi luôn sốt sắng với công việc của cộng đồng, công tác xã hội...

Người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó làm kinh tế giỏi
Người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Nỗ lực vượt khó, chị Hoàng Thị Cẩn ở thôn Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái đã vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế khá giả.

Người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó làm kinh tế giỏi

Người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Nỗ lực vượt khó, chị Hoàng Thị Cẩn ở thôn Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái đã vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế khá giả.