3 thách thức lớn với ngành năng lượng Việt Nam

VOV.VN - Ba thách thức lớn mà Việt Nam phải đương đầu trên con đường phát triển năng lượng là: Giá năng lượng; An ninh năng lượng; Biến đổi khí hậu.

Ngày 3/6, tại Paris, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam (AVSE) phối hợp với Hội Kỹ thuật điện và Năng lượng (AEEE) và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức hội thảo với chủ đề "Những thách thức với ngành năng lượng Việt Nam".

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại hội thảo.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn; Phó Chủ tịch Hội năng lượng sạch Việt Nam Lê Tuấn Phong; Chủ tịch AVSE, Giáo sư Nguyễn Đức Khương; Chủ tịch AEEE Trần Duy Châu, cùng nhiều chuyên gia là các giáo sư, các nhà nghiên cứu, các cán bộ chuyên ngành Việt Nam và Pháp đã tham dự hội thảo.

Sau lời khai mạc của Chủ tịch AVSE, Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã lên phát biểu, ca ngợi sáng kiến của AVSE trong việc tổ chức cuộc hội thảo, đánh giá cao sự có mặt của các chuyên gia Pháp và Việt Nam, đồng thời nêu tổng quan những mục tiêu của ngành năng lượng Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh những nguyên tắc trong chiến lược năng lượng của Việt Nam, được đưa ra từ năm 2007 như: phát triển năng lượng nhanh, hiệu quả và bền vững, gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội; phát triển năng lượng cân đối, hài hòa, chú trọng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, phù hợp với xu hướng quốc tế...

Phần giới thiệu của diễn giả Việt Nam.

Ông cũng nêu lên những công việc phải làm (mà cuộc hội thảo này sẽ đi sâu), để thực hiện những nguyên tắc đó, như: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng của đất nước và những phương tiện khai thác tiềm năng đó; Vị trí của các năng lượng mới và năng lượng tái tạo trong tương lai; Các biện pháp tiết kiệm năng lượng; Thị trường năng lượng và vấn đề đầu tư, hợp tác quốc tế...

Và cuối cùng, ông nêu lên 3 thách thức lớn mà Việt Nam và mọi quốc gia phải đương đầu trên con đường phát triển năng lượng là: Giá năng lượng; An ninh năng lượng; Biến đổi khí hậu.

“Trước 3 thách thức ấy, những biện pháp cần áp dụng là: Tiết kiệm năng lượng; Khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng; Sử dụng năng lượng tái tạo. Với nhận thức ấy, chúng tôi hy vọng có sự tham dự của quý vị trong suốt chặng đường phía trước, và những đóng góp đa dạng của quý vị sẽ được chuyển tới Lãnh đạo Việt Nam” – Đại sứ nhấn mạnh.

Cuộc hội thảo diễn ra sôi nổi kết hợp giữa thuyết trình và thảo luận bàn tròn. Phó Chủ tịch Hội năng lượng sạch Việt Nam Lê Tuấn Phong mở đầu với thuyết trình về tình hình năng lượng Việt Nam hiện nay và chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam đến năm 2030.

Diễn giả Pháp chia sẻ tại hội thảo.

Tiếp đó là thuyết trình của ông Philippe Malbranche, Tổng Giám đốc Viện nghiên cứu năng lượng mặt trời quốc gia (INES) về tình hình, kinh nghiệm và cơ hội khai thác năng lượng mặt trời ở châu Âu.

Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, nguyên giảng viên Đại học Grenoble, cố vấn chiến lược của EDF, đề cập đến khả năng Việt Nam sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050.

Giáo sư Patrick Criqui, Giám đốc nghiên cứu  Đại học Grenoble thuyết trình về công nghệ xử lý carbon và phi các bon hóa.

Phần 2 cuộc hội thảo đề cập các chủ đề: Điều kiện tiếp cận năng lượng cho mọi người tại châu Phi, do Giáo sư Jean-Pierre Favennec, Đại học IFP trình bày; Hệ thống chiếu sáng thông minh của Đỗ Minh Thắng, thuộc AEEE; Thảo luận bàn tròn về những thách thức đặt ra cho chiến lược năng lượng bền vững ở Việt Nam với sự chủ trì của Đỗ Thái Phương, thuộc CEA-INES và Bùi Nguyên Hoàng thuộc EDF DIPNN; một dự án nghiên cứu sẽ được Chủ tịch AEEE Trần Duy Châu đưa ra sau thảo luận bàn tròn.

Cuộc hội thảo đã đề cập đến những vấn đề cấp thiết, những điều kiện thuận lợi và những thách thức trong việc phát triển năng lượng ở Việt Nam, đáp ứng an ninh năng lượng, tính kinh tế, và bảo vệ môi trường.

Hội thảo thể hiện tinh thần hợp tác, trao đổi quốc tế trong việc thu hút các chuyên gia Pháp, để tìm ra những phương án ưu việt trên con đường phát triển năng lượng Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn tượng Việt Nam tại “Cuối tuần Pháp ngữ“
Ấn tượng Việt Nam tại “Cuối tuần Pháp ngữ“

VOV.VN - Ngày 25-26/3, tại trấn Yebles quận Seine và Marne ngoại ô Paris (Pháp), đã diễn ra lễ hội văn hóa Cộng đồng Pháp ngữ "Weekend Francophonie".

Ấn tượng Việt Nam tại “Cuối tuần Pháp ngữ“

Ấn tượng Việt Nam tại “Cuối tuần Pháp ngữ“

VOV.VN - Ngày 25-26/3, tại trấn Yebles quận Seine và Marne ngoại ô Paris (Pháp), đã diễn ra lễ hội văn hóa Cộng đồng Pháp ngữ "Weekend Francophonie".

Hội thảo “Tiếng Pháp tại Việt Nam: Lịch sử, văn học và ký ức”
Hội thảo “Tiếng Pháp tại Việt Nam: Lịch sử, văn học và ký ức”

VOV.VN - Hội thảo diễn ra sôi nổi với những chủ đề khác nhau liên quan đến sự hình thành, phát triển Pháp ngữ tại Việt nam.

Hội thảo “Tiếng Pháp tại Việt Nam: Lịch sử, văn học và ký ức”

Hội thảo “Tiếng Pháp tại Việt Nam: Lịch sử, văn học và ký ức”

VOV.VN - Hội thảo diễn ra sôi nổi với những chủ đề khác nhau liên quan đến sự hình thành, phát triển Pháp ngữ tại Việt nam.

Phượt xuyên Việt bằng Peugeot và ấn tượng của 2 thanh niên Pháp
Phượt xuyên Việt bằng Peugeot và ấn tượng của 2 thanh niên Pháp

VOV.VN - Đó là những kỷ niệm về đất nước, con người Việt Nam sau gần 3 tháng đi phượt bằng mô tô từ Paris đến TP.HCM và xuyên Việt của 2 thanh niên Pháp.

Phượt xuyên Việt bằng Peugeot và ấn tượng của 2 thanh niên Pháp

Phượt xuyên Việt bằng Peugeot và ấn tượng của 2 thanh niên Pháp

VOV.VN - Đó là những kỷ niệm về đất nước, con người Việt Nam sau gần 3 tháng đi phượt bằng mô tô từ Paris đến TP.HCM và xuyên Việt của 2 thanh niên Pháp.