30 tỉnh lập xong Đề án “Mỗi xã 1 sản phẩm”

VOV.VN - Đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành triển khai xây dựng Đề cương, 30 tỉnh lập xong Đề án cho Chương trình quốc gia mỗi xã 1 sản phẩm.

Chương trình quốc gia “Mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030” ra đời sẽ góp phần cơ cấu lại kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị gia tăng và hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững.

Dù chương trình mới được Thủ tướng chính phủ phê duyệt vào tháng 5 vừa qua, nhưng đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành triển khai xây dựng Đề cương, 30 tỉnh lập xong Đề án.

Chương trình "Mỗi xã 1 sản phẩm" góp phần cơ cấu lại kinh tế nông thôn.
Để đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Ban Điều phối nông thôn mới Trung ương cho rằng, cần phải có những giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương.

“Để chương trình có thể triển khai một cách có hiệu quả, năm nay Ban sẽ hỗ trợ các địa phương xây dựng và hoàn thiện xong đề án, sau đó tập trung vào rà soát và hoàn thiện cơ chế chính sách và áp dụng chu trình thường niên về đánh giá, phân loại sản phẩm”, ông Tiến cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 loại trái cây đặc sản của Bến Tre được chứng nhận chỉ dẫn địa lý
2 loại trái cây đặc sản của Bến Tre được chứng nhận chỉ dẫn địa lý

VOV.VN - Dừa Xiêm Xanh và bưởi Da Xanh ở Bến Tre vừa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. 

2 loại trái cây đặc sản của Bến Tre được chứng nhận chỉ dẫn địa lý

2 loại trái cây đặc sản của Bến Tre được chứng nhận chỉ dẫn địa lý

VOV.VN - Dừa Xiêm Xanh và bưởi Da Xanh ở Bến Tre vừa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. 

Xây dựng chỉ dẫn địa lý “gạo Mường Lò” Yên Bái
Xây dựng chỉ dẫn địa lý “gạo Mường Lò” Yên Bái

VOV.VN - Mường Lò, cánh đồng lớn thứ 2 Tây Bắc, có loại gạo ngon nổi tiếng, chỉ dẫn địa lý “Gạo Mường Lò” được xây dựng để phát triển vùng lúa chất lượng cao.

Xây dựng chỉ dẫn địa lý “gạo Mường Lò” Yên Bái

Xây dựng chỉ dẫn địa lý “gạo Mường Lò” Yên Bái

VOV.VN - Mường Lò, cánh đồng lớn thứ 2 Tây Bắc, có loại gạo ngon nổi tiếng, chỉ dẫn địa lý “Gạo Mường Lò” được xây dựng để phát triển vùng lúa chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm
Phó Thủ tướng: Nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm

VOV.VN - Các Bộ, ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp cần phải xây dựng cơ chế, chính sách từ đó hỗ trợ, phát triển mô hình mỗi xã một sản phẩm.

Phó Thủ tướng: Nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm

Phó Thủ tướng: Nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm

VOV.VN - Các Bộ, ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp cần phải xây dựng cơ chế, chính sách từ đó hỗ trợ, phát triển mô hình mỗi xã một sản phẩm.

Chỉ dẫn địa lý cho nông sản: Làm đã khó, duy trì càng khó hơn
Chỉ dẫn địa lý cho nông sản: Làm đã khó, duy trì càng khó hơn

VOV.VN - Trong cạnh tranh thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm hiện nay, chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa sống còn đối với nông sản.

Chỉ dẫn địa lý cho nông sản: Làm đã khó, duy trì càng khó hơn

Chỉ dẫn địa lý cho nông sản: Làm đã khó, duy trì càng khó hơn

VOV.VN - Trong cạnh tranh thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm hiện nay, chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa sống còn đối với nông sản.