390 triệu USD cho dự án giảm nghèo và phát triển nông nghiệp

VOV.VN -Số tiền vừa được WB ký kết tài trợ với NHNN


Ngày 24/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký kết hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan đến Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới, Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên và Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội.

Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới có tổng mức đầu tư 210 triệu USD. Trong đó, vốn vay WB là 180 triệu USD, vốn đối ứng là 30 triệu USD.

Dự án nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp có tưới theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung.

Dự án được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020 tại 7 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hoà Bình, Phú Thọ, Hà Giang.

Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên có tổng mức đầu tư 165 triệu USD. trong đó vốn vay WB là 150 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ là 15 triệu USD. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao mức sống thông qua cải thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo tại 6 tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội có tổng mức đầu tư 62,5 triệu USD. Trong đó, vốn vay WB là 60 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ là 2,5 triệu USD. Mục tiêu chung của dự án là xây dựng một hệ thống quản lý và triển khai các chương trình trợ giúp xã hội nhằm hướng đến đảm bảo mức sống tối thiểu cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Việt Nam là ví dụ thành công trong sử dụng hỗ trợ của WB”
“Việt Nam là ví dụ thành công trong sử dụng hỗ trợ của WB”

VOV.VN - Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới hoan nghênh nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực tài chính, kinh tế.

“Việt Nam là ví dụ thành công trong sử dụng hỗ trợ của WB”

“Việt Nam là ví dụ thành công trong sử dụng hỗ trợ của WB”

VOV.VN - Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới hoan nghênh nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực tài chính, kinh tế.

Việt Nam cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của WB
Việt Nam cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của WB

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định như vậy trong buổi tiếp ông Axel Van Trotsenburg, Phó Chủ tịch WB.

Việt Nam cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của WB

Việt Nam cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của WB

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định như vậy trong buổi tiếp ông Axel Van Trotsenburg, Phó Chủ tịch WB.

WB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2014 tăng trưởng 5,5%
WB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2014 tăng trưởng 5,5%

VOV.VN - WB vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trong khi hạ dự báo của cả khu vực ĐNÁ, Đông Á đang phát triển.

WB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2014 tăng trưởng 5,5%

WB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2014 tăng trưởng 5,5%

VOV.VN - WB vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trong khi hạ dự báo của cả khu vực ĐNÁ, Đông Á đang phát triển.

WB quan tâm đến các dự án dân sinh tại  Điện Biên
WB quan tâm đến các dự án dân sinh tại Điện Biên

VOV.VN -WB sẽ quan tâm đến các đề xuất của tỉnh Điện Biên, xem xét để bổ sung kinh phí đầu tư cho các dự án đang triển khai

WB quan tâm đến các dự án dân sinh tại  Điện Biên

WB quan tâm đến các dự án dân sinh tại Điện Biên

VOV.VN -WB sẽ quan tâm đến các đề xuất của tỉnh Điện Biên, xem xét để bổ sung kinh phí đầu tư cho các dự án đang triển khai