73% phụ nữ châu Á lo không đủ tiền sống khi về hưu

VOV.VN -Cũng theo khảo sát của HSBC, hiện tại 33% phụ nữ châu Á không thực hiện việc tiết kiệm dành riêng cho hưu trí.

Theo Khảo sát Tương lai hưu trí do Ngân hàng HSBC thực hiện, quỹ tiết kiệm của phụ nữ bị ảnh hưởng khi năng lực tiết kiệm giảm đi và khi họ phải thực hiện thêm nhiều bổn phận khác trong cuộc sống.

Được thực hiện với 16.000 người tại 15 thị trường trên toàn cầu, khảo sát cho thấy 35% phụ nữ châu Á không có sự chuẩn bị thỏa đáng cho tương lai hưu trí an nhàn. Đây là một vấn đề lớn tại Đài Loan và Hồng Kông với tỉ lệ số phụ nữ không có sự chuẩn bị lần lượt chiếm 64% và 44%. Tại châu Á, nhiều phụ nữ (42%) cho rằng chi phí sống đang tăng nhanh hơn thu nhập của họ so với một năm trước, tỉ lệ này cao hơn nam giới (36%).

Với tuổi thọ trung bình được kỳ vọng là 72,7 năm, phụ nữ sống lâu hơn nam giới khoảng 4,5 năm. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy có 33% phụ nữ châu Á không thực hiện việc tiết kiệm dành riêng cho hưu trí. Túi tiền hưu trí của phụ nữ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các sự kiện xảy ra trước mắt. 45% phụ nữ châu Á nói rằng họ không có sự chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc sống về hưu an nhàn là do họ đang trả nợ vay mua nhà và các khoản nợ khác. Tổng cộng 35% phụ nữ châu Á nói rằng họ đã không bắt đầu tiết kiệm từ sớm trong khi có 34% nói họ không biết mình cần phải tiết kiệm bao nhiêu.

Đặc biệt, tới 73% phụ nữ tại châu Á đang lo ngại họ sẽ không có đủ tiền để duy trì cuộc sống khi về hưu, so với nam giới là 65%.

Khảo sát cũng cho thấy phụ nữ châu Á tự tin hơn trong việc gửi tiền tiết kiệm. 74% phụ nữ (so với 72% nam giới) cho rằng gửi tiền tiết kiệm là cách tốt để tạo ra thu nhập cho hưu trí.

Vì một tương lai tài chính tốt hơn, HSBC khuyến cáo: phụ nữ nên bắt đầu lập kế hoạch tiết kiệm hưu trí ngay khi có thu nhập thường xuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện chưa phát triển vì người dân và DN còn e dè
Bảo hiểm hưu trí tự nguyện chưa phát triển vì người dân và DN còn e dè

VOV.VN - Tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện, người lao động sẽ tiết kiệm được chi tiêu lúc trẻ để dành cho tuổi già.

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện chưa phát triển vì người dân và DN còn e dè

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện chưa phát triển vì người dân và DN còn e dè

VOV.VN - Tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện, người lao động sẽ tiết kiệm được chi tiêu lúc trẻ để dành cho tuổi già.

Ông Lê Hồng Anh chúc Tết cán bộ hưu trí TP Cần Thơ
Ông Lê Hồng Anh chúc Tết cán bộ hưu trí TP Cần Thơ

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh đã biểu dương các kết quả mà đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ đạt được trong thời gian qua.

Ông Lê Hồng Anh chúc Tết cán bộ hưu trí TP Cần Thơ

Ông Lê Hồng Anh chúc Tết cán bộ hưu trí TP Cần Thơ

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh đã biểu dương các kết quả mà đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ đạt được trong thời gian qua.

TP HCM gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô
TP HCM gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô

VOV.VN-Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những ký ức hào hùng không thể nào quên trong những ngày tháng chiến đấu, giải phóng Hà Nội.

TP HCM gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô

TP HCM gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô

VOV.VN-Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những ký ức hào hùng không thể nào quên trong những ngày tháng chiến đấu, giải phóng Hà Nội.

Nhiều cán bộ hưu trí đề nghị dừng dự án du lịch World Shine-Huế
Nhiều cán bộ hưu trí đề nghị dừng dự án du lịch World Shine-Huế

VOV.VN -Lo ngại sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, nhiều cán bộ yêu cầu tỉnh Thừa Thiên-Huế dừng dự án du lịch World Shine-Huế.

Nhiều cán bộ hưu trí đề nghị dừng dự án du lịch World Shine-Huế

Nhiều cán bộ hưu trí đề nghị dừng dự án du lịch World Shine-Huế

VOV.VN -Lo ngại sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, nhiều cán bộ yêu cầu tỉnh Thừa Thiên-Huế dừng dự án du lịch World Shine-Huế.

Người lao động châu Á dành 25% tổng thu nhập cho hưu trí
Người lao động châu Á dành 25% tổng thu nhập cho hưu trí

VOV.VN -66% người trong độ tuổi lao động lo ngại họ sẽ không còn đủ tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày lúc về hưu.

Người lao động châu Á dành 25% tổng thu nhập cho hưu trí

Người lao động châu Á dành 25% tổng thu nhập cho hưu trí

VOV.VN -66% người trong độ tuổi lao động lo ngại họ sẽ không còn đủ tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày lúc về hưu.