75,5% doanh nghiệp “kẹt” vốn, 26% vẫn phải chịu chi phí không chính thức

VOV.VN - Theo VCCI, khu vực kinh tế tư nhân đang phục hồi về quy mô và niềm tin, nhưng nhiều rào cản lớn vẫn hiện hữu. Tỷ lệ 75,5% doanh nghiệp khó tiếp cận vốn cùng 26% phải chi phí không chính thức cho thấy những điểm nghẽn về thị trường, dòng tiền và môi trường kinh doanh vẫn chưa được tháo gỡ triệt để.

75,5% doanh nghiệp không thể vay vốn nếu thiếu tài sản bảo đảm

Theo công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2025) của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, khu vực doanh nghiệp đang dần phục hồi sau giai đoạn khó khăn.

Đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,6% so với năm trước cùng khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho 26 triệu lao động. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt 297.500, tăng 27,4%, trong khi 85,7% doanh nghiệp cho biết duy trì hoặc mở rộng quy mô.

Dù vậy, khó khăn lớn nhất hiện nay lại đến từ thị trường. Có tới 60,2% doanh nghiệp gặp trở ngại trong tìm kiếm khách hàng - mức cao nhất trong nhiều năm. Áp lực này không chỉ đến từ xuất khẩu mà còn lan sang thị trường nội địa, khiến doanh nghiệp khó mở rộng sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đang có tâm lý tích cực hơn, niềm tin dần được cải thiện nhờ sự đồng hành của chính quyền. Các mô hình đối thoại định kỳ đã giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn và thúc đẩy xử lý vướng mắc. Tuy nhiên, ông thẳng thắn nhìn nhận khó khăn lớn nhất vẫn là thị trường, khi sức mua suy giảm, đơn hàng thiếu ổn định và áp lực dòng vốn ngày càng lớn.

Trong khi đó, tiếp cận vốn vẫn là rào cản dai dẳng. Có tới 75,5% doanh nghiệp không thể vay nếu thiếu tài sản bảo đảm, với 93,5% khoản vay yêu cầu thế chấp - mức cao hơn nhiều so với mặt bằng quốc tế. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp dù có phương án kinh doanh khả thi vẫn khó tiếp cận nguồn vốn cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho rằng, việc thay đổi cách xếp hạng PCI theo nhóm đã phản ánh sát hơn thực tế môi trường kinh doanh. Theo ông, doanh nghiệp có thể nhìn rõ hơn cả mặt tích cực lẫn tồn tại như chi phí không chính thức, cạnh tranh chưa bình đẳng hay hiệu quả hỗ trợ chưa đồng đều. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các chính sách cần thêm thời gian để thực sự đi vào vào thực tiễn.

Ở góc độ tổng thể, doanh nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu quy mô nhỏ, hơn 80% có dưới 50 lao động và hơn 70% có vốn dưới 10 tỷ đồng. Chỉ 30,9% doanh nghiệp dự kiến mở rộng trong thời gian tới, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế.

26% doanh nghiệp vẫn phải chịu chi phí không chính thức

Bên cạnh thị trường và vốn, môi trường kinh doanh tiếp tục là yếu tố then chốt. Chỉ 6 - 8% doanh nghiệp có thể thường xuyên dự đoán thay đổi chính sách, trong khi hơn một nửa phải dựa vào mạng xã hội để tiếp cận thông tin. Điều này phản ánh khoảng cách giữa chính sách và thực thi.

Chi phí không chính thức vẫn tồn tại khi 26% doanh nghiệp cho biết phải chi thêm ngoài quy định khi làm thủ tục. Đây là yếu tố làm gia tăng chi phí và giảm động lực đầu tư, mở rộng sản xuất. Báo cáo cũng chỉ ra khu vực hộ kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn khi 81,5% ghi nhận doanh thu sụt giảm, nhưng chỉ 15,6% có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp do lo ngại thủ tục và chi phí tuân thủ.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhận định, trong bối cảnh cạnh tranh thay đổi, doanh nghiệp không thể tiếp tục dựa vào chi phí hay ưu đãi mà buộc phải nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và xây dựng niềm tin thị trường. Đây là yếu tố quyết định đến khả năng thu hút đầu tư và phát triển dài hạn.

Ở góc độ điều hành, việc chuyển từ xếp hạng sang phân nhóm trong PCI 2.0 được xem là bước điều chỉnh quan trọng. Theo ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, cách tiếp cận này giúp phản ánh thực chất hơn chất lượng điều hành và tạo áp lực cải cách theo chiều sâu.

Trong khi đó, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng, việc mở rộng không gian phát triển và cải thiện môi trường đầu tư sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian tới. Chính quyền sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện các chỉ số và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự bứt phá, cần đồng thời tháo gỡ ba điểm nghẽn lớn là thị trường, vốn và minh bạch chính sách. Khi các rào cản này được xử lý, nội lực doanh nghiệp tích lũy thời gian qua mới có thể chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội gặp khó khi không tiếp cận được vốn vay ngân hàng
Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội gặp khó khi không tiếp cận được vốn vay ngân hàng

VOV.VN - Cơ quan quản lý cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư nhà ở xã hội, đồng thời các ngân hàng hãy chia sẻ với doanh nghiệp và người dân. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" diễn ra tại TP.HCM sáng nay (17/4).

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội gặp khó khi không tiếp cận được vốn vay ngân hàng

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội gặp khó khi không tiếp cận được vốn vay ngân hàng

VOV.VN - Cơ quan quản lý cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư nhà ở xã hội, đồng thời các ngân hàng hãy chia sẻ với doanh nghiệp và người dân. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" diễn ra tại TP.HCM sáng nay (17/4).

Vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lãi 1 đồng thì đủ trả vay ngân hàng 1 đồng
Vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lãi 1 đồng thì đủ trả vay ngân hàng 1 đồng

VOV.VN - Hiện nguồn cung ứng vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu dựa vào ngân hàng, các tổ chức tín dụng. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần đa dạng hóa các kênh cung ứng vốn trung và dài hạn để giảm bớt gánh nặng cho các ngân hàng thương mại.

Vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lãi 1 đồng thì đủ trả vay ngân hàng 1 đồng

Vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lãi 1 đồng thì đủ trả vay ngân hàng 1 đồng

VOV.VN - Hiện nguồn cung ứng vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu dựa vào ngân hàng, các tổ chức tín dụng. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần đa dạng hóa các kênh cung ứng vốn trung và dài hạn để giảm bớt gánh nặng cho các ngân hàng thương mại.

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn gặp khó khăn về nguồn vốn
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn gặp khó khăn về nguồn vốn

VOV.VN - Những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được trưng bày, giới thiệu đều có chất lượng và tính cạnh tranh cao, hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu để thiết lập hợp đồng thỏa thuận, giao dịch từ các đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn gặp khó khăn về nguồn vốn

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn gặp khó khăn về nguồn vốn

VOV.VN - Những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được trưng bày, giới thiệu đều có chất lượng và tính cạnh tranh cao, hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu để thiết lập hợp đồng thỏa thuận, giao dịch từ các đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nỗi lòng doanh nghiệp – Đụng là vướng cơ chế, khởi nghiệp thì thiếu vốn
Nỗi lòng doanh nghiệp – Đụng là vướng cơ chế, khởi nghiệp thì thiếu vốn

VOV.VN - Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, hướng tới phát triển nhanh, bền vững; đồng thời chỉ ra các điểm nghẽn lâu nay như rào cản thể chế, thủ tục hành chính phức tạp và khó tiếp cận đất đai, vốn.

Nỗi lòng doanh nghiệp – Đụng là vướng cơ chế, khởi nghiệp thì thiếu vốn

Nỗi lòng doanh nghiệp – Đụng là vướng cơ chế, khởi nghiệp thì thiếu vốn

VOV.VN - Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, hướng tới phát triển nhanh, bền vững; đồng thời chỉ ra các điểm nghẽn lâu nay như rào cản thể chế, thủ tục hành chính phức tạp và khó tiếp cận đất đai, vốn.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ vì sao khó vay vốn ngân hàng?
Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ vì sao khó vay vốn ngân hàng?

VOV.VN - Thống đốc trích dẫn báo cáo của Bộ Tài chính: Doanh nghiệp nhỏ hiệu quả hoạt động, kỹ năng quản trị còn hạn chế, năng suất lao động thấp, thông tin chưa minh bạch; và cho rằng, các doanh nghiệp khó có thể chứng minh được việc mình vay ngân hàng nhưng có khả năng trả nợ được hay không.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ vì sao khó vay vốn ngân hàng?

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ vì sao khó vay vốn ngân hàng?

VOV.VN - Thống đốc trích dẫn báo cáo của Bộ Tài chính: Doanh nghiệp nhỏ hiệu quả hoạt động, kỹ năng quản trị còn hạn chế, năng suất lao động thấp, thông tin chưa minh bạch; và cho rằng, các doanh nghiệp khó có thể chứng minh được việc mình vay ngân hàng nhưng có khả năng trả nợ được hay không.