Alibaba và Tencent của Trung Quốc bị Mỹ bổ sung vào danh sách các thị trường “xấu”

VOV.VN - Chính phủ Mỹ vừa bổ sung 2 “ông lớn” thương mại điện tử Trung Quốc Tencent và Alibaba vào danh sách các thị trường “xấu”.

Dù không kèm theo các biện pháp trừng phạt trực tiếp, song quyết định là đón giáng mạnh vào danh tiếng của các công ty có tên, cũng như có thể gây căng thẳng hơn mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Theo Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ, danh sách gồm 42 thị trường trực tuyến và 35 thị trường thực trên thế giới bị cáo buộc tham gia hay tạo điều kiện cho việc làm giả nhãn hiệu hoặc vi phạm bản quyền, trong đó lần đầu tiên có mặt AliExpress và WeChat, hai thị trường trực tuyến quan trọng có trụ sở tại Trung Quốc. Ngoài ra, những cái tên như Baidu, DHGate, Pinduoduo và Taobao tiếp tục nằm trong danh sách, cùng 9 thị trường thực ở Trung Quốc.

Trong một phản ứng đầu tiên, Alibaba cho biết, sẽ làm việc với các cơ quan chính phủ để giải quyết những lo ngại trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên các nền tảng của mình.

Trong khi đó Tencent cho biết, hoàn toàn không đồng ý với quyết định và khẳng định đã tích cực theo dõi, ngăn chặn và hành động khi phát hiện vi phạm trên các nền tảng, cũng như đầu tư nguồn lực đáng kể vào việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mỹ và Trung Quốc đã căng thẳng trong nhiều năm về các vấn đề như thuế quan, công nghệ hay sở hữu trí tuệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vi phạm sở hữu trị tuệ sẽ bị xử lý hình sự trong sân chơi TPP
Vi phạm sở hữu trị tuệ sẽ bị xử lý hình sự trong sân chơi TPP

VOV.VN -Trong sân chơi TPP, các doanh nghiệp Việt Nam càng cần phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị xử lý hình sự nếu vi phạm.

Vi phạm sở hữu trị tuệ sẽ bị xử lý hình sự trong sân chơi TPP

Vi phạm sở hữu trị tuệ sẽ bị xử lý hình sự trong sân chơi TPP

VOV.VN -Trong sân chơi TPP, các doanh nghiệp Việt Nam càng cần phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị xử lý hình sự nếu vi phạm.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc không tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1
Mỹ cáo buộc Trung Quốc không tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

VOV.VN - Phó Đại diện Thương mại Mỹ Sarah Bianchi ngày 1/2 cho rằng Trung Quốc đã không tuân thủ các cam kết của nước này theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc không tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

Mỹ cáo buộc Trung Quốc không tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

VOV.VN - Phó Đại diện Thương mại Mỹ Sarah Bianchi ngày 1/2 cho rằng Trung Quốc đã không tuân thủ các cam kết của nước này theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ.

Mỹ sẽ công bố chiến lược thương mại với Trung Quốc trong tuần tới
Mỹ sẽ công bố chiến lược thương mại với Trung Quốc trong tuần tới

VOV.VN - Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai tuần tới sẽ công bố chiến lược của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Mỹ sẽ công bố chiến lược thương mại với Trung Quốc trong tuần tới

Mỹ sẽ công bố chiến lược thương mại với Trung Quốc trong tuần tới

VOV.VN - Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai tuần tới sẽ công bố chiến lược của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Trung Quốc và Mỹ lại điện đàm về hợp tác thương mại đầu tư
Trung Quốc và Mỹ lại điện đàm về hợp tác thương mại đầu tư

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng trong quan hệ hai nước những ngày qua, người đứng đầu Bộ Thương mại Trung Quốc và Mỹ lại tiến hành điện đàm để bàn về hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên.

Trung Quốc và Mỹ lại điện đàm về hợp tác thương mại đầu tư

Trung Quốc và Mỹ lại điện đàm về hợp tác thương mại đầu tư

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng trong quan hệ hai nước những ngày qua, người đứng đầu Bộ Thương mại Trung Quốc và Mỹ lại tiến hành điện đàm để bàn về hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên.