“Ảo hóa” quy mô vốn doanh nghiệp - kiểm soát thế nào?

VOV.VN - Dù số lượng doanh nghiệp tăng kỷ lục trong 2 năm gần đây nhưng thực tế có bao nhiêu DN đang hoạt động và đóng góp hiệu quả vào nền kinh tế?

Sáng nay 6/2, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo công bố các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các thành phố trực thuộc trung ương năm 2017 và giai đoạn 2010- 2016.

Cả nước có 561.064 doanh nghiệp đang hoạt động

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê, tổng số doanh nghiệp (DN) thực tế đang hoạt động của cả nước tính đến thời điểm cuối năm 2016 là 505.067 DN, bình quân giai đoạn 2010-2016, mỗi năm cả nước tăng 10,4% số DN.

Họp báo Tổng cục Thống kê

Năm 2017, số lượng DN thành lập mới tăng kỷ lục với 126.859 DN, tăng 15,2% so với 2016. Tuy nhiên, dù số DN thành lập mới cao, nhưng năm 2017 tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động (không bao gồm các doanh nghiệp đã đăng ký, chưa đi vào hoạt động, các doanh nghiệp ngừng hoạt động có đăng ký) là 561.064 doanh nghiệp, tăng 11,1% so với năm 2016.

Trước đó, năm 2016, tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động của cả nước tại thời điểm 31/12/2016 là 505.067 doanh nghiệp, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm tăng 10,4% số doanh nghiệp. Năm 2016 tổng doanh thu thuần của khu vực doanh nghiệp đạt 17,4 triệu tỷ đồng.

Theo ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê, với số doanh thu trên, năm 2016, đóng góp vào ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp năm 2016 đạt 962.2 nghìn tỷ đồng. Bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm khu vực doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng 14,8%.

“Hiện các DN Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, nhưng vẫn chậm hơn, cho thấy năng suất, chất lượng hiệu quả hoạt động của DN Việt Nam vẫn còn thấp hơn khá nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Đây cũng là vấn đề mà các cấp, ngành đang quan tâm, tìm giải pháo thúc đẩy hiệu quả hoạt động của DN”, ông Phạm Đình Thúy cho biết.

Vẫn còn tình trạng tăng vốn ảo

Trả lời câu hỏi của báo chí, "Tổng cục Thống kê có giải pháp gì để ngăn chặn doanh nghiệp tăng vốn ảo, vì có trường hợp ở nhà thuê, đi xe máy đăng ký vốn 20 – 30 tỷ đồng"?

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết: Số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê đưa ra là con số doanh nghiệp đang hoạt động, có đóng thuế, còn DN đăng ký rồi mà chưa hoạt động thì chưa đưa vào thống kê.

“Số liệu là phải thật để nắm được nền kinh tế. Còn việc doanh nghiệp đăng ký ảo, kể cả đăng ký vốn ảo thì không thể trả lời ngay là doanh nghiệp đăng ký với mục đích để làm gì. Theo luật phải xử lý nếu làm sai, còn Bộ KHĐT sẽ có hàng rào để rà soát và kiểm soát việc này”, ông Nguyễn Bích Lâm khẳng định.

Đại diện Tổng cục Thống kê cũng cho biết, muốn đánh giá mức độ doanh nghiệp đi vào hoạt động bền vững hay không phải ít nhất hoạt động được từ 3 năm trở lên. Tức là đăng ký đi vào hoạt động sau 3 năm mới tồn tại, phát triển nên dự kiến sau này Tổng cục Thống kê cũng sẽ có số liệu thống kê các doanh nghiệp hoạt động ổn định, có doanh thu, đóng thuế 3 năm trở lên.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, vấn đề kiểm soát các doanh nghiệp đăng ký hay tăng vốn ảo là rất cần thiết. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê quan tâm vốn của doanh nghiệp đưa vào sản xuất kinh doanh, hay còn gọi là vốn giải ngân. Con số ấy mới là con số ý nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuế nhập khẩu về 0%: Phần thua nghiêng về doanh nghiệp Việt?
Thuế nhập khẩu về 0%: Phần thua nghiêng về doanh nghiệp Việt?

VOV.VN - Thuế nhập khẩu giảm sâu dẫn đến việc cạnh tranh gay gắt và khó cân sức giữa DN trong nước và quốc tế. Phần thua thiệt sẽ nghiêng về phía DN Việt.

Thuế nhập khẩu về 0%: Phần thua nghiêng về doanh nghiệp Việt?

Thuế nhập khẩu về 0%: Phần thua nghiêng về doanh nghiệp Việt?

VOV.VN - Thuế nhập khẩu giảm sâu dẫn đến việc cạnh tranh gay gắt và khó cân sức giữa DN trong nước và quốc tế. Phần thua thiệt sẽ nghiêng về phía DN Việt.

 Cảnh báo doanh nghiệp Việt Nam bị doanh nghiệp Thái Lan lừa đảo
Cảnh báo doanh nghiệp Việt Nam bị doanh nghiệp Thái Lan lừa đảo

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi giao dịch với các doanh nghiệp Thái Lan để tránh tình trạng bị lừa đảo.

 Cảnh báo doanh nghiệp Việt Nam bị doanh nghiệp Thái Lan lừa đảo

Cảnh báo doanh nghiệp Việt Nam bị doanh nghiệp Thái Lan lừa đảo

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi giao dịch với các doanh nghiệp Thái Lan để tránh tình trạng bị lừa đảo.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí
Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí

VOV.VN - Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp mới là 100.000 đồng/lần. DN thực hiện đăng ký DN qua mạng điện tử sẽ được miễn lệ phí đăng ký DN.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí

VOV.VN - Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp mới là 100.000 đồng/lần. DN thực hiện đăng ký DN qua mạng điện tử sẽ được miễn lệ phí đăng ký DN.