Australia công bố ngân sách, tăng ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Tối 25/10, Chính phủ Australia đã công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2022-2023, với nhiều khoản hỗ trợ các hộ gia đình và các quốc gia ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh ODA dành cho khu vực Đông Nam Á giảm, song Australia lại tăng ODA cho Việt Nam.

 

Tối 25/10, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers vừa công bố kế hoạch ngân sách đầu tiên kể từ khi Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese nhậm chức vào cuối tháng 5/2022. Ngân sách năm nay tập trung vào hỗ trợ các gia đình ứng phó với tình trạng lạm phát tăng cao; đầu tư nhiều hơn cho môi trường và năng lượng tái tạo và thúc đẩy giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực.

Cụ thể, trong 4 năm tới, Chính phủ Australia sẽ chi 4,7 tỷ AUD để trợ cấp cho việc gửi trẻ; tăng tiền trợ cấp nghỉ thai sản cho các gia đình với tổng số tiền lên đến 530 triệu AUD. Các dự án về môi trường cũng được đầu tư lên tới 2,3 tỷ AUD trong khi năng lượng sạch được đầu tư 800 triệu AUD. Các trường Đại học cũng được đầu tư hơn 485 triệu AUD để mở rộng năng lực tuyển sinh trong khi trường dạy nghề được đầu tư 50 triệu AUD.

Một lĩnh vực khác cũng nhận được nhiều tiền trong kế hoạch ngân sách lần này đó là vốn viện trợ phát triển cho khu vực Thái Bình Dương với số tiền lên tới khoảng 1,4 tỷ AUD, cao hơn gần 400 triệu so với cam kết mà Công đảng đưa ra lúc tranh cử.

Với Việt Nam, nguồn vốn viện trợ phát triển (ODA) mà Australia cung cấp trong năm tài chính 2022-2023 cũng tăng hơn 17% từ 78,9 triệu AUD lên đến 92,8  triệu AUD. Việc Australia tăng vốn ODA cho Việt Nam cho thấy sự coi trọng của nước này đối với Việt Nam cũng như mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Trong khi ngân sách của chính phủ Công đảng tại Australia tập trung nhiều vào việc cải thiện đời sống người dân và bảo vệ môi trường thì lại cắt giảm chi tiêu trong nhiều dự án cơ sở hạ tầng mà chính quyền trước đó ủng hộ như xây dựng bãi đỗ xe, nâng cấp đường xá, các dự án tàu hỏa... với tổng trị giá bị cắt giảm lên tới 2 tỷ AUD. Bên cạnh đó, các dự án về nước cũng bị cắt 900 triệu AUD cho 4 năm tới. Đồng thời, Chính phủ Australia cũng không ủng hộ kế hoạch tăng lương và tăng thuế trong năm tài chính này.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers cho biết trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, cuộc sống của người dân đang chịu nhiều sức ép do lạm phát tăng cao, kế hoạch ngân sách này vừa cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm cho chính phủ 4,7 tỷ AUD trong 4 năm tới song vẫn hỗ trợ để làm giảm áp lực cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải ngân vốn ODA: Chậm vì không có khối lượng hoàn thành
Giải ngân vốn ODA: Chậm vì không có khối lượng hoàn thành

VOV.VN - Theo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài chỉ đạt hơn 9% kế hoạch vốn được giao; trong đó, các bộ, ngành đạt 16% và các địa phương đạt 5%.

Giải ngân vốn ODA: Chậm vì không có khối lượng hoàn thành

Giải ngân vốn ODA: Chậm vì không có khối lượng hoàn thành

VOV.VN - Theo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài chỉ đạt hơn 9% kế hoạch vốn được giao; trong đó, các bộ, ngành đạt 16% và các địa phương đạt 5%.

Quy định mới về quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Quy định mới về quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

VOV.VN - Nghị định quy định các phương thức cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm: Chương trình, dự án, phi dự án, hỗ trợ ngân sách.

Quy định mới về quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Quy định mới về quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

VOV.VN - Nghị định quy định các phương thức cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm: Chương trình, dự án, phi dự án, hỗ trợ ngân sách.

Vì sao nhiều địa phương giải ngân vốn ODA chưa đạt 1%?
Vì sao nhiều địa phương giải ngân vốn ODA chưa đạt 1%?

VOV.VN - 9 tháng qua, tổng vốn giải ngân từ nguồn ngân sách Trung ương mới đạt 11,5% dự toán, vốn cho địa phương vay lại là 7,8% dự toán. Đáng chú ý, đến nay, vẫn có một số địa phương chưa có tỉ lệ giải ngân; một số tỉnh, thành phố có tỉ lệ giải ngân thấp, chưa đến 1%.

Vì sao nhiều địa phương giải ngân vốn ODA chưa đạt 1%?

Vì sao nhiều địa phương giải ngân vốn ODA chưa đạt 1%?

VOV.VN - 9 tháng qua, tổng vốn giải ngân từ nguồn ngân sách Trung ương mới đạt 11,5% dự toán, vốn cho địa phương vay lại là 7,8% dự toán. Đáng chú ý, đến nay, vẫn có một số địa phương chưa có tỉ lệ giải ngân; một số tỉnh, thành phố có tỉ lệ giải ngân thấp, chưa đến 1%.